Đồ dùng học tập đầu năm học mới:

Người tiêu dùng đã không còn quay lưng với hàng Việt

Còn khoảng 2 tuần nữa năm học mới (2018 - 2019) chính thức bắt đầu. Thời điểm này, thị trường mua sắm đồ dùng học tập như: Sách, vở, bút, cặp sách…cho học sinh trở nên sôi động hơn. Với việc thay đổi chất lượng, mẫu mã sản phẩm, năm nay, hàng nội đang chiếm lĩnh được thị trường…
nguoi tieu dung da khong con quay lung voi hang viet Đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
nguoi tieu dung da khong con quay lung voi hang viet Nỗ lực đưa hàng Việt đến người tiêu dùng

Hàng Việt lên ngôi

Dạo qua một số cửa hàng sách trên phố Đinh Lễ (Hoàn Kiếm), Xuân Thủy, Trần Quốc Hoàn, đường Láng (Cầu Giấy), Nguyễn Thái Học (Đống Đa)… thời điểm này, không khó để nhận thấy sự xuất hiện tấp nập của các bậc phụ huynh, học sinh tìm đến mua sắm đồ dùng học tập, sách giáo khoa.

nguoi tieu dung da khong con quay lung voi hang viet
Nhiều chương trình khuyến mãi nhằm kích cầu mua sắm đối với đồ dùng học tập, sách giáo khoa…

Theo ghi nhận của chúng tôi, năm nay, các mặt hàng phục vụ cho năm học mới có nguồn gốc, xuất xứ trong nước chiếm trên 70%. Trong đó, nổi bật là một số mặt hàng đã chiếm được niềm tin của người tiêu dùng Việt như: Bút bi, bút máy Thiên Long, Bến Nghé, vở Hồng Hà…nhờ nâng cao chất lượng sản phẩm, thiết kế các tính năng thông minh, in hình ngộ nghĩnh.

Ngoài thay đổi về kiểu dáng, mẫu mã và chất lượng, năm nay, giá các sản phẩm đồ dùng học tập mặc dù có tăng nhẹ, tuy nhiên so với các sản phẩm tương ứng cùng loại của Trung Quốc, giá các mặt hàng nội địa khá cạnh tranh. Ví dụ như với sản phẩm cặp sách, túi ba lô, tùy theo từng kiểu dáng, mẫu mã, chất liệu, giá sản phẩm dao động khoảng 200.000 - 500.000 đồng/chiếc.

Bút mực có giá từ 20.000-60.000 đồng/1 chiếc; bút chì giá từ 2.000-5.000 đồng/1 chiếc… Trong khi đó, giá các loại vở viết cho các cấp học cũng khá phong phú về màu sắc, giấy viết đẹp, chống lóa, chống nhòe mực như sản phẩm của Fahasa, Campus, Vĩnh Tiến…có giá bán từ 5.000 đồng/cuốn trở lên.

Bên cạnh đó, các mặt hàng sách giáo khoa cũng không có nhiều biến động, giá trọn bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 5 có giá dao động từ 90.000 - 200.000 đồng/bộ. Từ lớp 6 đến lớp 12 giá chỉ khoảng 160.000 - 300.000 đồng/bộ, nếu mua thêm sách tham khảo thì giá cả tùy từng loại sách, nhưng cũng phù hợp với túi tiền của phụ huynh.

Chị Đặng Thị Thanh ở Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm) cho biết: “Năm nay giá bán các mặt hàng đồ dùng học tập, sách giáo khoa cho học sinh không có biến động nhiều về giá. Những năm trước khi đi mua sắm tôi thường không quan tâm nhiều đến nguồn gốc sản phẩm. Chỉ cần con thích, giá cả hợp lý, mẫu mã đẹp là mua.

Thế nhưng, sau hàng loạt các vụ việc liên quan đến hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng có nguồn gốc không rõ ràng từ thị trường Trung Quốc, tôi đã quan tâm nhiều hơn đến vấn đề này. Đặc biệt, hiện nay nhiều sản phẩm của Việt Nam có mẫu mã không thua kém hàng ngoại, chất lượng và giá thành lại cạnh tranh hơn so với hàng Trung Quốc, nhất là độ an toàn và ít nguy hại hơn. Vì thế, khi hàng Việt Nam có chất lượng tốt, giá phù hợp, mẫu mã đẹp thì sao lại không lựa chọn”.

Khuyến mãi để kích cầu mua sắm

Cùng với việc đảm bảo đủ lượng cung cấp các mặt hàng đồ dùng học tập, sách giáo khoa phục đảm bảo chất lượng, ổn định về giá nhằm phục vụ nhu cầu của các phụ huynh, học sinh. Năm nay, tại các nhà sách, siêu thị…nhằm thu hút khách hàng, các doanh nghiệp đã tung ra nhiều chương trình khuyến mãi khá hấp dẫn.

Tại hệ thống Nhà sách Tiền Phong có chương trình khuyến mãi như, tặng ngay 1 đồng hồ bàn cho mỗi hóa đơn mua hàng trị giá từ 500.000 đồng trở lên; giảm 5% các loại sách giáo khoa, sách tham khảo và đồ dùng học tập; giảm 10% các loại ba lô, cặp học sinh… Các loại sách khác như sách tham khảo, sách khoa học, sách văn học… thậm chí được chiết khấu tới 50%. Trong khi đó, hệ thống cửa hàng sách của FAHASA (Công ty phát hành sách Hà Nội), cũng có các chương trình giảm giá đối với các mặt hàng từ 10% trở lên…

Trong khi đó, các sản phẩm đồng phục học sinh từ các thương hiệu quen thuộc như Sanding, Việt Tiến, Hồng Hà... cũng có các chương trình giảm giá từ 10-25%. Các sản phẩm balo và cặp xách của các thương hiệu Mr.Vui, Miti... với mẫu mã đa dạng, an toàn, màu sắc và họa tiết phù hợp lứa tuổi cũng tham gia giảm giá, giá bán dao động chỉ còn từ 200.000 – 450.000 đồng/sản phẩm.

Có thể thấy, cuộc “chạy đua” khuyến mãi không chỉ dừng lại tại các cửa hàng sách, nhà sách lớn, mà ngay cả với các hệ thống siêu thị, phân phối hiện đại như Big C, Co.opmart…cũng có nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng khi mua các sản phẩm là văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, sách giáo khoa cho năm học mới…

Cụ thể, hệ thống siêu thị Co.opmart đưa ra chương trình khuyến mại “Khai trường rộn ràng 2018”. Theo đó, hơn 3.000 sản phẩm đồ dùng học tập phục vụ năm học mới sẽ được thực hiện giảm giá, kết hợp tặng thêm gần 220.000 phiếu mua hàng và tích điểm thưởng mức cao.

Chị Ngọc Anh, một phụ huynh ở phường Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, năm nay con gái tôi bước vào lớp 1, vì thế đây cũng là năm đầu tiên tôi dẫn con đi mua sắm sách giáo khoa và đồ dùng học tập. Cứ ngỡ đi lựa chọn sách vở, đồ dùng cho con sẽ khó khăn và phức tạp lắm, nhưng mọi thứ đến nhà sách hay siêu thị sách đều có hết. Thậm chí, hiện nay có rất nhiều các chương trình khuyến mãi thu hút khách hàng, vì thế, vừa mua được những sản phẩm ưng ý mà giá thành cũng phù hợp.

Đánh giá về thị trường đồ dùng học tập, sách giáo khoa năm nay, ông Vũ Vinh Phú, nguyên Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội cho rằng, những năm gần đây nhiều doanh nghiệp nội địa đã lấy lại được thị trường do nắm bắt được thị hiếu của người tiêu dùng. Nhiều mặt hàng trong nước có mẫu mã, chất lượng không thua kém gì hàng ngoại mà giá cả lại phù hợp, do đó thu hút sự quan tâm và lựa chọn của người tiêu dùng là điều dễ hiểu.

“Không riêng gì với mặt hàng đồ dùng học tập hay sách giáo khoa, việc các doanh nghiệp chạy đua khuyến mại cũng chỉ là một trong những hình thức nhằm kích cầu tiêu dùng và người tiêu dùng sẽ là đối tượng được hưởng lợi. Đồng thời, khi thực hiện các chương trình khuyến mại sẽ giúp người tiêu dùng thay đổi dần thói quen mua sắm, hướng đến việc lựa chọn hàng trong nước, đây là một động thái tích cực và có hiệu quả về lâu dài”, ông Phú nhấn mạnh.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giá vàng hôm nay (24/2): Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh trước ngày vía Thần Tài

Giá vàng hôm nay (24/2): Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh trước ngày vía Thần Tài

Giá vàng hôm nay (24/2) tiếp tục tăng mạnh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trong bối cảnh ngày vía Thần Tài đang đến gần. Cả vàng miếng và vàng nhẫn đều đồng loạt đi lên ở cả hai chiều mua - bán, đưa giá vàng miếng bán ra phổ biến ở mức 184,6 triệu đồng/lượng.
Giá xăng dầu hôm nay (23/2): Giá dầu thế giới tăng nhẹ phiên đầu tuần

Giá xăng dầu hôm nay (23/2): Giá dầu thế giới tăng nhẹ phiên đầu tuần

Hôm nay 23/2, giá xăng dầu thế giới tăng nhẹ khi tồn kho Mỹ giảm và lo ngại dư cung từ kế hoạch tăng sản lượng của OPEC+. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 71,76 USD/thùng, tăng 0,14%, giá dầu WTI ở mốc 66,48 USD/thùng, tăng 0,12%.
Giá vàng hôm nay (23/2): Vàng nhẫn tăng mạnh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Giá vàng hôm nay (23/2): Vàng nhẫn tăng mạnh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Giá vàng hôm nay (23/2) ghi nhận xu hướng tăng ở một số thương hiệu sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Đáng chú ý, vàng nhẫn có mức tăng khá rõ, phản ánh nhu cầu tích trữ đầu năm và tâm lý mua vàng trước dịp vía Thần Tài (mồng 10 tháng Giêng âm lịch) thường tăng cao.
Thị trường vàng sôi động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Thị trường vàng sôi động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường vàng trong nước nhanh chóng sôi động khi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng mở cửa trở lại, nhu cầu mua bán tăng mạnh, đặc biệt trong bối cảnh ngày vía Thần Tài đang đến gần.
Thị trường sau Tết khởi động sớm: Hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định trong ngày mùng 6

Thị trường sau Tết khởi động sớm: Hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định trong ngày mùng 6

Bước sang ngày nghỉ cuối cùng của Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hoạt động mua bán trên cả nước đã nhanh chóng sôi động trở lại. Nguồn cung hàng hóa phong phú, hệ thống phân phối vận hành thông suốt, giá cả cơ bản ổn định, tạo nền tảng thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh ngay từ những ngày đầu năm.
Hàng hoá đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết

Hàng hoá đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, từ giai đoạn chuẩn bị đến hết ngày Mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa trên cả nước duy trì ổn định, nguồn cung dồi dào, không xảy ra hiện tượng khan hàng hay tăng giá đột biến. Sức mua tăng theo quy luật nhưng người dân có xu hướng chi tiêu tiết kiệm.
Hà Nội: Không để xảy ra khan hàng, giá cả ổn định trong 5 ngày Tết

Hà Nội: Không để xảy ra khan hàng, giá cả ổn định trong 5 ngày Tết

Trong 5 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ mùng 1 đến mùng 5 Tết), thị trường hàng hóa tại Hà Nội duy trì trạng thái ổn định, nguồn cung dồi dào, không xảy ra tình trạng khan hiếm hay biến động giá lớn. Hoạt động mua bán tăng dần theo nhịp sinh hoạt đầu năm của người dân.
Mùng 5 Tết Bính Ngọ: Thị trường ổn định, không phát sinh “điểm nóng” giá cả

Mùng 5 Tết Bính Ngọ: Thị trường ổn định, không phát sinh “điểm nóng” giá cả

Sau cao điểm mua sắm cuối năm và những ngày nghỉ đầu xuân, thị trường hàng hóa thiết yếu trong ngày mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026 đã vận hành gần như bình thường trở lại. Nguồn cung dồi dào, hệ thống phân phối hoạt động thông suốt, mặt bằng giá cơ bản ổn định, không ghi nhận biến động bất thường.
AI và bài toán thích ứng của doanh nghiệp

AI và bài toán thích ứng của doanh nghiệp

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày càng chuẩn hóa cao và cạnh tranh mạnh mẽ, các yêu cầu về tuân thủ thuế, hóa đơn điện tử, vận hành đa kênh và ứng dụng AI đang tác động trực tiếp đến khả năng tăng trưởng của nhà bán hàng Việt Nam.
Mùng 4 Tết: Nguồn hàng dồi dào, thị trường vận hành ổn định

Mùng 4 Tết: Nguồn hàng dồi dào, thị trường vận hành ổn định

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã sôi động trở lại. Hệ thống bán lẻ đồng loạt mở cửa, nguồn cung được bổ sung mạnh, sức mua ở mức vừa phải, giúp mặt bằng giá duy trì ổn định, không ghi nhận biến động bất thường.
Xem thêm
Phiên bản di động