Sáng ngày 25/5, sau trận mưa lớn, rất nhiều tuyến đường ở Hà Nội đã ngập chìm trong biển nước, giao thông bị đình trệ, nhiều người đến cơ quan công sở chậm giờ, nhiều trẻ em phải nghỉ học...
Phóng viên Báo Lao động Thủ đô đã có mặt tại các ngả đường để ghi lại hình ảnh nước ngập và tình trạng các phương tiện giao thông khó khăn khi di chuyển.
Bùng binh Trần Duy Hưng - Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long ngập trong nước. Ảnh: Đặng Tiến
Đường Trần Duy Hưng, các phương tiện di chuyển rất khó khăn
Lực lượng cứu hộ đã có mặt từ sáng sớm. Ảnh Đặng Tiến
Từ đêm 24 đến sáng 25, khắp Hà Nội mưa liên tục. Tại quận Cầu Giấy, nhiều tuyến đường như Duy Tân, Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng... có đoạn ngập sâu tới 50 cm. Hàng loạt xe máy qua phố Duy Tân, Dương Đình Nghệ bị chết máy, phải dắt bộ.
Tại đoạn đường Phạm Hùng, cạnh toà Keang Nam bị ngập sâu 50 cm, kéo dài tại nút giao ngã tư Dương Đình Nghệ với Mễ Trì. Các phương tiện qua đây gặp khó khăn, xe máy hầu hết phải leo lên vỉa hè.
Khu vực đường Trung Văn, tình trạng nước ngập cũng khá nghiêm trọng
Ảnh: CTV
Tương tự, khu vực quận Nam Từ Liêm, Hà Đông, nhiều tuyến đường biến thành sông. Nước mênh mông khiến các xe máy dò dẫm đi sát lề, đề phòng bất trắc. Nhiều đoạn trên đại lộ Thăng Long, hầm chui, cạnh đoạn giao cắt đường tàu gần quốc lộ 70 ngập sâu cách đây hơn một tiếng, khiến các phương tiện bị ùn ứ.
Tại khu đô thị The Spark - Cầu Vượt đường sắt Yên Nghĩa - Hà Đông nước dâng cao đến chân cầu vượt, nhiều phương tiện phải dừng lại trên cầu.
Dốc Minh Khai, đoạn qua chân cầu Vĩnh Tuy ngập cục bộ, nước bắt đầu rút. Đây là giờ cao điểm nên đoạn được đã có hiện tượng ùn tắc.
Khu vực Nam Trung Yên
Ảnh: Đặng Tiến
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn trung ương, do không khí lạnh tràn về, miền Bắc có mưa lớn. 18 giờ qua, các tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc và đồng bằng Bắc Bộ; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa to, một số nơi mưa lớn như Cò Nòi (Sơn La) 85 mm, Kim Bôi (Hòa Bình) 97 mm, Yên Bái 58 mm, Hàm Yên (Tuyên Quang) 76 mm.
Riêng tại Hà Nội, điểm đo Mễ Trì ghi nhận 113 mm, Láng 115 mm, Hoài Đức 144 mm, Hà Đông 227 mm...
Khu vực ngõ 167 Tây Sơn (Ảnh: Võ Giang)
Đường Đỗ Đức Dục, tình trạng nước ngập vẫn chưa được cải thiện nhiều
Ảnh: Đ Tiến
Trong khi đó, đường Vũ Trong Phụng vẫn ngập sâu trong nước
Ảnh: Tuấn Dũng
Hồ Văn Quán (Hà Đông) mặt nước cao bằng mặt đường
Tại ngã tư Tố Hữu - Trung Văn đang xảy ra ùn tắc khá nghiêm trọng. Rất nhiều chủ phương tiện dù đã muộn giờ làm nhưng vẫn đành phải dừng xe chờ vì không thể di chuyển. Ảnh: Minh Phương
Cây đổ vào xe tại Phố Quan Nhân, Thanh Xuân.
Nước ngập sâu ở phố Quan Nhân, Thanh Xuân.
Cây đổ đè bẹp xe tại bãi giữ xe trên phố Quan Nhân. Ảnh: Xuân Sinh
Đường Nguyễn Văn Linh, Long Biên (Đường 5, từ số nhà 278 đến 308 8h20 sáng nay nước vẫn ngập tràn vỉa hè. Xí nghiệp thoát nước số 5, Công ty Thoát nước Hà Nội đã có mặt khơi dòng chảy từ 4h sáng nhưng nước mới rút được 2/3.
Nước vẫn ngập tràn vỉa hè. Ảnh Thương Huế
Rất nhiều xe chết máy trên đường Trần Thái Tông
Đoạn Cổ nhuế - Phạm Văn Đồng bị ngập nặng khiến các phương tiện di chuyển rất khó khăn.
Ảnh Đỗ Đạt
Phố Tân Mai, Nguyễn Chính, Phường Tân Mai, Hoàng Mai có chỗ ngập sâu 60 - 80cm, nhiều học sinh muộn đến trường.
Ảnh Vũ Quế.
Theo quan sát của PV Đoạn đường Thái Hà đang thi công phần mương cống, cũng là nguyên nhân gây ngập úng cục bộ. Những cửa hàng đối diện cổng đơn vị đội tuần tra dẫn đường cũng bị ảnh hưởng do nước ngập sâu, hiện vẫn đang đóng cửa ngăn nước.
Ảnh Nguyễn Thanh
Đường 32 tắc nghẽn gần 2h đồng hồ
Trước cổng nhà máy Giấy Hà Nội (Thanh Trì) ngập nặng. Công nhân không vào công ty để làm việc được.
Ảnh Tuệ Liên.
Do khu vực ngã tư Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng – Mễ Trì ngập sâu các phương tiện không đi đi qua được. Một số công nhân tại các công trường đó đã mang xe cải tiến ra chở người và xe máy với giá “cắt cổ” từ 50.000đ đến 100.000đ/lượt.
9h30 trên phố Đội Cấn - Ba Đình, nước vần ngập nửa con phố khiến các phương tiện đi lại khó khăn, xe tắc hàng dai. Một hàng sửa xe trên phố đông khách.
Ảnh Thu Hoài
Theo Công ty Thoát nước Hà Nội (sơ bộ), lượng mưa hàng loạt trạm đo từ tối qua đến sáng nay đã vượt 200 mm, như Cầu Giấy (277 mm), Mễ Trì (235 mm), Ngã Tư Sở (228 mm), Trúc Bạch (200 mm), Nam Từ Liêm (214 mm), Thanh Liệt (252 mm), Hoàng Quốc Việt (249 mm).
Hàng loạt điểm khác xấp xỉ 200 mm. Đây là lượng mưa lớn nhất từ đầu năm đến nay. Trong khi đó, theo ngành thoát nước nếu mưa có lưu lượng từ 50 đến 100 mm trong 2 giờ, ở 12 quận nội thành sẽ có 16 điểm ngập úng. Với lượng mưa tới 200 mm như hiện nay, Hà Nội phải áp dụng kịch bản thứ ba về phòng chống ngập.
Cụ thể, ngoài việc huy động toàn bộ quân số ra đường thu dọn chướng ngại vật ở miệng cống, các trạm bơm sẽ được vận hành tối đa, đóng cống Cầu Đìa trên sông Đăm, cống Cầu Sa trên sông Cầu Ngà để ngăn nước vùng đồng huyện Đan Phượng và vùng đồng phía bắc huyện Hoài Đức chảy về sông Nhuệ.
Ngoài ra, UBND thành phố phải đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo vận hành trạm bơm Yên Lệnh hỗ trợ tiêu nước sông Nhuệ.
Thực hiện chủ trương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cựu chiến binh và các đối tượng chính sách, đồng thời phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, ngày 26/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Hà Nội đã phối hợp với Bệnh viện Quân y 103 tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà cho hội viên Hội CCB, gia đình chính sách trên địa bàn xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội.
Chiều 26/12, Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra phiên trọng thể. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham dự phiên trọng thể.
Thực hiện chương trình công tác nghiệp vụ năm 2025, ngày 26/12, Hội Nhà báo Hà Nội tổ chức chuyến đi thực tế cho phóng viên các cơ quan báo chí Hà Nội tại xã Đan Phượng và xã Ô Diên. Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng làm Trưởng đoàn.
Ngày 26/12, Báo Lao động Thủ đô tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô chủ trì Hội nghị.
Sáng 26/12, UBND xã Thanh Oai phối hợp với Tập đoàn Vingroup (Công ty cổ phần Vinhomes) tổ chức Hội nghị triển khai dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic khu vực xã Thanh Oai. Đây là dự án có quy mô lớn, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.
5 năm qua (2020 - 2025), trên mọi công trường, nhà máy, phân xưởng ở Hà Nội, từ doanh nghiệp trong nước đến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phong trào thi đua yêu nước của công nhân, viên chức, lao động đã trở thành dòng chảy bền bỉ, tạo nên sức mạnh nội lực góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố.
Trong tiến trình đô thị hóa nhanh và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, bài toán thoát nước đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với Hà Nội. Thực tế cho thấy trong những năm gần đây, tình trạng mưa lớn cường độ cao trong thời gian ngắn liên tiếp gây ngập úng tại nhiều khu vực, đặc biệt là phía Tây thành phố đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư đồng bộ, căn cơ hệ thống tiêu thoát nước đô thị.
Nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, mới đây, các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định. Hoạt động thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc lập lại kỷ cương đô thị theo hướng làm thường xuyên, liên tục, không mang tính chiến dịch.
Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành hàng loạt dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về giải quyết các “điểm nghẽn” trong công tác trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt, Ban Chỉ đạo 197 phường tổ chức lễ ra quân giải quyết điểm nghẽn “Trật tự đô thị” và xây dựng phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.
Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn tính bằng tuần, các phường Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa cùng các đơn vị chức năng đang triển khai “chiến dịch thần tốc” giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong khoảng 20 ngày theo chỉ đạo của Thành phố. Những nỗ lực đồng bộ, cách làm linh hoạt, cùng sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quyết định để dự án đạt mục tiêu.
Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.