Những bông hoa đẹp trong rừng hoa muôn sắc

Trên từng vị trí công tác, trong từng lĩnh vực, ngành nghề, những đại biểu ưu tú, được tôn vinh tại Đại hội thi đua yêu nước CNVCLĐ toàn quốc lần thứ IX  đều có tinh thần trách nhiệm cao, yêu nghề và sẵn sàng xung phong làm những công việc khó. 
Những bông hoa đẹp trong rừng hoa muôn sắc Sôi nổi Hội thi thợ giỏi ngành dệt may Việt Nam
Những bông hoa đẹp trong rừng hoa muôn sắc Vinh danh những người thợ giỏi nghề

Người thợ lò đào hầm ở độ sâu -300 m

Các đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước CNVCLĐ toàn quốc lần thứ IX đều rất ấn tượng về thành tích đã đạt được của công nhân Nguyễn Trọng Thái (Tổ trưởng tổ sản xuất Công trường kiến thiết cơ bản 1, Cty cổ phần than Hà Lầm- CĐ Than- Khoáng sản Việt Nam). Sinh năm 1974 nhưng anh Thái đã có 23 năm trong nghề đào lò và làm duy nhất ở Cty than Hà Lầm, Quảng Ninh. Anh hiện là tổ trưởng tổ mang chính tên mình và giữ chức vụ này đã 17 năm qua. Dưới sự dẫn dắt của anh, tổ đào lò Nguyễn Trọng Thái luôn duy trì ở vị trí đứng đầu, năng suất cao nhất và ít sự cố nhất. Bình quân mỗi năm, tổ của anh đào được khoảng 3.000 m đường lò. Đặc biệt anh còn vinh dự là người đầu tiên được chọn đào hầm lò ở độ sâu – 300 m (độ sâu kỷ lục của ngành than vào thời điểm năm 2011, mở ra một giai đoạn chinh phục độ sâu mới của toàn ngành ).

Anh Thái chia sẻ, khi được chọn chinh phục độ sâu -300m anh rất lo lắng hồi hộp, tuy nhiên là người thích chinh phục các khó khăn, chinh phục độ sâu nên anh không ngần ngại. “Cứ chỗ nào khó khăn, cần vượt khó thì mình xung phong làm và khi đặt chân tới độ sâu -300 mình thấy không có gì đáng sợ. Tuy nhiên điều kiện làm việc tại những nơi này rất khắc nghiệt nên cần phải gắn kết giữa các đồng đội với nhau cũng như cần ý chí, quyết tâm cao mới hoàn thành được nhiệm vụ được giao”, anh Thái bộc bạch.

Những bông hoa đẹp trong rừng hoa muôn sắc
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Đặc biệt anh Thái cũng là 1 trong 5 công nhân của Cty được chọn tham gia cùng đoàn cứu hộ sự cố sập hầm tại Thủy điện Đạ Dâng (Lâm Đồng). Cùng với các nhóm thợ lò, nhóm thợ của anh đã liên tục đào trong suốt 2 ngày đêm để rồi cuối cùng đã đưa được 12 nạn nhân ra ngoài an toàn. “ Tại địa điểm cứu hộ, khi chứng kiến cảnh người thân của các nạn nhân đang trong trình trạng lo lắng cùng cực, chúng tôi bảo nhau phải làm hết sức có thể để sớm cứu các nạn nhân ra khỏi tình trạng nguy hiểm. Sau khi nghiên cứu địa hình, chúng tôi đã tư vấn về địa điểm khoan vào hầm để đưa những người bị nạn ra ngoài an toàn. Cảnh lực lượng cứu hộ cõng 12 người bị nạn ra ngoài có lẽ là khoảnh khắc tôi không bao giờ quên được trong cuộc đời làm công nhân của mình”- anh Thái xúc động.

“Bàn tay vàng” nối sợi

Đó là chị Đỗ Thị Thúy, Tổ trưởng tổ máy con ca B sợi 1 thuộc Nhà máy Sợi, Tổng Cty CP Dệt may Nam Định. Chị được đồng nghiệp cảm phục với tài nối các mối sợi vừa nhanh vừa chất lượng. Chị Thúy cho biết, sau khi học ở trường nghề, vào năm 1990 khi mới 20 tuổi chị vào làm công nhân đứng máy sợi con tại nhà máy Dệt Nam Định. Lúc đầu, khi mới vào nghề chị cũng rất bỡ ngỡ, nhưng qua một thời gian học hỏi, những lớp anh chị đi trước, cùng với sự rèn luyện của bản thân chị đã loại bỏ được những thao tác thừa khi nối các mối sợi để có thể nối một cách nhanh nhất. Và sau nhiều năm nỗ lực, năm 2000 chị đạt danh hiệu “Đôi bàn tay vàng” trong hội thi thợ giỏi ngành dệt may toàn quốc.

Năm 2004, chị được đề đạt làm tổ trưởng tổ máy con ca B sợi 1. Với vai trò của người tổ trưởng, chị luôn sát cánh cùng tập thể đi sâu đi sát tới từng tổ viên, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của chị em để chia sẻ, nắm rõ tay nghề chuyên môn của từng người để bố trí lao động hợp lý, tạo điều kiện cho CN của mình thực hiện tốt quy trình thao tác kỹ thuật, sản phẩm làm ra đạt năng suất cao, chất lượng tốt... Chị luôn cố gắng kèm cặp, đào tạo lớp thợ trẻ, truyền đạt lại tất cả những kinh nghiệm của bản thân và của những CN có tay nghề, cùng họ bàn bạc, đóng góp ý kiến để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề của từng người. Chính vì vậy, đội ngũ CN máy con ca B sợi 1 là một đơn vị có số CN có tay nghề đều tay và vững nhất, tập hợp được nhiều thợ giỏi nhất nhà máy. Đồng thời là tổ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với những cống hiến hết mình cho công việc, liên tục trong các năm 2006-2014, chị Đỗ Thị Thúy đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 2 lần đạt Chiến sĩ thi đua cấp bộ, tập đoàn; năm 2010-2011 được Bằng khen của UBND tỉnh Nam Định; năm 2013 được trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng Ba.

Người thợ có nhiều sáng kiến

Cũng là một điển hình tiên tiến trong lao động, công nhân Đặng Minh Cương, thợ bậc 6/7, phân xưởng Bao cứng, Công ty TNHH nhà nước một thành viên Thuốc lá Thăng Long, được mọi người cảm phục bởi lòng yêu nghề, sự say mê sáng tạo. Là công nhân, kiêm quản lý giám sát thiết bị dây chuyền đóng bao ở tổ sửa chữa phân xưởng Bao cứng, với lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, Đặng Minh Cương luôn trăn trở tìm cách đóng góp cho sự phát triển của đơn vị.

Nhiều năm nay, anh thường dành thời gian nghiên cứu, mày mò và có nhiều sáng kiến, sáng tạo có giá trị. Mỗi năm, trung bình Cương có 3-5 sáng kiến cải tiến mang lại hiệu quả kinh tế cao. Riêng năm 2012, với 3 sáng kiến tiêu biểu, trong đó, sáng kiến thay đổi tay biên gấp mép bóng kính máy bao Slim được đánh giá cao hơn cả. Giải pháp thay thế tay biên gấp bóng kính cứng thành tay biên mềm có thể co giãn được do anh sáng tạo đã giúp khâu gấp bóng kính bao máy không bị sai hỏng, giảm thời gian, tăng năng suất, tuổi thọ máy móc, thiết bị. Đặc biệt, nhờ những tính năng mới, quy trình sản xuất đã giảm tiêu hao vật tư, góp phần giảm giá thành của sản phẩm, mang lại giá trị kinh tế cao cho DN.

Không chỉ đam mê sáng tạo, anh còn là người dìu dắt, hướng dẫn nhiều đồng nghiệp tiến bộ hơn, thành công hơn trong công việc. Những nỗ lực của anh đã được ghi nhận bằng hàng loạt danh hiệu, phần thưởng cao quý: 03 năm đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở, liên tục đạt danh hiệu công nhân giỏi cấp tổng công ty, trong đó có 03 năm đạt danh hiệu công nhân giỏi Thủ đô, 02 năm đạt danh hiệu Công nhân giỏi cấp ngành Công thương. Năm 2010, 2011, 2012: Bằng Lao động sáng tạo Tổng LĐLĐ Việt Nam. Năm 2013 anh nhận Bằng khen của Bộ Công Thương; Tại Đại hội thi đua CNVCLĐ toàn quốc vừa qua, Đặng Minh Cương vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động