Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm, Vũ Thị Xuân Mai:

Phấn đấu giữ vững danh hiệu “Đơn vị thi đua xuất sắc”

Một mùa xuân mới lại tới. Tại LĐLĐ quận Hoàn Kiếm, các cán bộ CĐ cũng đang hối hả chuẩn bị những suất quà tặng CNVCLĐ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, CNLĐ phải làm việc trong đêm giao thừa... Nhân dịp này, đồng chí Vũ Thị Xuân Mai - Chủ tịch LĐLĐ quận đã dành cho PV báo LĐTĐ cuộc trao đổi về những hoạt động vì NLĐ của LĐLĐ quận.
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Tư vấn pháp luật cho cán bộ CĐCS
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Tổ chức khám bệnh miễn phí cho nữ CNVCLĐ
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Thành lập mới 24 CĐCS với 1097 đoàn viên

PV: Thưa đồng chí, chăm lo cho CNVCLĐ là nét đẹp truyền thống, nhân văn của LĐLĐ quận Hoàn Kiếm. Hoạt động này đã được LĐLĐ thành phố và NLĐ ghi nhận. Đồng chí có thể nói rõ hơn về công tác này?

Đ/c Vũ Thị Xuân Mai: Đúng vậy, các cấp CĐ quận Hoàn Kiếm luôn xác định đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ là nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy, mặc dù sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) còn gặp nhiều khó khăn, song các CĐCS đều phối hợp cùng chuyên môn duy trì ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm, đời sống của CNVCLĐ. Các chế độ, chính sách đối với NLĐ cũng được thực hiện nghiêm túc. Việc ký kết HĐLĐ và đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ được đảm bảo.

Đặc biệt, vào dịp Tết Bính Thân 2016 để mọi CNVCLĐ đều có Tết, LĐLĐ quận đã triển khai chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chính quyền quan tâm chăm lo việc làm, đời sống, thu nhập cho CNVCLĐ, nhất là CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, các DN dù khó khăn, cũng cố gắng tạo nguồn tài chính đảm bảo mức thu nhập Tết cho NLĐ cao hơn năm trước. Tại LĐLĐ quận, các cán bộ CĐ chúng tôi chia nhau xuống cơ sở nắm bắt tình hình, xác định rõ số CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, con CNVCLĐ bị khuyết tật và nhiễm chất độc dioxin, để đề nghị sự hỗ trợ của LĐLĐ TP và LĐLĐ quận trực tiếp trao trợ cấp. Chúng tôi cũng đã lên kế hoạch tổ chức thăm và trao quà cho CNLĐ Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị số 2 chi nhánh Hoàn Kiếm – đơn vị phục vụ nhân dân đón giao thừa. Ngoài ra, LĐLĐ quận chỉ đạo các CĐCS phối hợp với lãnh đạo đơn vị trợ cấp cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; Tổ chức phương tiện đưa công nhân lao động ở tỉnh xa về quê ăn tết.

Trong năm 2015, nhân “Tháng công nhân” và hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam”, LĐLĐ quận đã phối hợp với Trung tâm tư vấn pháp luật CĐ Hà Nội tổ chức buổi tư vấn về pháp luật lao động cho gần 600 CNLĐ... LĐLĐ quận phối hợp với liên ngành của quận tổ chức kiểm tra việc thi hành Bộ luật Lao động tại 75 DN. LĐLĐ quận còn phối hợp với Trung tâm y tế quận tổ chức khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hàng ngàn lao động, giúp NLĐ phát hiện và có hướng điều trị bệnh kịp thời...

Phấn đấu giữ vững danh hiệu “Đơn vị thi đua xuất sắc”
Đồng chí Chủ tịch LĐLĐ quận tặng quà cho đối tượng chính sách

PV: Nhằm đảm bảo cho CNVCLĐ có việc làm và thu nhập ổn định thì việc phát động các phong trào thi đua cũng rất quan trọng. LĐLĐ quận đã triển khai công tác này thế nào, thưa đồng chí?

Đ/c Vũ Thị Xuân Mai: CNVC LĐ chỉ có việc làm, thu nhập ổn định khi DN phát triển. Vì vậy, việc CĐ đồng hành cùng DN phát động các phong trào thi đua với năng suất, chất lượng, hiệu quả là rất quan trọng. Ngay từ đầu năm, LĐLĐ quận đã chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chính quyền tổ chức phát động các phong trào thi đua trong sản xuất, công tác. Kết quả, đã có 198 đơn vị tổ chức tốt việc phát động thi đua tại cơ sở.

Đặc biệt, phong trào phát huy sáng kiến, sáng tạo đã thu hút hơn 2.500 CNVCLĐ tham gia với 216 sáng kiến, 58 đề tài đưa vào ứng dụng, giá trị làm lợi 17 tỉ đồng. LĐLĐ quận đã biểu dương khen thưởng 18 sáng kiến, sáng tạo (trong đó có 7 sáng kiến, sáng tạo được khen thưởng cấp thành phố)...

PV: Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS cũng là những nội dung LĐLĐ quận thực hiện rất tốt, vậy bí quyết của LĐLĐ quận thực hiện tốt nhiệm vụ này, thưa đồng chí?

Đ/c Vũ Thị Xuân Mai: Trong năm, Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên của quận đã tổ chức khảo sát 45 DN khu vực ngoài nhà nước chưa có tổ chức CĐ để tuyên truyền, vận động thành lập CĐCS mới và phát triển đoàn viên. Tính đến tháng 12.2015, LĐLĐ quận đã phát triển được 26 CĐCS mới - đạt 123,8% kế hoạch và kết nạp 1.428 đoàn viên CĐ, đạt 102% kế hoạch năm.

Song song với việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, LĐLĐ quận chúng tôi rất chú trọng xây dựng CĐCS vững mạnh. Kết quả đánh giá phân loại CĐCS năm 2014, số CĐ đạt danh hiệu vững mạnh ở khối doanh nghiệp và cơ quan nhà nước đạt 96,9%, khối doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 54,6%.

Phấn đấu giữ vững danh hiệu “Đơn vị thi đua xuất sắc”
LĐLĐ quận tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho CNVCLĐ quận.

PV: Vậy mục tiêu năm 2016 của các cấp CĐ quận hẳn sẽ cao hơn?

Đ/c Vũ Thị Xuân Mai: Phát huy kết quả đạt được trong năm 2015, trong hoạt động công đoàn năm 2016, chúng tôi đã đặt các chỉ tiêu rất cụ thể: Có 95% số CNVCLĐ trở lên được phổ biến các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, CĐ cấp trên. 80% CĐCS có phong trào học tập nâng cao trình độ văn hoá, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và 90% số CNLĐ trẻ trở lên được nâng cao trình độ văn hoá tay nghề. Phấn đấu có 70% trở lên cá nhân, tập thể CNVCLĐ đạt các danh hiệu thi đua các cấp; 70% số nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước đảm việc nhà”; trên 80% số gia đình CNVCLĐ đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”. Đồng thời phấn đấu có 100% đơn vị, doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước mở Hội nghị NLĐ, CBCC; trên 54% DN ngoài nhà nước mở Hội nghị NLĐ; Ký thoả ước LĐTT và tổ chức đối thoại taị cơ sở. Giới thiệu từ 200 đến 250 đoàn viên CĐ ưu tú để tổ chức Đảng bồi dưỡng, kết nạp. Có trên 80% số cán bộ CĐCS được bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động CĐ. Phát triển 21 CĐCS và kết nạp 1.400 đoàn viên mới trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Phấn đấu có trên 90% CĐCS khu vực Nhà nước, từ 55% CĐCS khu vực ngoài Nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trở lên đạt danh hiệu CĐCS vững mạnh. LĐLĐ quận phấn đấu giữ danh hiệu “Đơn vị thi đua suất sắc”.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí. Chúc các cấp CĐ quận Hoàn Kiếm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đã đề ra.

Xuân Sinh (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.

Tin khác

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động