CNVCLĐ huyện Gia Lâm:

Nghiêm túc trở lại làm việc sau Tết

Trong khuôn khổ đợt kiểm tra việc thực hiện kỷ cương hành chính của tổ chức công đoàn và nắm tình hình CNVCLĐ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Đinh Dậu, sáng 6/2/2017, đoàn kiểm tra LĐLĐ Thành phố do Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ huyện Gia Lâm.
nghiem tuc tro lai lam viec sau tet Phát động thi đua điểm khối doanh nghiệp năm 2016 tại Công ty Ladoda
nghiem tuc tro lai lam viec sau tet LĐLĐ huyện Gia Lâm: 5 chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê ăn Tết
nghiem tuc tro lai lam viec sau tet 100 suất quà Tết cho CNVCLĐ
nghiem tuc tro lai lam viec sau tet LĐLĐ huyện Gia Lâm phát động thi đua năm 2017

Báo cáo với đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Tuấn Khanh, Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm cho biết, nhìn chung, tình hình tư tưởng, dư luận CNVCLĐ trên địa bàn huyện đón Xuân, vui Tết an toàn, tiết kiệm, không có diễn biến phức tạp xảy ra. Khối hành chính sự nghiệp nghỉ Tết theo quy định của Nhà nước, khối doanh nghiệp một số đơn vị nghỉ Tết sớm ( bắt đầu nghỉ từ 27 Tết), còn lại đa số các đơn vị làm việc hết ngày 27 Tết.

nghiem tuc tro lai lam viec sau tet
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa dẫn đầu đoàn kiểm tra làm việc tại LĐLĐ huyện Gia Lâm

Cũng theo ông Nguyễn Tuấn Khanh, được sự đôn đốc, giám sát của tổ chức công đoàn, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đều thực hiện nghiêm túc Nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016, của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng, qua đó, đảm bảo quyền lợi của người lao động. Đặc biệt, công tác quan tâm, chăm lo Tết cho người lao động được các cấp CĐ huyện Gia Lâm thực hiện chu đáo.

Cụ thể, ngay từ những tháng cuối năm LĐLĐ huyện đã xây dựng Kế hoạch chăm lo Tết cho CNVCLĐ, tổ chức tết xum vầy trong CNVCLĐ huyện triển khai tới 100% CĐCS, đồng thời tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, giám sát việc chi trả lương, thưởng Tết và các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Nhiều doanh nghiệp có khó khăn trong sản xuất kinh doanh vẫn cố gắng tạo nguồn tài chính đảm bảo mức thưởng Tết cho người lao động không thấp hơn năm 2016.

Do triển khai sớm kế hoạch chăm lo Tết cho CNVCLĐ nên các cấp công đoàn huyện đã chủ động tập hợp danh sách, phân loại các đối tượng CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời thăm hỏi. Trong đó, LĐLĐ huyện trực tiếp thăm tặng quà Tết cho các đồng chí cán bộ chuyên trách công đoàn nghỉ hưu qua các thời kỳ; thăm, tặng quà, động viên các đơn vị có chức năng trực Tết.

nghiem tuc tro lai lam viec sau tet
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Đặng Thị Phương Hoa và đoàn cán bộ LĐLĐ huyện Gia Lâm, LĐLĐ Thành phố thăm, động viên CNLĐ Công ty TNHH May Phù Đổng

LĐLĐ huyện cũng tổ chức gặp mặt tặng quà, trợ cấp khó khăn cho 110 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn và con CNVCLĐ bị nhiễm chất độc Dioxin, bị bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền trợ cấp là 77 triệu đồng. Các CĐCS ổ chức trợ cấp cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn 587 suất với tổng số tiền gần 400 triệu đồng.

LĐLĐ huyện còn tổ chức 05 chuyến xe đưa 181 CNVCLĐ về quê đón Tết tuyến Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Sơn La. Ngoài các chuyến xe do LĐLĐ huyện tổ chức, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã chủ động tổ chức xe đưa CNLĐ về quê đón Tết điển hình như công ty cổ phần nhôm Đô Thành, công ty TNHH Ladoda, công ty TNHH Phú Thịnh v.v…

Bên cạnh quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong dịp Tết, LĐLĐ huyện Gia Lâm cũng chỉ đạo CĐCS phối hợp với chuyên môn bố trí lực lượng trực Tết đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ; Tuyên truyền tới toàn thể CNVCLĐ về việc thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo nổ, tuyệt đối không sử dụng và tàng trữ các chất gây nổ, đảm bảo an ninh tuyệt đối trong dịp Tết Nguyên đán; Tuyên truyền tới 100% CNVCLĐ trên địa bàn huyện thực hiện văn hoá giao thông để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán.

Cùng đó, LĐLĐ huyện cũng chỉ đạo CĐCS tổ chức phát động phong trào thi đua “ Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Thủ đô và Đất nước đổi mới”, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu thi đua ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2017.

Ông Nguyễn Tuấn Khanh nhận định, do tổ chức công đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và đặc biệt là quan tâm chăm lo chu đáo cho người lao động, nên sau Tết, CNVCLĐ trên địa bàn huyện đã trở lại làm việc rất nghiêm túc.

“Sau Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp đã tổ chức khai Xuân, phát động thi đua ngay từ ngày 1/02/2017 ( ngày 05 Tết), đến ngày 2/02 ( ngày 06 Tết) đã có 97% CNLĐ trở lại làm việc. Các cơ quan HCSN đi làm trở lại theo đúng quy định của nhà nước, thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính. Không khí làm việc sau Tết đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức làm việc của người lao động hướng vào mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả, phấn đẩn hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế- xã hội của Huyện, Thủ đô và đất nước năm 2017”- ông Nguyễn Tuấn Khanh cho biết.

nghiem tuc tro lai lam viec sau tet
LĐLĐ huyện Gia Lâm chăm lo Tết chu đáo cho người lao động

Sau khi nghe lãnh đạo LĐLĐ huyện báo cáo, Phó Chủ tịch Đặng Thị Phương Hoa cùng đoàn kiểm tra đã đến nắm tình hình thực tiễn và chúc tết, động viên tập thể lãnh đạo, cán bộ CNLĐ Công ty TNHH May Phù Đổng.

Bà Nguyễn Thị Thu Giang, Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐ Công ty TNHH May Phù Đổng cho biết, năm qua, mặc dù còn gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhưng ban lãnh đạo, BCH Công đoàn vẫn luôn thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người lao động, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Trong dịp Tết Đinh Dậu, Công ty đã trích 15% tổng thu nhập của năm 2016 để chi lương tháng thứ 13 cho công nhân, bình quân 9,5 triệu đồng/người, tăng hơn so với Tết Bính Thân năm trước. Cùng với đó, mỗi công nhân được tặng một túi quà Tết trị giá 400.000 đồng, được mừng tuổi đầu năm 100.000 đồng/người. 12 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn đã được Công ty trợ cấp Tết với mức 200.000 đồng/người và những CNLĐ ở xa được Công ty hỗ trợ vé xe về quê ăn Tết. Ngoài ra, công ty còn tổ chức liên hoan, gặp mặt, quay sổ xố vui xuân với tổng giải thưởng 20 triệu đồng.

“Những hoạt động này tạo không khí tưng bừng, phấn khởi và gắn bó, đoàn kết trong CNLĐ, gắn kết CNLĐ với doanh nghiệp. Sau kỳ nghỉ Tết, 100% CNLĐ đã trở lại làm việc đầy đủ”- bà Nguyễn Thị Thu Giang nói.

Thay mặt lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, Phó Chủ tịch Đặng Thị Phương Hoa ghi nhận, biểu dương tinh thần làm việc hăng say, sôi nổi ngay từ đầu xuân mới của CNLĐ Công ty TNHH May Phù Đổng nói riêng, đội ngũ CNVCLĐ huyện Gia Lâm nói chung đồng thời đánh giá cao việc nghiêm túc chấp hành kỷ cương, hành chính, tinh thần tận tụy, hết lòng vì CNLĐ của đội ngũ cán bộ CĐ huyện Gia Lâm.

Sau khi gửi lời chúc Tết tới ban lãnh đạo, ban chấp hành CĐ và CNLĐ Công ty TNHH May Phù Đổng, Phó Chủ tịch Đặng Thị Phương Hoa mong muốn ban lãnh đạo, BCH CĐ Công ty TNHH May Phù Đổng tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa tới đội ngũ CNLĐ. Phó Chủ tịch Đặng Thị Phương Hoa cũng nhắn nhủ, động viên đội ngũ CNLĐ Công ty TNHH May Phù Đổng ra sức thi đua, phát huy hơn nữa tinh thần làm việc hăng say, sôi nổi, đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Xem thêm
Phiên bản di động