Phun hóa chất diệt côn trùng tại các trường học bị ngập úng

Vừa qua, Trung tâm y tế (TTYT) Dự phòng Hà Nội phối hợp với TTYT huyện Chương Mỹ tiến hành phun hóa chất diệt côn trùng bằng máy phun mù nóng tại các trường học, những khu đất trống, nơi công cộng, đình chùa... của các vùng ngập úng huyện Chương Mỹ như Nam Phương Tiến, Tân Tiến...
phun hoa chat diet con trung tai truong hoc 500 hộ dân huyện Quốc Oai được phun hóa chất diệt muỗi
phun hoa chat diet con trung tai truong hoc Các hộ dân kém ý thức đã "tiếp tay" cho dịch sốt xuất huyết phát triển
phun hoa chat diet con trung tai truong hoc 98% muỗi trưởng thành bị diệt sau phun hóa chất

Với phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, chủ động bảo vệ sức khỏe nhân dân, đặc biệt là phòng bệnh cho các em học sinh trước khi bước vào năm học mới, TTYT Dự phòng Hà Nội đã hỗ trợ TTYT huyện Chương Mỹ 4 máy phun mù nóng, 8 máy đeo vai cùng hóa chất và các nhân lực tiến hành phun hóa chất diệt côn trùng...

Trên địa bàn xã Nam Phương Tiến có 4 trường học, xã Tân Tiến có 3 trường học đều được phun mù nóng trong các phòng học, xung quanh trường học để diệt côn trùng, đặc biệt là diệt muỗi.

phun hoa chat diet con trung tai truong hoc
Phun hóa chất trong các phòng học. (Ảnh: Đức Vân).

BSCKII Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc TTYT Dự phòng Hà Nội cho biết: “Công tác phun hóa chất diệt côn trùng phòng bệnh cũng rất cần thiết. Nhiều ngày qua, lực lượng chức năng tiến hành dọn vệ sinh môi trường, TTYT Dự phòng Hà Nội phối hợp với các TTYT huyện bị ngập như Chương Mỹ, Quốc Oai... đã tiến hành phun hóa chất phòng chống dịch bệnh trong nhiều ngày để khống chế dịch bệnh, đặc biệt là không để đàn muỗi sinh trưởng, gây bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân".

Thực tế, nhiều ngày qua, ngay sau khi nước rút, TTYT huyện Chương Mỹ đã phối hợp với đội cơ động phòng chống dịch của TTYT Dự phòng Hà Nội triển khai tổng vệ sinh môi trường. Nước rút đến đâu tổng vệ sinh môi trường đến đấy nhằm đảm bảo không để dịch bệnh xuất hiện. TTYT huyện Chương Mỹ đã phối hợp với trạm y tế các xã tiến hành xử lý khử trùng các khu vực bị ngập úng như rắc vôi bột, vệ sinh môi trường, vớt các loại rác thải khi trôi dạt vào bờ, thu gom, tập kết và xử lý; khơi thông hệ thống cống rãnh, các công trình vệ sinh ngoài trời…

Hiện nay, TTYT huyện Chương Mỹ đã tổ chức cấp phát thuốc, hóa chất cho các xã bị ngập úng gồm 4.688 túi thuốc; 5 túi thuốc cứu trợ; 15.200 lọ thuốc tra mắt Cloramphenicol 0,4%; 4.400 tuýp thuốc ngoài da Tomax 6g; 4.400 tuýp thuốc ngoài da Korcin 8g; 5.740 túi Cloramin B25%; 2.740 túi phèn chua…

phun hoa chat diet con trung tai truong hoc
4 máy phun mù nóng đã được sử dụng để phun hóa chất diệt côn trùng tại trường học và nơi công cộng. (Ảnh: Đức Vân).

Chị Nguyễn Thị Năm, xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ chia sẻ: “Những ngày qua, gia đình tôi bị ảnh hưởng bởi ngập úng và đã được cán bộ trạm y tế trực tiếp đến tận nhà cấp phát thuốc tra mắt, thuốc bôi ngoài da, phèn chua... miễn phí. Đồng thời, gia đình tôi được cán bộ y tế tư vấn các biện pháp phòng bệnh trước, trong và sau ngập úng. Gia đình đã chủ động giữ vệ sinh sạch sẽ, sử dụng nguồn nước sạch, lựa chọn thực phẩm an toàn để giữ gìn sức khỏe và phòng bệnh chống dịch bệnh. Sau khi nước rút, chúng tôi đã tiến hành tổng vệ sinh môi trường, vệ sinh gia đình sạch sẽ để ổn định cuộc sống”.

Trực tiếp giám sát, kiểm tra tình hình thực tế công tác phòng chống dịch bệnh tại các hộ gia đình, trạm y tế, trường học của các vùng ngập úng huyện Chương Mỹ, PGS.TS Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhận định: “Hiện tại, huyện Chương Mỹ thực hiện rất tốt công tác vệ sinh môi trường, thực hiện đúng kỹ thuật và quy trình khử trùng. Qua công tác giám sát và thăm khám sức khỏe cho người dân chỉ phát hiện ca bệnh đơn lẻ, rải rác chứ không phải ổ dịch. Bên cạnh đó, để đảm bảo chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân, TTYT huyện cùng các trạm y tế đã cấp phát thuốc phòng bệnh đau mắt đỏ, nước ăn chân, cấp hóa chất xử lý nguồn nước ô nhiễm... nên người dân đã được phòng bệnh trước đó rất tốt”.

Để chủ động phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, BSCK II Khổng Minh Tuấn khuyến cáo, sau ngập lụt, các ổ nước đọng chính là nơi muỗi sinh sản, phát triển, truyền bệnh rất nhiều. Để chủ động phòng chống dịch bệnh nói chung và dịch bệnh sốt xuất huyết nói riêng, ngoài các lực lượng phun hóa chất diệt muỗi thì chính quyền địa phương và chính mỗi người dân cần phối hợp vệ sinh môi trường, lật úp các dụng cụ chứa nước không để muỗi sinh trưởng gây ra dịch bệnh. Đồng thời, người dân cần thực hiện một số biện pháp như thường xuyên rửa tay bằng xà phòng để phòng chống các dịch bệnh như đau mắt đỏ, chân tay miệng, sốt xuất huyết...; ăn chín, uống sôi; sử dụng nguồn nước sạch; bổ sung chất dinh dưỡng hợp lý; không nên sử dụng thực phẩm bị ngập úng lâu ngày.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

Viêm cơ tim tối cấp ở trẻ em là bệnh lý không hiếm gặp nhưng có thể gây nguy hiểm tính mạng cho trẻ trong thời gian ngắn. Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp ghi nhận 3 trường hợp trẻ nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp.
Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận liên tiếp nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ trong những ngày nghỉ Tết vừa qua. Không ít trường hợp đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.
Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Theo tổng hợp lịch thường trực cấp cứu, vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, toàn Thành phố có 60 - 65 đơn vị đáp ứng cấp cứu và vận chuyển người bệnh mọi lúc, mọi nơi, xuyên Tết.
Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Tết Nguyên đán là thời điểm sum vầy, nghỉ ngơi và tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình. Tuy nhiên, với nhiều người đang điều trị các bệnh mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản hay các bệnh lý cần dùng thuốc dài ngày... Tết cũng là giai đoạn dễ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu chủ quan ngừng thuốc hoặc sử dụng thuốc không đúng chỉ định.
Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Tết đến, mâm cỗ đầy ắp bánh chưng, thịt mỡ, giò chả, thêm vài ly rượu bia… khiến nhiều người dễ ăn quá đà. Hệ tiêu hóa vì thế “quá tải”, bụng đầy, khó tiêu, đêm trằn trọc khó ngủ. Theo các chuyên gia y tế, chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ trong ăn uống, sinh hoạt, mỗi người hoàn toàn có thể tận hưởng ngày xuân đủ đầy mà cơ thể vẫn nhẹ nhàng, khỏe khoắn.
Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah, áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước. Bệnh do vi rút Nipah được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tiềm năng gây đại dịch và nằm trong danh sách ưu tiên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng sang năm Bính Ngọ 2026, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương bé “ngựa vàng” đầu tiên đã cất tiếng khóc chào đời an toàn.
Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Trong khi nhiều gia đình quây quần đón năm mới, các y bác sĩ Bệnh viện E vẫn căng mình trong phòng cấp cứu. Từ tai nạn giao thông, đột quỵ đến các ca bệnh nguy kịch, nhiều người bệnh đã được xử trí kịp thời ngay trong đêm Giao thừa, giữ lại cơ hội sống giữa khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới.
Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Sáng 16/2 (tức 29 tháng Chạp), đoàn số 1 Sở Y tế Hà Nội do Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác đảm bảo y tế phục vụ bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động