Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội:

Nhiều đổi mới trong nội dung, phương thức hoạt động

Sáng nay 24/11, Đoàn kiểm tra số 2 của LĐLĐ Thành phố do đồng chí Ngô Văn Tuyến, Phó chủ tịch LĐLĐ Thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Công đoàn ngành Công thương Hà Nội (CĐCT).
nhieu doi moi trong noi dung phuong thuc hoat dong Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Nối dài "cánh tay" đến doanh nghiệp
nhieu doi moi trong noi dung phuong thuc hoat dong CĐ ngành công thương Hà Nội: Kỷ niệm 86 năm thành lập ngành và tuyên dương sáng kiến, sáng tạo

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban thường vụ CĐCT, đồng chí Phạm Thị Phương Anh, Chủ tịch CĐCT đã báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị trong năm 2016. Qua báo cáo cho thấy, trong năm qua CĐCT đã thực hiện tốt sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố trong việc đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, có nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo trong các hoạt động CĐ và được LĐLĐ thành phố công nhận, các đơn vị khác học tập.

nhieu doi moi trong noi dung phuong thuc hoat dong
Đồng chí Ngô Văn Tuyến, Phó chủ tịch LĐLĐ Thành phố đánh giá về những hoạt động của CĐCT trong năm 2016.

Đặc biệt, với cách làm sáng tạo, không ngừng đổi mới, trong năm qua, CĐCT đã thành lập được 2 CĐCS (chỉ tiêu thành lập 1 CĐCS), thực hiện phát triển và kết nạp được 2.203 đoàn viên mới, đạt 110,15% chỉ tiêu LĐLĐ Thành phố giao.

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, năm qua, việc đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động cũng được CĐCT xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Vì thế, ngay từ đầu năm CĐ ngành đã chú trọng tăng cường đẩy mạnh hợp tác với các CĐCS, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong việc triển khai Nghị định của Chính phủ, Nghị quyết của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, cũng như của BCH LĐLĐ Thành phố trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với người lao động, thỏa ước lao động tập thể…

nhieu doi moi trong noi dung phuong thuc hoat dong
Đồng chí Trần Thị Phương Lan, PGĐ Sở Công Thương Hà Nội phát biểu tại buổi khảo sát.

Cũng trong năm 2016, CĐCT đã triển khai, thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua lập thành tích như: phong trào “Lao động giỏi - lao động sáng tạo”, “Công nhân giỏi”; “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”; “Xanh – sạch – đẹp, đảm bảo ATVSLĐ”…bên cạnh đó, năm qua CĐCT tích cực thực hiện tuyên truyền, nâng cao ý thức của CNVCLĐ trong việc triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với nhiều phong trào thiết thực, ý nghĩa…

Đến tham dự và phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Trần Thị Phương Lan, PGĐ Sở Công Thương Hà Nội nhận định, trong năm 2016 BCH CĐCT đã có nhiều hoạt động tiêu biểu, hiệu quả và có chiều sâu. Bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ được LĐLĐ Thành phố giao, CĐCT tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với các ngành, các đơn vị CĐCS rất tốt trong việc triển khai chính sách pháp luật, pháp luật lao động…Đặc biệt, CĐCT đã có những hoạt động tuyên truyền tích cực trong việc triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, có những tác động mạnh mẽ và lan tỏa sâu rộng đến người tiêu dùng, giúp người tiêu dùng thay đổi nhận thức, tư duy về hàng Việt Nam…Bên cạnh nhận định tích cực về các hoạt động của CĐCT, đồng chí Phó giám đốc Sở Công thương Hà Nội cũng đề nghị, trong năm tới và những năm tiếp theo, CĐCT cần phát huy hơn nữa các hoạt động của mình, đồng thời phải xác định rõ từng mục tiêu, từng hoạt động để có nhiều hơn những hoạt động lớn mạnh, có ý nghĩa làm nổi bật vai trò của CĐCT hơn nữa…

nhieu doi moi trong noi dung phuong thuc hoat dong
Đồng chí Phạm Thị Phương Anh, Chủ tịch CĐCT báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị trong năm 2016.

Đánh giá về những hoạt động của CĐCT trong năm 2016, đồng chí Ngô Văn Tuyến, Phó chủ tịch LĐLĐ Thành phố nhấn mạnh, trong năm qua, mặc dù trong điều kiện khó khăn, nhưng CĐCT đã có nhiều kết quả hoạt động nổi bật, phát huy được những truyền thống hoạt động tích cực của CĐ ngành, thông qua các hoạt động tiêu biểu như: ký thỏa ước lao động tập thể, chăm lo, bảo vệ cho CNVCL, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người lao động.

Đồng chí lưu ý trong thời gian tới, đặc biệt là thời điểm tết Nguyên đán đã cận kề, CĐCT cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động chăm lo cho người lao động như: thăm hỏi, chia sẻ, hỗ trợ người lao động về quê ăn tết…Đồng thời, đồng chí Phó chủ tịch LĐLĐ Thành phố cũng yêu cầu, CĐCT cần tăng cường kiểm soát tốt hơn nữa vấn đề phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS nhằm giảm thiếu tối đa sự chênh lệch giữa thành lập đoàn viên, CĐCS mới và việc sụt giảm đoàn viên, CĐCS cũ.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động