Tân Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Bùi Văn Cường:

Nguyện đem hết sức mình phục vụ giai cấp công nhân và người lao động

Sáng 14.4.2016, tại Trung tâm hội nghị Công đoàn ở Hà Nội, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) đã tổ chức Hội nghị Bất thường Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI) để bầu chức danh Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2013 -2018. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải điều hành hội nghị. 
nguyen dem het suc minh phuc vu giai cap cong nhan va nguoi lao dong Đồng chí Bùi Văn Cường giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam
nguyen dem het suc minh phuc vu giai cap cong nhan va nguoi lao dong Ký kết Chương trình phối hợp giữa Tổng LĐLĐVN và Tòa án NDTC

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Mai Văn Chính - Phó Trưởng Ban Tổ chức TƯ;  Đặng Ngọc Tùng - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Bùi Văn Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN; đại diện Ban Tổ chức TƯ, Ủy ban Kiểm tra TƯ, Văn phòng TƯ Đảng, Văn phòng Chính phủ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng cho biết, Đại hội Đảng lần thứ 12 đã thành công tốt đẹp. Sau đại hội, công tác cán bộ đang được khẩn trương thực hiện. Bộ Chính trị, Ban Bí thư TƯ Đảng đã chỉ định đồng chí Bùi Văn Cường là Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN và giới thiệu bầu chức danh Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. 

nguyen dem het suc minh phuc vu giai cap cong nhan va nguoi lao dong
Đồng chí nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Đặng Ngọc Tùng tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường. 

Cũng theo Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng, việc bầu chức danh Chủ tịch Tổng LĐLĐVN có ý nghĩa hệ trọng, to lớn với sự phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong thời gian tới.

“Hội nghị Đoàn Chủ tịch ngày 13.4 đã dành thời gian bàn bạc, thảo luận vấn đề này rất kỹ. Việc đồng chí Bùi Văn Cường được chỉ định làm Bí thư Đảng đoàn và giới thiệu bầu chức danh Chủ tịch Tổng LĐLĐVN là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với tổ chức CĐ”- Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng nhấn mạnh. 

“Hội nghị Đoàn Chủ tịch ngày 13.4 đã dành thời gian bàn bạc, thảo luận vấn đề này rất kỹ. Việc đồng chí Bùi Văn Cường được chỉ định làm Bí thư Đảng đoàn và giới thiệu bầu chức danh Chủ tịch Tổng LĐLĐVN là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với tổ chức CĐ”- Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng công tác bầu cử phải thực hiện theo đúng nguyên tắc và quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Căn cứ các công văn của Văn phòng TƯ Đảng và quyết định của Bộ Chính trị cũng như nghị quyết Hội nghị lần 17 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ngày 13.4.2016, đồng chí Trần Văn Lý - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN báo cáo tờ trình về việc xin thôi chức danh Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (nhiệm kỳ 2013-2018) của đồng chí Đặng Ngọc Tùng. Kết quả 100% các đại biểu tại hội nghị đã nhất trí về tờ tình này.

100% các đại biểu cũng nhất trí giới thiệu đồng chí Bùi Văn Cường bầu vào chức danh Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.  BCH đã tiến hành bầu bổ sung đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐ VN vào BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI.  

Kết quả, 100% số phiếu nhất trí bầu bổ sung đồng chí Bùi Văn Cường vào BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI. BCH Tổng LĐLĐVN (khóa XI) đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐ VN, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN - vào Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. 

Qua 3 lượt bỏ phiếu theo nguyên tắc và quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đồng chí Bùi Văn Cường được bầu làm Chủ tịch Tổng LĐLĐVN với số phiếu tán đồng tuyệt đối.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao cho trọng trách giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN; cảm ơn các đồng chí trong BCH Tổng LĐ thay mặt cho hơn 9 triệu đoàn viên Công đoàn cả nước đã tín nhiệm bầu đồng chí đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Đồng chí trân trọng cảm ơn Đảng đoàn và Đoàn chủ tịch đã chia sẻ, ủng hộ đồng chí đảm nhiệm cương vị công tác đầy trọng trách này.

Nhân dịp này, đồng chí Bùi Văn Cường gửi lời cảm ơn chân thành tới đồng chí Đặng Ngọc Tùng - người thủ lĩnh công đoàn gương mẫu, tận tụy đầy trách nhiệm, một tấm lòng vì người lao động.

“Trên cương vị Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đồng chí đã không ngừng sáng tạo, đổi mới, cùng với tập thể Đảng đoàn, Đoàn chủ tịch, BCH Tổng LĐLĐVN đoàn kết, lãnh đạo phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn trong cả nước ngày càng phát triển sâu rộng, bám sát thực tiễn cuộc sống" - đồng chí Bùi Văn Cường nói.

Đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường bày tỏ sự xúc động, nguyện cùng Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch và Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN đoàn kết, thống nhất, “đem hết sức mình phục vụ công nhân và người lao động, kiên trì thực hiện việc đổi mới nội dung phương thức hoạt động Công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động vì sự phát triển bền vững của đất nước”; tập trung hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức cơ sở Công đoàn vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy của người lao động; đặc biệt chăm lo tốt đời sống của đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

T.Vũ- H.Hải

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.

Tin khác

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Xem thêm
Phiên bản di động