“Người giữ lửa” nặng lòng với di tích quê hương

Luôn gương mẫu, trách nhiệm và có phương pháp làm việc khoa học, những năm qua, cựu chiến binh Âu Xuân Kiên đã có nhiều đóng góp vào công tác bảo tồn và phát triển các khu di tích trên địa bàn phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội.
nguoi giu lua nang long voi di tich que huong Cụ bà 11 năm “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”
nguoi giu lua nang long voi di tich que huong Chuyện về người giữ lửa làng nghề

Cựu chiến binh Âu Xuân Kiên sinh năm 1948 hiện đang sinh sống tại tổ 2, phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội. Ông từng là chiến sĩ Tiểu đoàn 901/ Bộ Tư lệnh Hóa học, qua chiến trường Quảng Trị năm 1972. Hòa bình ông về làm công nhân Nhà máy xe lửa Gia Lâm. Đến nay, mặc dù đã nghỉ hưu nhưng ông Kiên vẫn còn nặng lòng với công việc của địa phương.

Từ 1998 đến nay, ông thường xuyên đảm nhiệm 3 - 4 cương vị thuộc hệ thống chính trị ở địa phương. Trong đó có 10 năm là Đảng ủy viên - Phó Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường; 17 năm liên tục là Ủy viên Thường vụ Ban chấp hành cựu chiến binh phường, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Hội đồng nhân dân.

nguoi giu lua nang long voi di tich que huong
Ông Âu Xuân Kiên trao phần thưởng giải kéo co hội làng Trường Lâm 2016.

Đặc biệt, bà con ở Trường Lâm gọi ông là “Người giữ lửa” phong trào phát huy di sản lịch sử văn hóa của làng. Bởi suốt 19 năm ông làm công tác này đã giúp đời sống tinh thần của nhân dân Trường Lâm có nhiều khởi sắc.

Khi được hỏi: “Điều gì làm ông say sưa với những công việc giữ gìn di tích lịch sử?”. Ông thổ lộ: “Khu đình chùa Trường Lâm là Di tích quốc gia, thờ Đức Thánh Linh Lang Đại vương thời Lý và một số nhân Thần lập làng. Đây cũng là nơi ghi dấu 2 lần Bác Hồ về thăm nhân dân địa phương. Việc giữ gìn và phát huy ý nghĩa của di sản này vừa là bổn phận của mỗi người dân với tiền nhân, với Bác Hồ, vừa góp phần xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng. Đặc biệt là bồi dưỡng nhân cách con người”.

Nghĩ sao làm vậy, ông Kiên bám chắc chỉ đạo của Đảng ủy và UBND phường, tổ chức các hoạt động văn hóa - lịch sử truyền thống rất bài bản, phong phú và nền nếp. Ông Kiên tâm niệm, mình làm công tác lịch sử văn hóa, càng phải tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác Hồ; phải cần kiệm liêm chính thì mới vận động được người khác.

Ông luôn xác định Lễ hội truyền thống là nội dung quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư vì vậy ông căn cứ tình hình thực tiễn, chủ động phối hợp với UBND và Ban chỉ đạo lễ hội phường, tạo ra khung cảnh thiên thời, địa lợi, nhân hòa; thực hiện phương châm: Dân làng là chủ thể của lễ hội, làm cho mọi người tự giác tham gia từ xây dựng kế hoạch, đảm nhiệm các vai việc... cho đến tổng kết rút kinh nghiệm. Ông đưa các vị có uy tín, trách nhiệm cao, giàu kinh nghiệm vào ban điều hành.

Nhờ vậy, không gian lễ hội ở Trường Lâm đậm đà bản sắc dân tộc, không bị lai căng hoặc thương mại hóa, không có các hành vi mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội... Ông còn tham mưu để chính quyền giao Đoàn thanh niên địa phương duy trì điệu múa cổ “Lột rắn” (là một phần thuộc lễ nghi), làm tư liệu văn hóa phi vật thể của quê hương.

Để có kinh phí hoạt động, ông Kiên đã chủ động đề xuất tổ chức dịch vụ cho thuê hội trường, sân bãi, giúp bà con sở tại tiện lợi trong việc cưới hỏi, giao lưu văn hóa... Mặt khác, ông quản lý chặt chẽ tiền thu được, sử dụng cho các hoạt động văn hóa bảo đảm đúng nguyên tắc tài chính. Thấy ông tận tụy vì cộng đồng, nhiều người thiện chí hỗ trợ, chủ động bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

Ông Lê Thanh Hòa, Chủ nhiệm Câu lạc bộ ngoài trời đã huy động nhân dân đóng góp xây dựng bãi thể thao khang trang, thu hút đông đảo bà con đến tập luyện. Đến nay, khu di tích Trường Lâm hiện có hơn 100 cây xanh các loại và hàng nghìn mét vuông trồng cỏ. Ông Kiên thực hiện xã hội hóa việc chăm sóc cây cỏ, hợp đồng khoán trực tiếp với nhân công, kết hợp giao bà con chăm sóc cảnh quan quanh khu mình ở, vừa đẹp nhà, vừa sạch phố mà tốn ít tiền.

Luôn gương mẫu, trách nhiệm và có phương pháp làm việc khoa học, ông Kiên luôn được cán bộ phường tin cậy, quần chúng mến phục. Ông Âu Xuân Kiên đã được UBND TP Hà Nội trao tặng danh hiệu “Người tốt - việc tốt Thủ đô” năm 2016.

Hoàng Phúc – Thanh Nhàn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Người công nhân dành trọn tình yêu với nghề sửa chữa ô tô

Người công nhân dành trọn tình yêu với nghề sửa chữa ô tô

(LĐTĐ) Bằng tình yêu với nghề sửa chữa ô tô và sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong công việc, anh Hà Công Bảo - công nhân tại Xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm đã gặt hái được nhiều thành công, nổi bật là danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”.
Người đam mê thiện nguyện

Người đam mê thiện nguyện

(LĐTĐ) Năng động, trách nhiệm với công việc chuyên môn và đặc biệt tâm huyết với hoạt động xã hội, từ thiện là nhận xét của lãnh đạo và đồng nghiệp khi nói đến anh Phạm Hoàng Phương - công chức Văn phòng - Thống kê UBND phường Phú Thịnh (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn

Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn

(LĐTĐ) Làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cô giáo Hà Thị Mỹ Bình (Tổ trưởng Tổ giáo viên Trường mầm non Linh Đàm, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai) luôn tự nhủ phải đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, làm việc gì cũng nghĩ đến đoàn viên, người lao động trong trường. Bởi thế mà đồng nghiệp, bạn bè luôn quý mến và coi cô là “địa chỉ tin cậy” để chia sẻ mọi nỗi niềm.
Bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ

Bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ

(LĐTĐ) Không ngừng học hỏi, nâng cao kỹ năng tay nghề; tìm tòi, đưa ra những sáng kiến cải tiến để nâng cao năng suất lao động… là bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ - công nhân Công ty Cổ phần Thống nhất Hà Nội.
Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu

Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu

(LĐTĐ) Nhiệt tình, không ngại khó khăn, hết lòng phục vụ nhân dân là lời khen ngợi của người dân phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm dành cho Đại úy Nguyễn Đình Chiểu. Với những phẩm chất tốt đẹp anh đã được vinh danh là Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2023.
Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp

Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp

(LĐTĐ) Xuất phát điểm là công nhân có tay nghề bậc thấp, với tinh thần không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, sáng tạo, chị Dương Quỳnh Nga đã trở thành chuyền trưởng chuyền may 3 tại Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da Ladoda và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ở vị trí là một đảng viên, chuyền trưởng, chị Nga luôn tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, cuộc sống và là tấm gương sáng tại Công ty.
Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy

Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy

(LĐTĐ) Cởi mở, tháo vát, luôn hết mình với công việc, với nhân dân, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động ở địa phương, nêu gương từ những việc làm bình dị là những nhận xét của người dân địa phương khi nói về đồng chí Nguyễn Thị Nga - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố 4 Mai Trai, phường Trung Hưng (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp

Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp

(LĐTĐ) Thời gian qua, tại các đơn vị thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã ghi nhận được rất nhiều những hình ảnh đẹp, ý nghĩa; những bức thư khen ngợi từ khách hàng khắp nơi gửi về ghi nhận những hành động thắm đượm tình người, những hành vi ứng xử đẹp, văn minh của đội ngũ công nhân lái xe và nhân viên phục vụ.
Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán

Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán

(LĐTĐ) Ở tuổi 74, nhưng ông Phan Sỹ Quyền - Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Thái Thượng Hoàng (tỉnh Nghệ An) vẫn đầy năng lượng, nhiệt huyết. Trò chuyện với phóng viên, ông say sưa nói về Công đoàn, về công ty, về người lao động bằng tất cả sự yêu quý, hài lòng.
Xem thêm
Phiên bản di động