Những thương hiệu lớn về tay người Thái: Hàng Việt có thất thế?

Thời gian qua, sự kiện tập đoàn bán lẻ Central Group (Thái Lan) thâu tóm 49% cổ phần của hệ thống bán lẻ điện máy Nguyễn Kim, đang trở thành sự kiện nóng, thu hút sự quan tâm của dư luận. Câu hỏi được đưa ra, liệu có hay không, việc thị trường Việt Nam sẽ nhuốm màu hàng Thái?

Thực tế, những năm qua, trong lĩnh vực bán lẻ, đã có rất nhiều chuỗi, hệ thống liên kết với nước ngoài, như hệ thống Citimart vừa công bố hợp tác chiến lược với Aeon (Nhật Bản) đổi tên thành Aeon Citimart; hay chuỗi cửa hàng tiện lợi có mạng lưới khá rộng Family Mart, cũng được Tập đoàn Berli Jucker của Thái Lan mua lại và đổi tên thành B’sMart. Thậm chí, ngay cả những thương hiệu dẫn đầu thị trường  Việt Nam như bánh kẹo Kinh Đô, Phở 24 cũng đã bị bán đứt  với số tiền lớn (Kinh Đô bán cho Mondelez International khoảng 8.000 tỷ đồng, tương ứng  80% cổ phần mảng kinh doanh bánh kẹo; Phở 24 bán cho Tập đoàn Jollibee  với giá khoảng 20 triệu USD)… đến giờ là  nhà bán lẻ điện máy chiếm thị phần số 1 Việt Nam mang tên Nguyễn Kim, được bán cho Power Buy – công ty chuyên về bán lẻ thuộc tập đoàn Central Group Thái Lan với giá ước tính khoảng  200  triệu USD, chiếm 49% cổ phần.

Không lo doanh nghiệp ngoại độc quyền

Trao đổi với LĐTĐ, chuyên gia kinh tế, TS. Vũ Đình Ánh, nhấn mạnh: “Việc các tập đoàn nước ngoài đầu tư, mua lại doanh nghiệp, thương hiệu của  Việt Nam, chúng ta không nên vội nhận định một cách thiếu thiện chí mà hãy xem đó là một cơ hội tốt cho 90 triệu người tiêu dùng Việt  được tiếp cận, được lựa chọn những dịch vụ, sản phẩm chất lượng hơn. Sự “chiến thắng” của doanh nghiệp ngoại sẽ buộc doanh nghiệp Việt phải nhìn nhận lại mình, rằng tại sao mình thua, từ đó có  những  mục tiêu, giải pháp bứt phá để không thua trên  sân nhà.  Hơn nữa, chúng ta không nên vội lo ngại  về việc doanh nghiệp ngoại  thâu  tóm  rồi độc quyền. Bởi lẽ, chúng ta có đầy đủ công cụ để chống độc quyền, chống cạnh tranh không lành mạnh. Chỉ cần sử dụng công cụ ấy để điều phối thị trường là ổn. Thực tế, mỗi cuộc mua bán phải xem xét vào từng hoàn cảnh cụ thể để đưa ra đánh giá hay ý kiến nhận định, vì có doanh nghiệp Việt sau quá trình xây dựng thương hiệu, họ tự nguyện bán  chứ không phải bị  doanh nghiệp ngoại thâu tóm như cách mà một bộ phận dư luận đang suy diễn.

Có thể nói, số tiền thu về trong mỗi thương vụ của doanh nghiệp Việt  là rất lớn và  thương vụ nào diễn ra cũng có lý do chính đáng. Song dư luận đặt câu hỏi, việc các thương hiệu “số 1” lần lượt lọt vào tay nước ngoài thì các doanh nghiệp Việt Nam còn được những gì?  Với đà  này,  rất có thể, chỉ thời gian ngắn nữa thôi, thị trường Việt sẽ tràn ngập hàng ngoại. Khi đó, với giá cả phải chăng, chất lượng cũng ổn, phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng  trong nước, nguy cơ hàng Thái sẽ chiếm lĩnh phần lớn thị trường Việt  là điều khó tránh khỏi.

Còn nhớ, hồi tháng 8/2014, tỷ phú người Thái gốc Hoa Charoen Sirivadhanabhakd đã bỏ ra gần 900 triệu USD thâu tóm Metro Việt Nam từ tay người Đức để thâm nhập vào thị trường bán lẻ đầy triển vọng của Việt Nam, khiến cho không ít chuyên gia kinh tế lo ngại về việc “gạt bỏ” hàng Việt ra khỏi hệ thống  đại siêu thị này. Mới đây, tập đoàn này còn đề xuất xin được mua cổ phần của Bia Sài Gòn. Trước đó, tỷ phú Charoen đã chi 1.800 tỷ đồng mua 11% cổ phần của Công ty sữa Việt Nam (Vinamilk) thông qua công ty con là F&N Dairy Investments - có trụ sở tại Singapore.

Không chỉ đối với hệ thống siêu thị, trong  lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản, người Thái cũng đang dần thống lĩnh thị trường Việt. Mới đây, Đồng Nai đã trao giấy xác nhận"Sản phẩm được kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi" cho 9 triệu quả trứng gà thương hiệu CP Việt Nam được sản xuất, đóng gói trong thời gian từ 1/11/2014 đến 31/12/2014. Thương hiệu CP là của tỷ phú Thái Dhanin Chearavanant - ông chủ Tập đoàn Chareon Pokphand Group (C.P Group). Được biết, không chỉ trứng gia cầm, CP của Thái Lan đang dẫn đầu lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi và thủy sản tại Việt Nam. Hiện tại CP Việt Nam có 9 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và thủy sản trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang, Cần Thơ, Bến Tre, Đắk Lắk, Hà Nội và Hải Dương. Tập đoàn này cũng đang làm mưa làm gió trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm từ gia cầm, gia súc... ở nhiều hệ thống siêu thị cửa hàng trên khắp thị trường Việt Nam.

Thực tế cho thấy, sự thống lĩnh thị trường thức ăn chăn nuôi, con giống, sản phẩm gia cầm...  của  các doanh nghiệp ngoại, đã và đang khiến người nông dân Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Họ phải mua con giống giá cao, thức ăn giá đắt... không có lãi, thậm chí thua lỗ nặng nếu chỉ dính dịch bệnh hoặc gặp đúng đợt các "ông lớn" hạ giá trên thị trường. Và giờ đây, khi  Nguyễn Kim lại rơi vào tay người Thái, cụ thể là  công ty bán lẻ Power Buy- là một trong những nhà bán lẻ hàng điện máy, điện tử hàng đầu Thái Lan, với hơn 80 cửa hàng ở Thái Lan, không biết điều gì sẽ xảy ra với thị trường này  của Việt Nam. Hàng Việt  liệu có thất thế và hàng Thái có chiếm lĩnh thị trường Việt? Song, đó là nhìn nhận từ phía nhà sản xuất, còn đối với người tiêu dùng, sự vượt trội của hàng ngoại, biết đâu lại đem đến lợi ích. Hàng ngoại chiếm lĩnh thị trường Việt, sẽ là động lực để nhà sản xuất trong nước có bước bứt phá mới trong việc khẳng định vị thế, giành lại thị phần. Đó chính là qui luật hoặc có thể gọi đó là cuộc chơi của cơ chế thị trường.

Thương Huế

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn Thành phố có thêm 15 trường hợp mắc ho gà tại 11 quận, huyện, tăng 14 ca so với tuần trước đó.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Thời tiết ngày 28/4: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ

Thời tiết ngày 28/4: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/4, khu vực Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.

Tin khác

Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

(LĐTĐ) 60 năm qua, lớp lớp các thế hệ Người Rạng Đông thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy, đã viết lên câu chuyện của thế hệ mình, xứng đáng với lời nguyện ước: “Phát triển để mãi mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ - làm thỏa lòng Bác mong!”
Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Tính đến 8h30 sáng 27/4, giá vàng miếng SJC trong nước quanh ngưỡng 83-85.2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn giao dịch quanh mức 74.5-76.7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới hồi phục mạnh mẽ lên ngưỡng 2.337,4 USD/ounce.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 310 đồng/lít, có giá bán là 23.910 đồng/lít. Giá xăng RON 95 giảm 320 đồng/lít, có giá bán là 24.910 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm mạnh 730 đồng/lít, có giá bán là 20.710 đồng/lít.
Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Theo ghi nhận, giá vàng SJC bán ra trong chiều 25/4 đã giảm so với phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên vẫn trụ vững quanh mốc 84 triệu đồng/lượng.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Xem thêm
Phiên bản di động