Nhiều nỗ lực trong công tác bảo hộ lao động

Sáng nay 10/3/2016, LĐLĐ Thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo hộ lao động, phong trào "Xanh- sạch- đẹp, bảo đảm ATVSLĐ" năm 2015, phát động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN năm 2016.
Nhiều nỗ lực trong công tác bảo hộ lao động Bị “tố” bỏ rơi người lao động gặp tai nạn
Nhiều nỗ lực trong công tác bảo hộ lao động Công tác bảo hộ lao động: Nhiều chuyển biến tích cực

Tới dự có PGS.TS Lê Vân Trình- Phó Chủ tịch thường trực Hội khoa học kỹ thuật An toàn vệ sinh lao động Việt Nam; ông Nguyễn Văn Khánh- trưởng phòng Bảo hộ lao động, Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam. Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Đặng Minh Thuần chủ trì hội nghị.

Nhiều kết quả tích cực

Ông Kiều Hùng, trưởng ban Chính sách pháp luật LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết, năm 2015, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp CĐ, công tác ATVSLĐ của tổ chức CĐ Thủ đô đã đạt được những kết quả tích cực.

Các cấp CĐ Thủ đô từ thành phố đến cơ sở đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật BHLĐ cho mọi đối tượng thông qua việc tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, soạn thảo, in ấn hàng ngàn cuốn tài liệu về ATVSLĐ v.v.. Thông qua công tác tuyên truyền, các cấp CĐ đã góp phần nâng cao nhận thức về BHLĐ, ý thức tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ cho các cán bộ CĐ, chủ doanh nghiệp và NLĐ.

Nhiều nỗ lực trong công tác bảo hộ lao động
Các tập thể và cá nhân xuất sắc được nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, các cấp CĐ Thủ đô cũng đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về ATVSLĐ, PCCN. Năm qua, LĐLĐ Thành phố đã phối hợp với Sở LĐTBXH, sở Y tế, cảnh sát PCCC thành phố tổ chức kiểm tra 50 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn và 10 Ban chỉ đạo cấp quận, huyện về thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN; tham gia phối hợp với thanh tra liên ngành thành phố thanh tra tại 120 doanh nghiệp về thực hiện pháp luật lao động, Luật BHXH, Luật CĐ trong đó có nội dung về ATVSLĐ.

Các CĐ cấp trên cơ sở cũng chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức kiểm tra 390 đơn vị, doanh nghiệp về thực hiện các quy định của nhà nước trong công tác ATVSLĐ-PCCN tại địa phương. Hoạt động này đã giúp CĐCS và doanh nghiệp chấn chỉnh kịp thời những tồn tại và nâng cao hiệu quả công tác BHLĐ, góp phần hạn chế nguy cơ xảy ra TNLĐ. Cũng thông qua các hoạt động tích cực đó, vai trò đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho NLĐ của tổ chức CĐ đã được khẳng định, điều kiện làm việc của NLĐ ở nhiều DN đã được cải thiện.

Với những kết quả đạt được, đã có 2 tập thể được nhận Cờ thi đua xuất sắc, 5 tập thể, 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam. LĐLĐ Thành phố cũng tặng Cờ cho 3 tập thể, tặng Bằng khen cho 11 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác BHLĐ và phong trào "Xanh-sạch-đẹp, bảo đảm ATVSLĐ" năm 2015.

Tai nạn lao động còn diễn biến phức tạp

Những chuyển biến tích cực trong công tác BHLĐ của tổ chức CĐ đã góp phần giúp tình hình TNLĐ trên địa bàn thành phố trong năm qua giảm cả về số vụ, số người chết. Theo số liệu của các cơ quan chức năng, trong năm 2015, trên địa bàn thành phố xảy ra 129 vụ TNLĐ, trong đó có 29 vụ TNLĐ nghiêm trọng làm 32 người chết, 01 người bị thương nặng. TNLĐ năm 2015 so với năm 2014 đã giảm cả vè số vụ và số người chết. Trong đó tổng số vụ giảm 3 vụ, số vụ nghiêm trọng giảm 4 vụ, số người chết giảm 2 người, số người bị thương nặng giảm 3 người.

Mặc dù số vụ TNLĐ, số người chết có giảm song theo đánh giá của cơ quan chức năng tình hình TNLĐ, cháy nổ hàng năm trên địa bàn Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp và ở mức cao trong cả nước. LĐLĐ thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác BHLĐ, đảm bảo ATVSLĐ trên địa bàn thành phố tuy chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn những tồn tại, hạn chế.

Nhiều nỗ lực trong công tác bảo hộ lao động
Nhiều NLĐ còn vi phạm nội quy an toàn lao động

Điển hình là tình trạng vi phạm pháp luật, các tiêu chuẩn kỹ thuật ATVSLĐ tại DN còn diễn ra khá phổ biến; điều kiện lao động của công nhân ở một số DN, nhất là DN vừa và nhỏ, hộ sản xuất cá thể, làng nghề còn chậm được cải thiện; một số chế độ chính sách về ATVSLĐ đối với NLĐ còn bị vi phạm; công tác thanh tra, xử lý các doanh nghiệp vi phạm về ATVSLĐ còn chưa nghiêm, số vụ TNLĐ bị khởi tốt hình sự còn ít; việc tổ chức hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên và phong trào thi đua ở một số đơn vị còn hình thức, hiệu quả chưa cao.

Ngoài ra, trình độ nhận thức, văn hóa, tác phong công nghiệp của một bộ phận NLĐ, nhất là ở lĩnh vực xây dựng chưa cao nên có tình trạng làm bừa, làm ẩu, vi phạm các quy định, nội quy ATVSLĐ trong quá trình làm việc, cộng với năng lực nhà thầu kém, chủ đầu tư, tư vấn giám sát thiếu quan tâm công tác ATVSLĐ đã làm TNLĐ nghiêm trọng trong lĩnh vực này gia tăng.

Nỗ lực ngăn ngừa TNLĐ, bệnh nghề nghiệp

Nhằm nâng cao chất lượng công tác BHLĐ, từng bước đẩy lùi nguy cơ gây TNLĐ, bệnh nghề nghiệp xảy ra trên địa bàn Thủ đô, năm 2016, các cấp CĐ Thủ đô sẽ tiếp tục tăng cường, đổi mới nội dung và hình thức công tác tuyên truyền ATVSLĐ tại DN; duy trì, đổi mới hình thức tổ chức các hội thi An toàn vệ sinh viên; chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức kiểm tra về thực hiện pháp luật ATVSLĐ tập trung vào những đơn vị sản xuất có nhiều nguy cơ về TNLĐ, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ.

Các cấp CĐ Thủ đô cũng tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Xanh- Sạch- Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” tại các cơ quan, doanh nghiệp; chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động về các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, quản lý rủi ro cho NLĐ tại nơi làm việc.

Nhiều nỗ lực trong công tác bảo hộ lao động
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Đặng Minh Thuần phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN năm 2016

Ngay tại hội nghị, thay mặt thường trực LĐLĐ Thành phố, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Đặng Minh Thuần đã phát động trong các cấp CĐ và CNVCLĐ Thủ đô hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN lần thứ 18 năm 2016 với 7 nội dung chính. Trong đó, LĐLĐ Thành phố kêu gọi các cấp CĐ, đặc biệt là CĐCS cần thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ trong công tác ATVSLĐ, tăng cường đối thoại, chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp quan tâm cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ, ưu tiên đầu tư chiều sâu, cải tiến công nghệ, máy móc, thiết bị, nâng cấp nhà xưởng nhằm giảm nhẹ sức lao động, tạo môi trường làm việc an toàn, vệ sinh cho NLĐ, nhằm ngăn ngừa TNLĐ, bệnh nghề nghiệp và sự cố chảy nổ xảy ra.

Phạm Diệp

Nên xem

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu (2/1) sang làm bù vào thứ Bảy (10/1), nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 2026 liên tục 4 ngày.
Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Những ngày lễ Giáng sinh, Nhà thờ Lớn Hà Nội trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và du khách trong, ngoài nước đến tham quan, ghi lại những khoảnh khắc đẹp của Noel.
Nhóm công chức, viên chức sắp được hưởng phụ cấp tối đa 70% mức lương

Nhóm công chức, viên chức sắp được hưởng phụ cấp tối đa 70% mức lương

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 331/2025/NĐ-CP quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Năng lượng nguyên tử về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp với mức tối đa lên tới 70% mức lương theo ngạch, bậc đối với công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.
Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Sáng 24/12 tại Hà Nội, Công đoàn Điện lực Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 200 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 100.000 đoàn viên, người lao động thuộc 9 Công đoàn Tổng Công ty và 242 Công đoàn cơ sở trải dài trên cả nước.
Không thể bỏ lỡ chuỗi chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 tại Hà Nội

Không thể bỏ lỡ chuỗi chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 tại Hà Nội

Bắt đầu từ tối nay (24/12), chuỗi hoạt động đón chào năm mới 2026 tại Hà Nội, dành cho nhân dân Thủ đô và du khách trong nước sẽ diễn ra với không gian chiếu sáng nghệ thuật hồ Gươm - Tháp Rùa, không gian triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và di sản”, Hà Nội Countdown 2026.
Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Phường Tây Hồ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác Mặt trận năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh phường Tây Hồ là đơn vị hành chính mới, năm đầu tiên triển khai đầy đủ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Sáng 24/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Tin khác

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Xem thêm
Phiên bản di động