Phố đi bộ Trịnh Công Sơn: Đưa du khách trở về một thoáng làng Việt

(LĐTĐ) Mặc dù không nhiều các trò chơi, không ồn ào và náo nhiệt như phố đi bộ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), tuy nhiên, vào buổi tối cuối tuần phố đi bộ Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ, Hà Nội) vẫn trở thành điểm vui chơi khú lý tưởng cho người dân và du khách quanh vùng.
pho di bo trinh cong son dua du khach tro ve mot thoang lang viet Tìm về Tết xưa tại ngôi đình cổ 400 tuổi ở Hà Nội
pho di bo trinh cong son dua du khach tro ve mot thoang lang viet Lan tỏa tình yêu văn hóa Việt
pho di bo trinh cong son dua du khach tro ve mot thoang lang viet
Họa sĩ vẽ chân dung trên phố Trịnh Công Sơn thu hút đông đảo bạn trẻ

Chính thức được khai trương vào ngày 11/5, phố đi bộ Trịnh Công Sơn nằm ngay bên hông của công viên nước Hồ Tây, một ví trí khá tiện lợi cho người dân tham quan dịp cuối tuần. Để thu hút du khách, hai bên đường của phố đi bộ mới này được trang trí khá đẹp mắt. Ngay ở đầu đường (đoạn cổng công viên nước Hồ Tây), du khách dễ dàng bắt gặp những kiến trúc không gian cổ được phục dựng, xen lẫn với đó là những bức vẽ đặc sắc tại không gian phố đi bộ.

Chưa hết, các gian hàng ẩm thực được trưng bày và bán tại phố đi bộ cũng rất phong phú, đa dàng với cách bài trí mang phong cách cổ điển xen lẫn hiện đại. Nơi đây còn có thêm khu vui chơi trẻ em với các trò chơi thuần Việt, đài phun nước cũng rất đẹp, thu hút nhiều lứa tuổi đến chụp ảnh. Điều đặc biệt của khu phố đi bộ này là con đường rất thuần tự nhiên với ao sen, hồ nước, đâu đó người dân có cảm giác bắt gặp hình ảnh hoang sơ của làng quê Việt Nam.

pho di bo trinh cong son dua du khach tro ve mot thoang lang viet
Các ca khúc nhạc Trịnh Công Sơn được cất lên trên phố khiến du khách thích thú

Chị Đặng Thị Hà ở phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ, tọa lạc ở vị trí khá đắc địa, vì thế nếu so sánh với phố đi bộ Hoàn Kiếm thì phố đi bộ Trịnh Công Sơn chưa thực sự thu hút du khách. Thế nhưng, kể từ khi khai trương tuyến đến nay, phố đi bộ đã được quy hoạch gọn gàng hơn.

"Do du khách không đông như trên phố, nhưng đó lại giúp mọi người yên tĩnh hơn để thưởng thức, chiêm nghiệm về hình ảnh xưa cũ. Quan trọng hơn cả, tuyến phố được hình thành giúp người dân có thêm một điểm vui chơi mới vào dịp cuối tuần, đặc biệt là các em nhỏ được trải nghiệm các trò chơi dân gian truyền thống mà không phải đi quá xa", chị Hà tâm sự.

Đồng quan điểm với chị Hà, chị Thu Hằng, một người dân đến thăm phố đi bộ Trịnh Công Sơn vào tối cuối tuần bày tỏ: “Tôi thích không khí, thích cảm giác tĩnh lặng ở đây. Đặc biệt, tôi ấn tượng với cách thiết kế cũng như trang trí của khu phố đi bộ này. Theo tôi thấy thì con phố khá đẹp và gần gũi với làng quê Việt Nam. Mọi trò chơi cho con trẻ hay những hoạt động cho người lớn ở đây đều có cả”.

pho di bo trinh cong son dua du khach tro ve mot thoang lang viet
Phố đi bộ Trịnh Công Sơn một địa điểm mới cho người dân thư giãn dịp cuối tuần

Mặc dù không quá tập nập, tuy nhiên có thể nói, phố đi bộ Trịnh Công Sơn đã và đang trở thành địa điểm lý tưởng để người dân đến thư giãn dịp cuối tuần và trở về với thiên nhiên, với chút hình ảnh hoang sở của làng quê Việt ngày nào, xen lẫn vào đó là các ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được cất lên từ giọng ca của các bạn trẻ, khiến du khách có những giây phút lặng đọng giữa không gian phố đi bộ mới đầy thú vị.

Dưới đây là hình ảnh phố đi bộ Trịnh Công Sơn buổi tuối cuối tuần:

pho di bo trinh cong son dua du khach tro ve mot thoang lang viet
pho di bo trinh cong son dua du khach tro ve mot thoang lang viet
pho di bo trinh cong son dua du khach tro ve mot thoang lang viet
Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động