Quy định mới về thuế tiêu thu đặc biệt đối với ngành bia - rượu

Người lao động trực tiếp “gánh bão”

Tính đến thời điểm này, Nghị định 108/2015/NĐ-CP và Thông tư 195/2015/TT-BTC về thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với ngành bia - rượu đã có hiệu lực gần 4 tháng. Tuy nhiên trên thực tế, phần lớn các doanh nghiệp (DN) ngành bia - rượu vẫn loay hoay tìm giải pháp cầm chừng. Còn nội dung trong Nghị định và Thông tư được nhiều chuyên gia cho rằng đang dần bộc lộ những bất cập khó thực thi.
Cảnh báo tình trạng “lừa” người lao động xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc
Sẽ giảm thiểu thời gian và số điểm úng ngập
Đẩy mạnh thu kinh phí công đoàn

Tái diễn bài ca giảm lương, tăng giá

Kể từ ngày 1.1.2016, Nghị định 108/2015/NĐ-CP và Thông tư 195/2015/TT-BTC về thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với ngành bia - rượu đã có nhiều thay đổi, khiến cho nhiều người lao động (NLĐ) trong ngành rượu - bia có nguy cơ giảm thu nhập.

Tại buổi tọa đàm giữa các doanh nghiệp ngành đồ uống với cơ quan quản lý nhà nước đối với việc thực hiện các văn bản về thuế TTĐB do VCCI và Hiệp hội Bia - Rượu – Nước giải khát Việt Nam tổ chức vào trung tuần tháng 3 vừa qua, nhiều DN chia sẻ giải pháp trong thời điểm này, cụ thể mức tăng giai đoạn đầu sẽ mang tính “cầm chừng”, DN sẽ cắt giảm bớt chi phí để giá thành không tăng đột biến. Các thiết bị máy móc và dây chuyền có công suất hoạt động cố định, nên chi phí gần như cố định, chỉ duy nhất chi phí nhân công có thể điều chỉnh giảm. Đầu tiên là các chế độ phúc lợi xã hội, sau đó sẽ đến việc điều chỉnh lượng. Thậm chí, nếu khó khăn hơn nữa, thì có thể sẽ cắt giảm bớt nhân sự ở các bộ phận ít liên quan đến sản xuất.

Người lao động  trực tiếp “gánh bão”
Người lao động trong ngành bia - rượu trực tiếp “gánh bão” bởi quy định mới về thuế tiêu thụ đặc biệt. Ảnh minh họa.

Trước thực tế này, ông Hoàng Giang - giảng viên Trường Đại học Thương mại - cho rằng, về phía NTD Việt Nam, nghịch lý mà họ luôn gặp phải tại thị trường trong nước đó là cứ tiêu dùng nhiều, giá sẽ lại được điều chỉnh tăng. Trong khi ở các nước khác, người dân càng tiêu thụ sản phẩm hàng hóa nhiều thì họ lại càng được hưởng nhiều ưu đãi, trong đó có việc giảm giá sản phẩm.

Ông Giang cho biết thêm, việc điều chỉnh các quy định của luật, nghị định, thông tư là cần thiết. Tuy nhiên, cần sát thực tế và cần có lộ trình cụ thể để DN cũng như NTD có thời gian điều chỉnh và thích nghi. Mỗi thay đổi sẽ khiến cho DN phải điều chỉnh lại chính sách sản xuất kinh doanh, chế độ lương bổng cho NLĐ. Và quan trọng hơn là, phải tính lại giá bán của sản phẩm hàng hóa, sao cho vừa thực hiện tốt nghĩa vụ cho Nhà nước, vừa đảm bảo lợi nhuận tối thiểu cho DN, đồng thời, cũng phải bình ổn được giá bán, tránh gây ảnh hưởng nhiều đến chi tiêu của NTD.

Đồng quan điểm trên, đại diện một DN kinh doanh trong lĩnh vực bia - rượu cho biết, mỗi DN đều có chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và thường được tính toán sẵn, chậm nhất từ đầu quý IV của năm trước. Do đó, việc Nghị định 108 và Thông tư 195 được triển khai thực thi “gấp gáp” khiến cho các DN trở tay không kịp. Cụ thể, hiệu lực thi hành 2 văn bản trên là ngày 1.1.2016 trong khi Nghị định 108 được ban hành vào ngày 28.10.2015, còn Thông tư 195 được ban hành ngày 24.11.2015. Chỉ trong 2 tháng, DN phải điều chỉnh lại chiến lược và kế hoạch kinh doanh là một điều khó khăn, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.

Không phù hợp với luật cạnh tranh

Theo thông tin mới nhất từ Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát, hội đã và đang đề xuất lùi thời gian thực hiện các quy định mới của Nghị định và Thông tư từ ngày 1.1.2016 xuống đầu năm 2017, đồng thời bỏ điều khoản tính thuế dựa trên giá bán ra của các công ty thương mại có quan hệ với công ty mẹ với giới hạn xác định là 7%.

Theo báo cáo tổng kết của Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát VN tại Đại hội lần thứ V (2016-2020), năm 2015, sản lượng bia ước đạt 3,4 tỉ lít - tăng 40,72% so với năm 2010. Sản lượng rượu công nghiệp đạt 70 triệu lít và nước giải khát đạt 4,8 tỉ lít. Ngành bia – rượu – nước giải khát Việt Nam đã góp phần tạo việc làm cho hàng nghìn lao động trên khắp các tỉnh, thành; đồng thời đóng góp vào ngân sách nhà nước (NSNN) gần 30.000 tỉ đồng - chiếm 3% tổng thu NSNN.

Ông Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam - cho rằng, Nghị định 108 và Thông tư 195 đang gây ra những tác động đáng kể đến ngành rượu - bia của Việt Nam sau 2 tháng thực hiện trong khi đây là ngành công nghiệp có mức nộp ngân sách khoảng 2 tỉ USD.

Ông Việt phân tích, quy định về mức chênh lệch 7% giá bán tại cơ sở kinh doanh thương mại sẽ không đủ cho DN bù đắp được chi phí hoạt động tại khâu thương mại. Không những thế, nó sẽ tạo ra thủ tục hành chính phức tạp cho DN trong việc tuân thủ thực hiện và cơ quan thuế trong việc thực thi. Mặt khác, nó cũng sẽ dẫn đến việc các DN gặp nhiều rủi ro về thanh tra thuế, bị áp giá tính thuế, truy thu thuế…

Còn luật sư Quách Thành Lực – Giám đốc Công ty Luật Hà Nội Tinh hoa - cho biết thêm, ngành rượu – bia – nước giải khát là ngành đặc thù, nên giá bán sản phẩm ra thị trường thường thay đổi theo mùa, theo từng vùng, miền. Vì vậy, Cty sản xuất và nhập khẩu rượu - bia không thể bắt buộc hay “khống chế” mức giá bán ra của các Cty phân phối trong cùng hệ thống là không cao hơn 7%. Điều này cũng không phù hợp với các quy định của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh và Nghị định 94/2012/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu.

Có thể thấy, việc thực thi Nghị định 108/2015/NĐ-CP và Thông tư 195/2015/TT-BTC về thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), vốn đã có hiệu lực gần 4 tháng, đang gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh năm 2016 của DN. Để tránh gây “xáo trộn” ngành bia – rượu – nước giải khát, các cơ quan quản lý, DN và những đơn vị chuyên môn cần cùng nhau ngồi lại đưa ra những giải pháp phù hợp, vừa đảm bảo nguồn thu cho NSNN, vừa đảm bảo “sức khỏe” DN cũng như không “kéo” người tiêu dùng, người lao động cùng “gánh chịu”.

Tuệ Liên

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Nhân viên khai bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo nâng khống giá trị gói thầu

Nhân viên khai bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo nâng khống giá trị gói thầu

Tại tòa, nhân viên Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) thừa nhận sai phạm song khai bản thân chỉ nhận lương, làm theo chỉ đạo của cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn.
Chứng khoán Mỹ phục hồi sau 4 tuần bán tháo, Dow Jones tăng hơn 350 điểm

Chứng khoán Mỹ phục hồi sau 4 tuần bán tháo, Dow Jones tăng hơn 350 điểm

Sau bốn tuần liên tiếp chìm trong làn sóng bán tháo do chính sách thuế quan bất định của Tổng thống Mỹ Donald Trump và sự suy giảm niềm tin tiêu dùng, thị trường chứng khoán Mỹ đã phục hồi mạnh mẽ trong phiên giao dịch ngày 17/3, khi dữ liệu bán lẻ không tệ như dự báo.
Quận Cầu Giấy: Nâng cao năng lực cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Quận Cầu Giấy: Nâng cao năng lực cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Sáng ngày 18/3, tại Hội trường Trung tâm Chính trị quận Cầu Giấy đã diễn ra buổi tập huấn nghiệp vụ Công đoàn đợt I năm 2025 dành cho cán bộ Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận.
80 gian hàng đặc sắc sẽ góp mặt tại Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2025

80 gian hàng đặc sắc sẽ góp mặt tại Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2025

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ tổ chức Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2025 từ ngày 11-13/4/2025 tại Không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận, quận Hai Bà Trưng.
Hà Nội: Thêm 567 di tích được đưa vào danh mục kiểm kê và bảo tồn

Hà Nội: Thêm 567 di tích được đưa vào danh mục kiểm kê và bảo tồn

Theo Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn Thủ đô đã được phê duyệt bổ sung thêm 567 di tích mới. Những di tích này được bổ sung vào danh mục đã được công bố theo Quyết định số 5745/QĐ-UBND ngày 14/10/2016.
Messi lỡ hẹn cùng Đội tuyển Argentina vì chấn thương

Messi lỡ hẹn cùng Đội tuyển Argentina vì chấn thương

Siêu sao Lionel Messi sẽ không có mặt trong đội hình đội tuyển Argentina cho các trận đấu sắp tới do bị chấn thương.
Mua sắm thông minh với VIB Pay Ease: Trả góp linh hoạt, tài chính tối ưu

Mua sắm thông minh với VIB Pay Ease: Trả góp linh hoạt, tài chính tối ưu

Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và quản lý tài chính cá nhân ngày càng cao, VIB ra mắt hệ sinh thái trả góp VIB Pay Ease, giúp chủ thẻ tín dụng chủ động phân bổ chi tiêu hằng tháng với lợi ích vượt trội, tối ưu tài chính và giữ dòng tiền linh hoạt.

Tin khác

Thận trọng khi đăng ký đi làm việc tại Hàn Quốc

Thận trọng khi đăng ký đi làm việc tại Hàn Quốc

Trung tâm Lao động ngoài nước (thuộc Bộ Nội vụ) vừa đưa ra cảnh báo hành vi lừa đảo người lao động đăng ký tuyển chọn đi làm việc nghề hàn, nghề khuôn mẫu tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS (Chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc).
Công nhân mong mỏi được tăng lương

Công nhân mong mỏi được tăng lương

Tiền lương là mối quan tâm hàng đầu của công nhân, người lao động (NLĐ) khi đi làm. Đặc biệt, trong điều kiện giá cả tiêu dùng đắt đỏ, chi phí sinh hoạt nhiều, công nhân, người lao động (NLĐ) càng mong mỏi được tăng lương để trang trải cuộc sống và có một chút tích lũy.
Đến 30/6/2025 tỉnh Hoà Bình phấn đấu xoá xong 3.194 nhà tạm, nhà dột nát

Đến 30/6/2025 tỉnh Hoà Bình phấn đấu xoá xong 3.194 nhà tạm, nhà dột nát

Theo Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hoà Bình, toàn tỉnh có 3.194 nhà tạm, nhà dột nát. Hiện đã xây mới, sửa chữa 2.198 nhà, vẫn còn 996 nhà cần tiếp tục thực hiện xây mới, sửa chữa. Mục tiêu được UBND tỉnh đặt ra, trong tháng 6/2025 hoàn thành xong việc xây dựng, sửa chữa toàn bộ số nhà này.
Số vụ tai nạn lao động vẫn tăng

Số vụ tai nạn lao động vẫn tăng

Báo cáo về tình hình tai nạn lao động năm 2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ (nay là Bộ Nội vụ) cho thấy, số vụ tai nạn lao động và số người bị nạn đều tăng.
Chỉ huy Công an Hà Nội còn hơn 12 năm công tác xin nghỉ trước tuổi

Chỉ huy Công an Hà Nội còn hơn 12 năm công tác xin nghỉ trước tuổi

Sáng 27/2, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quyết định về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 23 đồng chí lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng, Công an cấp huyện.
Công chức, viên chức, người lao động được nghỉ mấy ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương?

Công chức, viên chức, người lao động được nghỉ mấy ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương?

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025 (10/3 Âm lịch) rơi vào thứ Hai, ngày 7/4 Dương lịch, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 1 ngày.
Hà Nội: Trên 56.500 người có công được điều dưỡng phục hồi sức khỏe

Hà Nội: Trên 56.500 người có công được điều dưỡng phục hồi sức khỏe

Năm 2024, 5 Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công và các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội thực hiện chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với 56.578 đối tượng.
Rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng, chuẩn bị phương án tăng lương

Rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng, chuẩn bị phương án tăng lương

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề nghị các địa phương cần cập nhật lại địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu, để chuẩn bị phương án đề xuất với Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu trong năm 2025...
Quy định mới về phân loại lao động theo điều kiện lao động

Quy định mới về phân loại lao động theo điều kiện lao động

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 03 quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động, chính thức áp dụng từ ngày 1/4/2025...
Niềm vui của những người không chọn ngày mở hàng

Niềm vui của những người không chọn ngày mở hàng

Được khách nhớ và sử dụng dịch vụ của mình chính là ngày mở hàng tốt nhất. Đây là quan điểm của không ít chủ cửa hàng sửa chữa điện lạnh, gara ô tô, cùng các ngành hàng dịch vụ khác trong những ngày đầu năm mới.
Xem thêm
Phiên bản di động