Ngành Giáo dục Hà Nội: Chung tay chăm lo Tết

Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đã tới. Song song với việc động viên cán bộ, giáo viên đảm bảo chất lượng dạy và học, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã và đang phối hợp cùng chuyên môn sớm có kế hoạch chỉ đạo các công đoàn cơ sở tăng cường quan tâm và nắm bắt kịp thời đời sống vật chất, tinh thần của người lao động trong ngành Giáo dục, nhất là những đối tượng chính sách, gặp hoàn cảnh khó khăn với mong muốn để tất cả giáo viên, nhân viên được đón một Tết mới đầm ấm, đoàn viên.
nganh giao duc ha noi chung tay cham lo tet Công đoàn TP Matxcova làm việc với ngành giáo dục Hà Nội
nganh giao duc ha noi chung tay cham lo tet Tiếp tục tập trung chăm lo cho người lao động

Hiện nay, toàn ngành có 133.830 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cấp học, ngành học, trong đó đoàn viên công đoàn có trên 100.000 người (bao gồm cả trực tiếp quản lý và phối quản). Nhìn chung, việc làm của cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành cơ bản ổn định.

Các chế độ, chính sách, tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội được thực hiện theo đúng quy định. Tuy nhiên đời sống của một bộ phận giáo viên, người lao động vẫn còn khó khăn, nhất là những người ở vùng sâu vùng xa ngoại thành như Ba Vì, Sóc Sơn… hay những giáo viên, nhân viên, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.

nganh giao duc ha noi chung tay cham lo tet
Phó chủ tịch CĐ Giáo dục VN Nguyễn Thị Bích Hợp (bên phải) trao 50 triệu đồng cho Ban Thường vụ CĐ ngành GD Hà Nội giúp đỡ cán bộ giáo viên khó khăn dịp tết Bính Thân 2016

Chính vì thế, thời gian qua, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội luôn quan tâm và có nhiều hoạt động tích cực chăm lo đời sống cũng như bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, giáo viên, đoàn viên công đoàn. Những sự hỗ trợ về vật chất tuy chưa phải là lớn, nhưng nó lại có sức mạnh về mặt động viên tinh thần cho người lao động rất lớn.

Đó là thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo, công đoàn Ngành đến đời sống mỗi cán bộ, giáo viên. Cụ thể, từ đầu tháng 12/2016 (trước tết Nguyên đán gần 2 tháng), CĐ ngành Giáo dục Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành chủ động công tác chăm lo Tết cho giáo viên.

Bà Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội khẳng định: “Việc chăm lo Tết cho cán bộ, nhà giáo, người lao động là hoạt động thường xuyên của Công đoàn Ngành nhiều năm qua.

Tùy điều kiện của từng quận, huyện, thị xã hay từng nhà trường mà 6 hoạt động hỗ trợ này nhiều hay ít.

Trong đó, CĐ các đơn vị đã tiến hành rà soát, lập danh sách cán bộ, nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như ốm đau lâu ngày, gặp tai nạn rủi ro, gia đình có vợ/chồng/con tàn tật, mắc bệnh hiểm nghèo… để gửi về Công đoàn Ngành tổng hợp, xem xét hỗ trợ.

Đồng thời, Công đoàn Ngành đã chỉ đạo công đoàn các đơn vị báo cáo với cấp ủy Đảng, chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp nắm bắt tình hình đời sống vật chất tinh thần nắm bắt chặt chẽ diễn biến tư tưởng, đời sống của CBGV, NV dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

Chia sẻ về vấn đề này, bà Phạm Thị Lệ Hằng – Trưởng phòng Giáo dục quận Hà Đông cho biết: “Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở và CĐ ngành Giáo dục Hà Nội, vào dịp tết Nguyên đán, Phòng GDĐT và CĐ Giáo dục quận Hà Đông có tổ chức đi thăm và tặng quà cho hàng trăm giáo viên, nhân viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn với mức từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng/ suất (năm nay chúng tôi dự kiến sẽ hỗ trợ cho khoảng 100 -150 trường hợp). Đồng thời, do đặc thù ngành nên việc tìm nguồn tăng chi dịp Tết cho tất cả CB,GVNV không có. Song quận vẫn chỉ đạo các đơn vị cơ sở trực thuộc cố gắng quan tâm, động viên tới người lao động hơn dịp này thông qua việc khuyến khích các đơn vị tiết kiệm chi tiêu từ nguồn kinh phí tự chủ của các trường xây dựng theo Quy chế Chi tiêu nội bộ (theo tinh thần Thông tư 71/2014 của liên Bộ Tài chính - GDĐT) để có được một phần hỗ trợ, động viên NLĐ. Tùy thuộc vào từng nhà trường mà người lao động trong dịp Tết có thể được hỗ trợ thêm một khoản nhỏ tối thiểu từ 500 nghìn đồng/ người”.

Bà Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội khẳng định: “Việc chăm lo Tết cho cán bộ, nhà giáo, người lao động là hoạt động thường xuyên của Công đoàn Ngành nhiều năm qua. Tùy điều kiện của từng quận, huyện, thị xã hay từng nhà trường mà 6 hoạt động hỗ trợ này nhiều hay ít.

Đơn cử như dịp này hàng năm, chính quyền quận Hai Bà Trưng đều có sự hỗ trợ cho khối Giáo dục đảm bảo cán bộ, giáo viên, nhân viên đều có thể được nhận quà dịp Tết. Nơi ít có điều kiện hơn như huyện Thanh Trì thì lại chọn cách hỗ trợ cho các giáo viên, nhân viên khối mầm non...

Nhưng riêng đối tượng chính sách, giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì tất cả các cấp CĐ và chuyên môn ngành GDĐT Hà Nội đều phải đặc biệt quan tâm”. Đơn cử, năm 2016, nhân dịp tết Nguyên đán Bính Thân, Công đoàn Ngành chỉ đạo CĐCS chủ động tham mưu cho chính quyền, địa phương, các tổ chức đoàn thể chăm lo CB, GVNV diện chính sách, diện có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho CBGV, NV đã nghỉ hưu.

Ngành GDĐT Hà Nội, LĐLĐ TP và CĐGD Việt Nam hỗ trợ cho 283 CBGV, NV có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, 23 học sinh khuyết tật, 30 đồng chí hội viên Hội Cựu Giáo chức có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 2 mẹ Việt Nam anh hùng, 10 cô giáo là vợ các chiến sĩ đang công tác tại Trường Sa, 5 con của CBGV, NV bị khuyết tật với tổng số tiền 359 triệu đồng.

Ban Lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội và Công đoàn Ngành tổ chức 5 đoàn thăm hỏi trực tiếp và tặng quà CBGV, NV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh các hoạt động của Ngành, công đoàn cơ sở tổ chức thăm hỏi, tặng quà các nhà giáo có khó khăn, mừng thọ tứ thân phụ mẫu các đoàn viên, gặp mặt tất niên các gia đình CBGV, NV, tổ chức gói bánh chưng tại cơ quan, tặng quà Tết cho các cựu giáo chức nhân dịp tết Nguyên đán

Ngoài ra, dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 sắp tới, CĐ Ngành còn yêu cầu các đơn vị phối hợp cùng với chính quyền đồng cấp chú ý giải quyết kịp thời các chế độ chính sách về tiền lương, tiền thưởng và những khó khăn vướng mắc cho CBGV, NV trước khi đón tết Nguyên đán; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao trong trường, địa phương đảm bảo CBGV, NV ở lại đón Tết mới trong không khí vui tươi, ấm áp tình người.

Hữu Thành

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động