Người dân Hà Nội hào hứng trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

(LĐTĐ) Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều dự kiến sẽ diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày 27 – 28/2 tới. Sự kiện này được người dân Thủ đô  háo hức, mong chờ. Bởi sự thành công của Hội nghị  này sẽ mang hình ảnh một đất nước Việt Nam hòa bình, thân thiện đến với bạn bè quốc tế.  
nguoi dan ha noi hao hung truoc them hoi nghi thuong dinh my trieu Họa sĩ Việt tạc tượng, vẽ tranh Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong Un trước hội nghị thượng đỉnh
nguoi dan ha noi hao hung truoc them hoi nghi thuong dinh my trieu Đảm bảo trật tự văn minh đô thị trước Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Từ ngày 21/2, để chào đón hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2, Hà Nội đã tiến hành nhiều hoạt động nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cũng như trang hoàng tô đẹp phố phường trên toàn thành phố. Dễ dàng nhận thấy, những ngày gần đây trên nhiều tuyến phố, các công nhân môi trường đang gấp rút tu sửa, trồng thêm hoa, tiểu cảnh.

nguoi dan ha noi hao hung truoc them hoi nghi thuong dinh my trieu
Các công nhân đang gấp rút trồng thêm hoa, tiểu cảnh để trang hoàng cho đường phố

Cùng với đó, các tấm banner, cờ thể hiện tình hữu nghị Việt - Mỹ cũng được lắp đặt dọc các tuyến đường. An ninh của Hà Nội được thực hiện nghiêm túc, tình trạng ùn tắc giao thông hay mất trật tự được hạn chế một cách tối đa.

nguoi dan ha noi hao hung truoc them hoi nghi thuong dinh my trieu
Nhiều tuyến phố được cắm thêm cơ của 3 nước Việt - Mỹ - Triều để thể hiện tình hữu nghị

Nhiều cửa hàng kinh doanh cũng tận dụng sự kiện này để thỏa sức sáng tạo, đưa ra những sản phẩm nhằm thể hiện sự quan tâm của người Việt Nam đến Hội nghị như cắt tóc miễn phí cho người dân, điêu khắc tượng hay bán áo in hình hai vị lãnh đạo Mỹ Triều để làm từ thiện…

Cùng với không khí khẩn trương đó, người dân Hà Nội cũng rất háo hức, mong chờ sự kiện này. Việc hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều được tổ chức tại Việt Nam là một sự kiện đáng tự hào.

Ông Lê Văn Lới (Hà Cầu, Hà Đông) một cán bộ về hưu cho biết: “Những năm gần đây, việc nhiều sự kiện quốc tế quan trọng được tổ chức tại Việt Nam chứng tỏ hiện nay vị thế của Việt Nam đã được nâng lên một tầm cao mới.

Đặc biệt, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều được tổ chức tại Hà Nội sẽ đưa nước ta lên tầm cao mới và mang hình ảnh một đất nước Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ tới bạn bè ở khắp năm châu”.

Hội nghị thượng đỉnh lần này không chỉ được những người dân lớn tuổi quan tâm mà giới trẻ Việt Nam nói chung và giới trẻ Hà Nội nói riêng cũng tỏ ra rất hào hứng và nắm bắt tình hình diễn biến của Hội nghị hết sức cụ thể.

nguoi dan ha noi hao hung truoc them hoi nghi thuong dinh my trieu
Các bạn trẻ hào hứng mua áo in hình 2 nhà lãnh đạo Mỹ - Triều

Bạn Lê Thị Trà (Sinh viên trường Đại học Khoa học Tự Nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội) hào hứng chia sẻ: “Ngày nào tôi cũng đọc báo, theo dõi các trang mạng xã hội để cập nhật thông tin về hoạt động của hai vị lãnh đạo 2 nước sâp đến Việt Nam. Tôi quan tâm tới Hội nghị vì đây là sự kiện có ảnh hưởng tới lớn Việt Nam cũng như thế giới. Tôi vô cùng tự hào khi Việt Nam được lựa chọn là nơi tổ chức hội nghị”.

Hầu hết các ý kiến đều cho rằng Việt Nam là một đất nước yên bình, và thân thiện. Người dân Việt Nam luôn chào đón các vị lãnh đạo cũng như bạn bè quốc tế đến với dải đất hình chữ S này. Họ cũng tin tưởng Hội nghị sẽ diễn ra tốt đẹp và qua đó vị thế của Việt Nam sẽ được nâng lên một tầm cao mới trên trường quốc tế.

Mộc Thanh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục khôi phục lại gói tín dụng 110.000 tỷ đồng, lãi suất 4,8-5%, thời hạn vay tối đa 25 năm mà Bộ Xây dựng đã đề xuất trước đó để thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NƠXH) của Luật Nhà ở 2023 đối với chủ đầu tư dự án và người mua, thuê mua NƠXH nhằm thực hiện Chương trình phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH trong giai đoạn 2021-2030.
Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), sau ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giá vàng miếng SJC chạm mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 77,55 triệu đồng/lượng.
Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

(LĐTĐ) Không ngừng làm khán giả căm phẫn vì lòng tham vô đáy và việc làm tàn ác, những nhân vật phản diện của "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" đang được K+ phát sóng song song với Hàn Quốc, cũng có lúc "quay xe" cực gắt, lần lượt bộc lộ ưu điểm.
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.

Tin khác

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.
Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

(LĐTĐ) Đến nay, 20 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội có đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp phường thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri. Với các căn cứ, cơ sở đưa ra cụ thể, rõ ràng và thuyết phục, cơ bản cử tri tại các đơn vị đồng tình cao với chủ trương sắp xếp và đặt tên ĐVHC mới.
Xem thêm
Phiên bản di động