Ngành Văn hóa - Thể thao Hà Nội: Nhiều nỗ lực trong “Năm kỷ cương hành chính”

Ngày 29/12, Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội (VHTT) đã tổ chức buổi gặp gỡ báo giới thông báo kết quả hoạt công tác trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động mừng Tết Dương lịch 2018, Tết Nguyên đán Mậu Tuất.
nganh van hoa the thao ha noi nhieu no luc trong nam ky cuong hanh chinh Tìm lại ký ức
nganh van hoa the thao ha noi nhieu no luc trong nam ky cuong hanh chinh "Tìm lại ký ức" tại "Hilton-Hà Nội"
nganh van hoa the thao ha noi nhieu no luc trong nam ky cuong hanh chinh Hà Nội sẽ chủ trì Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Năm 2017 là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020); đồng thời là năm thành phố Hà Nội chọn là “Năm kỷ cương hành chính”. Theo đó, công tác xây dựng, triển khai các văn bản pháp quy, văn bản quản lý Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa - thể thao đã được đặc biệt chú trọng. Điểm nổi bật trong vấn đề này là Sở VHTT đã hoàn thiện, tham mưu cho UND Thành phố ban hành Bộ Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Nhà nước Thành phố Hà Nội và Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố.

Nhiều sự kiện của đất nước cũng đã được ngành VHTT Thủ đô thực hiện tốt như tổ chức thành công các lễ kỷ niệm cấp quốc gia: 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga, 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.

nganh van hoa the thao ha noi nhieu no luc trong nam ky cuong hanh chinh
Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội tổ chức buổi gặp gỡ báo chí thông báo kết quả hoạt công tác trong năm 2017. (Ảnh: L.Q.V)

Trong lĩnh vực di sản, Thủ đô Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng thêm 2 Di tích quốc gia đặc biệt: Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quần thể Hương Sơn (Chùa Hương) ở huyện Mỹ Đức và Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Chèm ở quận Bắc Từ Liêm, nâng tổng số Di tích quốc gia đặc biệt của Hà Nội lên 13 di tích.

Cùng với việc mở rộng nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác về văn hóa, thể thao với các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế, một số điểm nhấn trong lĩnh vực văn hóa có thể kể tới là: Tổ chức trưng bày chuyên đề “Tìm lại ký ức” tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò nhân kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, chương trình hòa nhạc ngoài trời Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2017...

Trong lĩnh vực thể thao, ngành VHTT Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục - Thể thao Thủ đô lần thứ IX, đóng góp 107 vận động viên cho Đội tuyển quốc gia tham gia SEA Games 29 và giành 50 huy chương (gần 30% số huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam). Ngoài ra, VĐV Nguyễn Thị Tâm của Hà Nội đã xuất sắc đoạt huy chương Vàng đầu tiên cho boxing Việt Nam tại đấu trường Châu Á. Còn màn đồng diễn thể dục dưỡng sinh người cao tuổi với sự tham gia của 5.000 người, đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận là “Màn đồng diễn thể dục dưỡng sinh có số lượng người cao tuổi tham gia đông nhất Việt Nam”.

Mừng năm mới 2018, một số hoạt động văn hóa nghệ thuật sẽ được tổ chức trong tối 31/12/2017, gồm: Chương trình nghệ thuật “Đếm ngược - Countdown” (thực hiện theo hình thức xã hội hóa) tại quảng trường Cách mạng tháng Tám (trước Nhà hát Lớn Hà Nội), quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và công viên Thống Nhất; Chương trình nghệ thuật “Vũ khúc ánh sáng” tại ngã 3 phố Đinh Tiên Hoàng - Đinh Lễ (quận Hoàn Kiếm). Cùng thời gian này, các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội cũng tiến hành các chương trình biểu diễn nghệ thuật. Ngoài ra, triển lãm ảnh mừng năm mới 2018 được tổ chức tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng.

Vào tối 3/2/2018, trên địa bàn thành phố sẽ diễn ra nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thể dục - thể thao mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong tối 15/2/2018 (đêm giao thừa, mừng Tết Mậu Tuất), các chương trình biểu diễn nghệ thuật, thể dục - thể thao sẽ được tổ chức tại: Vườn hoa Lý Thái Tổ, quảng trường Cách mạng tháng Tám - Nhà hát Lớn Hà Nội, trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình, trung tâm quận Hà Đông và thị xã Sơn Tây, cùng các quận, huyện, thị xã khác trên địa bàn thành phố.

Triển lãm ảnh mừng Đảng, mừng Xuân cũng sẽ được tổ chức tại 93 Đinh Tiên Hoàng. Hoạt động chiếu phim được tiến hành tại các khu công nghiệp, trung tâm nuôi dưỡng người có công... Riêng việc bắn pháo hoa, thành phố đã giao cho Bộ Tư lệnh Thủ đô lập kế hoạch tổ chức, nhưng chưa có chi tiết chương trình cụ thể.

Lê Quang Vinh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục khôi phục lại gói tín dụng 110.000 tỷ đồng, lãi suất 4,8-5%, thời hạn vay tối đa 25 năm mà Bộ Xây dựng đã đề xuất trước đó để thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NƠXH) của Luật Nhà ở 2023 đối với chủ đầu tư dự án và người mua, thuê mua NƠXH nhằm thực hiện Chương trình phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH trong giai đoạn 2021-2030.
Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), sau ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giá vàng miếng SJC chạm mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 77,55 triệu đồng/lượng.
Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

(LĐTĐ) Không ngừng làm khán giả căm phẫn vì lòng tham vô đáy và việc làm tàn ác, những nhân vật phản diện của "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" đang được K+ phát sóng song song với Hàn Quốc, cũng có lúc "quay xe" cực gắt, lần lượt bộc lộ ưu điểm.
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.

Tin khác

Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

(LĐTĐ) Không ngừng làm khán giả căm phẫn vì lòng tham vô đáy và việc làm tàn ác, những nhân vật phản diện của "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" đang được K+ phát sóng song song với Hàn Quốc, cũng có lúc "quay xe" cực gắt, lần lượt bộc lộ ưu điểm.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

(LĐTĐ) U23 Indonesia tạo cú sốc khi giành chiến thắng 1-0 trước ứng viên vô địch U23 Australia.
Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

(LĐTĐ) Real biến Man City thành cựu vương Champions League. Trong khi đó, Arsenal cũng bị loại bởi Bayern.
Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League

Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League

(LĐTĐ) Lượt về tứ kết Cúp C1 - Champions League 2023/2024, Real Madrid thắng Manchester City ở loạt luân lưu “cân não”, còn Bayern Munich đánh bại Arsenal tại Allianz Arena. Như vậy trận bán kết Cúp C1, Real Madrid đấu với Bayern Munich.
Man City, Arsenal - liệu có làm nên chuyện?

Man City, Arsenal - liệu có làm nên chuyện?

(LĐTĐ) Rạng sáng mai (18/4) sẽ diễn ra 2 trận đấu tứ kết lượt về Champions League 2023/24, Man City sẽ gặp Real Madrid và Bayern sẽ gặp Arsenal. Cả hai trận đều được đánh giá là những trận cầu nảy lửa, những “cuộc chiến sống còn”.
HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Chiều nay, tại Qatar, Huấn luyện viên (HLV) trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đã tham dự buổi họp báo trước Vòng chung kết U23 châu Á 2024. HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh giải đấu này là cơ hội tốt đối với các cầu thủ trẻ để hướng đến tương lai, vì vậy, toàn đội cần tập trung tối đa để thể hiện màn trình diễn tốt tại Qatar.
Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự Vòng chung kết U23 châu Á năm 2024

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự Vòng chung kết U23 châu Á năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 15/4, Huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn đã chính thức đưa ra quyết định cuối cùng về danh sách 23 cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động