Liên đoàn lao động quận Hai Bà Trưng:

Nhiều hoạt động thiết thực cho người lao động

Năm 2015, mặc dù tình hình kinh tế vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống người lao động. Thế nhưng với sự chỉ đạo của LĐLĐ thành phố, sự lãnh đạo của Quận ủy Hai Bà Trưng, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của UBND, các phòng, ban ngành, đoàn thể, các cấp Công đoàn từ quận đến cơ sở đã chủ động phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tìm nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.
Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng
Hội nghị BCH LĐLĐ Hai Bà Trưng lần thứ 12 khóa XVII, nhiệm kỳ 2013 – 2018
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: sinh hoạt CLB nữ công

Chăm lo đời sống người lao động

Theo đồng chí Phạm Tuấn Anh - Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng, ngay từ đầu năm, LĐLĐ quận đã tập trung hướng dẫn các CĐCS tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, tham gia có hiệu quả trong quá trình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; tham gia công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn tại các đơn vị, doanh nghiệp, nhằm phát hiện và kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý kịp thời các vi phạm liên quan tới quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Nhiều hoạt động thiết thực cho người lao động
Lãnh đạo quận, LĐLĐ quận tặng Bằng khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến.

Thông qua việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, các CĐCS đã tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền tìm mọi giải pháp để tháo gỡ khó khăn bảo đảm việc làm, thu nhập cho CNVCLĐ. Đa số các đơn vị, doanh nghiệp đều trả lương bằng, hoặc cao hơn mức lương tối thiểu vùng của Chính phủ quy định; thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Ngoài ra, nhiều đơn vị, doanh nghiệp có nhiều chế độ đãi ngộ góp phần chăm lo tốt đời sống CNVCLĐ như: Thưởng tiền, tặng quà nhân các ngày lễ, Tết; mua bảo hiểm thân thể cho CNVCLĐ; hỗ trợ tiền ăn trưa thông qua tổ chức bếp ăn tập thể; tặng quà sinh nhật, ngày cưới; thăm hỏi, trợ cấp khó khăn cho CNVCLĐ có việc hiếu, ốm đau; tặng quà cho con CNVCLĐ nhân dịp Tết Thiếu nhi 1.6, Tết Trung thu và các cháu đạt thành tích cao trong học tập.

ặc biệt, công tác xã hội, từ thiện nhằm giúp đỡ CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng chính sách trên địa bàn luôn được LĐLĐ quận triển khai tới các CĐCS phối hợp cùng chuyên môn hết sức hiệu quả. Chỉ tính riêng số tiền và quà của LĐLĐ quận đã trợ cấp cho CNVCLĐ trong dịp Tết Ất Mùi 2015 đã tới gần 140 triệu đồng; CNVCLĐ đã đóng góp Quỹ Xã hội trên 130 triệu đồng; ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2015 gần 70 triệu đồng. LĐLĐ quận đã vận động các doanh nghiệp tổ chức tặng quà cho 50 hội viên Hội Cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 15 triệu đồng; ủng hộ kinh phí sửa chữa 2 Nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách với số tiền 60 triệu đồng; trao trợ cấp đợt đầu năm 2015 và tặng quà Tết Trung thu cho 90 con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 100 triệu đồng.

Tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua

Nhiều hoạt động thiết thực cho người lao động
Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ TP.Hà Nội Lê Thanh Đà trao cúp vô địch và chia vui với các VĐV.

Song song với việc chăm lo đời sống người lao động, LĐLĐ quận đã không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên và người lao động thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục, thể thao; các lớp tập huấn, các hội nghị quán triệt, nghiên cứu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về "Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh"; thực hiện “Năm trật tự, văn minh đô thị và đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2015”;…

Đặc biệt, hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, LĐLĐ quận đã tổ chức Ngày hội Giới thiệu sản phẩm và Văn hóa Thể thao CNVCLĐ. Kết quả, đã có 13 đơn vị, doanh nghiệp thuộc các ngành, nghề: May mặc, bánh kẹo, đồ uống, y tế và một số mặt hàng thiết yếu phục vụ người tiêu dùng tham gia giới thiệu sản phẩm; 15 đội thi cắm hoa nghệ thuật về các chủ đề: Ca ngợi Đảng, Tổ quốc, biển đảo; xây dựng gia đình hạnh phúc; 22 CĐCS trên địa bàn quận tham gia với trên 300 VĐV tranh tài ở các môn thi kéo co, bóng bàn, cờ tướng.

Nhiều hoạt động thiết thực cho người lao động
Ngày hội giới thiệu sản phẩm do LĐLĐ quận tổ chức thu hút được đông đảo doanh nghiệp và người lao động tham gia.

Trong các phong trào thi đua, LĐLĐ quận cũng luôn đổi mới về hình thức tổ chức, tạo sự phấn khởi, động lực cao trong CNVCLĐ. Trong đó, phong trào thi đua phấn đấu giành danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” thông qua các hội thi tay nghề và hội nghị biểu dương của LĐLĐ quận đã có tác dụng động viên, tôn vinh những người lao động trực tiếp trong các ngành nghề tích cực phấn đấu, rèn luyện, nâng cao tay nghề và kỹ năng lao động, đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao trong sản xuất. Năm 2015, đã có 4 cá nhân được trao danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” và 40 cá nhân đạt “Công nhân giỏi” cấp quận; 2 cá nhân đạt danh hiệu “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô” và 20 cá nhân đạt danh hiệu “Sáng kiến - sáng tạo” cấp quận; 1 cá nhân “Người tốt - việc tốt” cấp thành phố và 28 cá nhân “Người tốt - việc tốt” cấp quận.

Chia sẻ với PV, đồng chí Phạm Tuấn Anh, cho biết, năm 2016, LĐLĐ quận Hai Bà Trưng tiếp tục bám sát mục tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Đại hội XV Công đoàn thành phố, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn các cấp, hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy đoàn viên, công nhân, viên chức lao động làm đối tượng vận động; đẩy mạnh hoạt động công đoàn và việc tổ chức thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Năm 2016, LĐLĐ quận Hai Bà Trưng phấn đấu có từ 4.000 đến 5.000 CNVCLĐ đạt các danh hiệu thi đua các cấp, từ 20 đến 30% số công nhân trực tiếp sản xuất đạt danh hiệu "Công nhân giỏi" các cấp; phát triển từ 20 CĐCS trở lên và kết nạp 1.000 đoàn viên và có trên 90% số CĐCS các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước và trên 50% CĐCS các đơn vị, doanh nghiệp ngoài Nhà nước đạt tiêu chuẩn CĐCS vững mạnh.

Thương Huế

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Xem thêm
Phiên bản di động