Nữ CNVCLĐ Thủ đô: Giỏi việc nước- đảm việc nhà

Sáng 5/3/2015, LĐLĐ thành phố tổ chức kỷ niệm 105 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1975 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 50 năm phong trào "Ba đảm đang" và biểu dương, khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ Thủ đô.

Với niềm tự hào và xúc động, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Ngày Quốc tế phụ nữ, cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và phong trào "Ba đảm đang" của phụ nữ Việt  Nam. Theo bà Đào Minh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng  ban Nữ công LĐLĐ thành phố, nối tiếp truyền thống vẻ vang được hun đúc qua nhiều thế hệ của phụ nữ Việt Nam, những năm qua, đặc biệt là năm 2014, đội ngũ nữ CNVCLĐ Thủ đô đã không ngừng cố gắng, nỗ lực, phát huy vai trò, tỏ rõ năng lực, sức sáng tạo của mình trong công việc cũng như mọi mặt của cuộc sống, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Thủ đô, đất nước. Những thành quả và đóng góp của chị em được biểu hiện sinh động, rõ nét và cô đọng nhất ở danh hiệu "Giỏi việc nước- đảm việc nhà".

Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước- đảm việc nhà" năm 2014 của các cấp CĐ Thủ đô, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng cờ cho 2 tập thể, tặng bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân. LĐLĐ thành phố cũng tặng cờ thi đua cho 01 tập thể, tặng bằng khen cho 15 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2014. Nhân dịp này, LĐLĐ Thành phố cũng tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi “Tìm hiểu 50 năm phong trào Ba đảm đang”.

Cũng theo bà Đào Minh Đức, năm 2014, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tiếp tục được các cấp CĐ Thủ đô quan tâm triển khai, tổ chức thực hiện sâu rộng. Các cấp CĐ Thủ đô đã lồng ghép chặt chẽ phong trào thi đua với việc thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cũng như các phong trào thi đua "Mẹ lao động giỏi, con học giỏi", thi đua “Lao động giỏi”, “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”, xây dựng “Gia đình văn hoá”, “Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu” hay phong trào phụ nữ Thủ đô “Tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”... Phong trào "Giỏi việc nước- đảm việc nhà" còn được các cấp CĐ Thủ đô cụ thể hóa thành các nội dung, tiêu chí phù hợp với từng ngành nghề, từng đơn vị,  nhờ vậy đã tạo sức lan tỏa, thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tích cực hưởng ứng, tham gia.
Để đạt tiêu chí "Giỏi việc nước", nữ CNVCLĐ Thủ đô ở mỗi lĩnh vực công tác đều tích cực học tập, nâng trao trình độ mọi mặt, thực hiện tốt kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của đơn vị, rèn luyện tác phong công nghiệp để thích ứng với yêu cầu đổi mới của công việc. Đã có nhiều nữ CNVCLĐ Thủ đô đạt các danh hiệu lao động giỏi, công nhân giỏi, sáng kiến sáng tạo các cấp. Riêng năm 2014, toàn thành phố có 31/120 công nhân giỏi là nữ, 23 sáng kiến sáng tạo cấp thành phố  do nữ CNVCLĐ phát huy, 1.548 nữ CNLĐ được biểu dương sáng kiến, sáng tạo.

Nỗ lực hết mình trong công việc, song nữ CNVCLĐ Thủ đô cũng luôn tâm niệm, gia đình là nền tảng, gia đình hạnh phúc sẽ tạo tiền đề tốt để chị em phấn đấu giỏi việc nước. Chính vì vậy, song song với giỏi việc nước, nữ CNVCLĐ Thủ đô còn luôn làm tốt vai trò của người dâu hiền, người vợ đảm, người mẹ mẫu mực trong gia đình, sát cánh cùng chồng xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, văn minh, hạnh phúc.

Bà Đào Minh Đức cho biết, để hỗ trợ chị em vừa hoàn thành tốt việc nước, vừa đảm đang việc nhà, trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện phong trào, các cấp CĐ đã chú trọng tổ chức các hoạt động thiết thực giúp  nâng cao kiến thức về giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình một cách khoa học, hợp lý, nuôi dạy con ngoan, học giỏi, biết làm kinh tế gia đình thông qua nhiều hình thức như tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, thi sân khấu hóa... Bên cạnh đó, các cấp CĐ còn triển khai thực hiện tốt chương trình cho vay vốn để chị em phát triển kinh tế gia đình. Trong năm qua, các cấp CĐ Thủ đô đã tạo điều kiện cho 2.650 chị em được vay vốn từ Quỹ trợ vốn CNVCLĐ Thủ đô, Quỹ quốc gia giải quyết việc làm của LĐLĐ thành phố với số tiền 26.500.000.000 đồng để phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống.

Bằng các biện pháp thiết thực, năm qua, phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ Thủ đô đã đạt nhiều kết quả tích cực.  Đã có 113. 045 nữ CNVCLĐ được biểu dương "Giỏi việc nước- đảm việc nhà" tại cấp cơ sở, 3564 nữ CNVCLĐ được biểu dương "Giỏi việc nước- đảm việc nhà" cấp trên cơ sở.
Phát biểu tại  hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Yên, hàm Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ghi nhận, biểu dương những kết quả của phong trào và mong muốn phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của nữ CNVCLĐ Thủ đô trong những năm tới liên tục phát triển.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động