Ngành GD-ĐT Hà Nội: Xứng đáng vị trí đầu tầu cả nước

Với mục tiêu “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”, ngành GD-ĐT Hà Nội đã không ngừng phấn đấu đưa sự nghiệp giáo dục Thủ đô không chỉ đứng ở vị trí số 1 về quy mô mà còn giữ vững vị thế đầu tầu về chất lượng giáo dục của cả nước. Ghi nhận những nỗ lực suốt 60 năm qua, Đảng và Nhà nước đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất cho ngành GD-ĐT Hà Nội đúng dịp cả nước đang hân hoan kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.

Lấy chất lượng đào tạo là kim chỉ nam

Chỉ 10 ngày sau khi giải phóng Thủ đô (10/10/1954), các trường học của Hà Nội đã tổ chức lễ khai giảng năm học đầu tiên sau giải phóng (năm học 1954-1955). Khi ấy, Hà Nội chỉ có 3 trường mầm non, 96 trường tiểu học, 4 trường phổ thông và một trường kỹ nghệ thực hành với chưa đầy một vạn học sinh (HS). Số lượng trường học chỉ đáp ứng được nhu cầu khoảng 20% HS trong độ tuổi trên địa bàn. Song vượt qua mọi khó khăn, ngành GD-ĐT Thủ đô từng bước xây dựng cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên ngày càng lớn mạnh. Đến nay, sau 60 năm, toàn thành phố có 2.557 trường học và cơ sở giáo dục; số lượng HS đã lên tới 1,6 triệu em; với 116.000 cán bộ GV, nhân viên. Quy mô cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập của người dân Thủ đô.

Theo ông Nguyễn Hữu Độ - Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, điều làm nên sự khác biệt lớn nhất của giáo dục Hà Nội hiện nay so với trước đây chính là chất lượng đào tạo. Cùng với việc phát triển tốt giáo dục đại trà, chất lượng giáo dục Thủ đô ngày càng được nâng cao và là một trong những địa phương dẫn đầu về số học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Những cái tên như Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn,  Nghiêm Bá Trí, Phạm Mai Phương, Đặng Yến Lan, Trần Tiến Đạt và Đặng Anh Tú…. luôn là niềm tự hào của các thế hệ người Hà Nội. Bên cạnh đó, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ngày càng được tăng cường về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chất lượng từng bước được nâng lên. Tỉ lệ GV đạt chuẩn và trên chuẩn ngày càng cao. Xứng tầm với vị thế Thủ đô trong thời kỳ hội nhập, Hà Nội luôn tiên phong trong việc đổi mới phương pháp giáo dục, tạo bước đột phá về ứng dụng CNTT trong các hoạt động giảng dạy, học tập cùng với việc hoàn thành kết nối internet tới gần 100% số lượng trường học. Các mô hình học tập ngày càng đa dạng, với các loại hình trường phong phú, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân Thủ đô.

Bên cạnh đó, ngành GD – ĐT Hà Nội còn làm tốt công tác tham mưu cho thành phố để có nhiều chính sách tốt cho vùng khó, rút ngắn dần khoảng cách giữa các trường ở địa bàn khó khăn với vùng thuận lợi, tạo cơ hội học tập bình đẳng cho HS Thủ đô. Đặc biệt, từ năm 2008, Hà Nội mở rộng về diện tích, đã đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của giáo dục Thủ đô khi quy mô giáo dục tăng gấp đôi, là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng trường học, giáo viên và HS.

Đây cũng là giai đoạn Hà Nội đối mặt với nhiều thách thức trong việc giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục bởi những khác biệt nhất định về điều kiện địa lý, kinh tế - xã hội ở các nhà trường và trên các địa bàn. Song vượt lên mọi khó khăn, giáo dục Thủ đô vẫn khẳng định được vị trí dẫn đầu cả nước về thành tích đào tạo giáo dục mũi nhọn. Cụ thể, năm 2008, Hà Nội mới có 88 giải quốc gia nhưng đến năm 2014 đã là 137 giải, trong đó có tới 8 trường THPT không chuyên cũng có HS giành giải quốc gia. Năm nay, HS Hà Nội đã gặt hái thành công liên tiếp trên đấu trường quốc tế với số huy chương Olympic quốc tế là 8 HCB và 6 HCV...

Hiện GD-ĐT Hà Nội đang đặt ra mục tiêu “Tất cả vì chất lượng giáo dục thực chất”, trong đó có mục tiêu xây dựng nhà trường 3 tốt “Quản lý tốt - dạy tốt - học tốt”.

Ủy viên Bộ Chính trị, chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa cho những nhà giáo Hà Nội có thành tích xuất sắc.

Nơi khởi nguồn của nhiều phong trào thi đua

Không chỉ nằm trong tốp đầu về thực hiện các phong trào thi đua dạy và học, ngành GD-ĐT Hà Nội cũng là đơn vị đầu tiên của cả nước khởi xướng cuộc vận động “Dân chủ - kỷ cương – tình thương – trách nhiệm” từ năm 1988 và sau đó 5 năm, Bộ GD-ĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã chỉ đạo cuộc vận động trở thành một phong trào cho ngành giáo dục cả nước. “Dân chủ - kỷ cương -tình thương - trách nhiệm” không chỉ đơn thuần là một cuộc vận động, một phong trào, mà còn đi sâu vào mỗi nhà trường, mỗi người thầy, hình thành nên văn hóa của các nhà trường. Cho đến nay, cuộc vận động đã trở thành nếp sống, nếp nghĩ đối với các thầy cô giáo Thủ đô nhằm giúp môi trường sư phạm trở nên dân chủ, cởi mở hơn, phát huy được sự chủ động, sáng tạo trong công tác giáo dục.

Một trong những cuộc vận động khác  mang nét riêng Hà Nội được phát động từ hơn chục năm trước có sức lan tỏa rất lớn đó là “Nhà giáo Hà Nội đỡ đầu HS nghèo, HS có hoàn cảnh khó khăn”, nhằm cải thiện chất lượng dạy học đồng thời góp phần giảm tỷ lệ HS bỏ học trong bối cảnh điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn. 5 năm gần đây, đã có hơn 8.200 lượt HS được nhận sự đỡ đầu, tổng số tiền mà các thầy, cô giáo hỗ trợ HS lên tới hơn 7 tỷ đồng. Tinh thần của cuộc vận động này đã được Bộ GD-ĐT lồng ghép trong cuộc vận động “Quyên góp, hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn” theo tinh thần “3 đủ” - bảo đảm cho mọi HS đều đủ ăn, đủ mặc và đủ sách vở vào mỗi dịp khai giảng. 60 năm qua, ngành giáo dục Thủ đô đã có 238 anh hùng lao động, nhà giáo nhân dân và NGƯT.

Hiện GD-ĐT Hà Nội đang đặt ra mục tiêu “Tất cả vì chất lượng giáo dục thực chất” trong đó có mục tiêu xây dựng nhà trường 3 tốt “Quản lý tốt – Dạy tốt – Học tốt”. Khó có thể kể hết những phong trào thi đua, những thành tích của ngành giáo dục Thủ đô  suốt 60 năm qua, nhưng có thể khẳng định, giáo dục Hà Nội đã làm được theo đúng lời Bác Hồ dạy: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”.

Kim Thoa

 

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Ngày 24/12, Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên làm việc thứ nhất với sự tham dự của 650 đại biểu, đại diện cho hơn 2,3 triệu đoàn viên công đoàn trên địa bàn.
Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa thống nhất với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày liên tục dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bãi đỗ xe, Trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát, tỷ lệ 1/500, tại phường Định Công. Quy hoạch được kỳ vọng góp phần bổ sung hạ tầng giao thông tĩnh, phát triển không gian dịch vụ thương mại hiện đại, đồng bộ với các tuyến giao thông trọng điểm phía Nam Thủ đô.
Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5

Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5

Nhằm giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công hầm chui tại nút giao giữa đường Vành đai 2,5 và đường Giải Phóng (Quốc lộ 1 cũ), Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút Giải Phóng - Kim Đồng. Phương án này chính thức được áp dụng từ ngày 25/12/2025.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Giải pháp để Hà Nội giảm ô nhiễm không khí

Giải pháp để Hà Nội giảm ô nhiễm không khí

Chiều 24/12, Báo Hànộimới đã tổ chức toạ đàm “Vùng phát thải thấp - Chủ trương, hạ tầng và giải pháp đảm bảo kết nối liền mạch”.
Bảo tàng Văn học Việt Nam: “Bức tranh thu nhỏ” của nền văn chương ngàn năm

Bảo tàng Văn học Việt Nam: “Bức tranh thu nhỏ” của nền văn chương ngàn năm

Là một trong số ít các bảo tàng về văn học trong khu vực, cũng như thế giới, đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, giáo dục về nền văn học của dân tộc - Bảo tàng Văn học Việt Nam là điểm đến lý tưởng cho giới yêu văn chương Việt Nam.

Tin khác

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Bảo tàng Văn học Việt Nam: “Bức tranh thu nhỏ” của nền văn chương ngàn năm

Bảo tàng Văn học Việt Nam: “Bức tranh thu nhỏ” của nền văn chương ngàn năm

Là một trong số ít các bảo tàng về văn học trong khu vực, cũng như thế giới, đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, giáo dục về nền văn học của dân tộc - Bảo tàng Văn học Việt Nam là điểm đến lý tưởng cho giới yêu văn chương Việt Nam.
Không thể bỏ lỡ chuỗi chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 tại Hà Nội

Không thể bỏ lỡ chuỗi chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 tại Hà Nội

Bắt đầu từ tối nay (24/12), chuỗi hoạt động đón chào năm mới 2026 tại Hà Nội, dành cho nhân dân Thủ đô và du khách trong nước sẽ diễn ra với không gian chiếu sáng nghệ thuật hồ Gươm - Tháp Rùa, không gian triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và di sản”, Hà Nội Countdown 2026.
Vì sao nhiều trường đại học dừng xét tuyển học bạ từ năm 2026?

Vì sao nhiều trường đại học dừng xét tuyển học bạ từ năm 2026?

Trong mùa tuyển sinh đại học năm học 2026 - 2027, xu hướng điều chỉnh phương thức xét tuyển đang diễn ra rõ nét khi nhiều trường đại học chủ động giảm, thậm chí loại bỏ xét tuyển bằng học bạ trung học phổ thông (THPT), nhất là ở các ngành đào tạo có tính cạnh tranh cao.
Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất

Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất

Giáng sinh 2025, bên cạnh những món quà trao tay, những lời chúc Noel ý nghĩa vẫn là cách giản dị nhưng sâu sắc để lan tỏa yêu thương, gắn kết gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và đối tác trong mùa lễ hội cuối năm.
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh

Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh

Lễ Giáng sinh (Noel), còn được gọi là lễ Thiên Chúa Giáng sinh, là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của Kitô giáo, kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giêsu Kitô, nhân vật trung tâm của đức tin Công giáo. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, Giáng sinh không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo sâu sắc mà còn trở thành một ngày hội văn hóa lớn, được chào đón rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới.
Bình chọn 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025

Bình chọn 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025

Ngày 23/12, nhằm ghi nhận, tôn vinh những dấu ấn nổi bật của năm qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) giao Báo Văn hóa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Bình chọn 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025.
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo

Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo

Dự tính tổng nguồn lực đầu tư cho Đặc khu Côn Đảo giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 51.000 tỷ đồng.
Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội

Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội

Khép lại những ngày cuối năm, Prudential Việt Nam đã hoàn tất chuỗi hoạt động Giáng sinh “Trao gửi yêu thương” tại TP.HCM và Hà Nội, mang 2.600 phần quà đến các bệnh nhi đang điều trị tại nhiều bệnh viện nhi. Không chỉ là những món quà vật chất, chương trình còn mang đến ý nghĩa tinh thần và tiếp thêm động lực cho các bệnh nhi đang trong quá trình điều trị.
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng

Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), Đoàn công tác của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã vượt qua những cung đèo quanh co, hun hút của miền Tây Bắc để đến với đồng bào và những người lính đang ngày đêm bám trụ nơi phên dậu Tổ quốc. Giữa vùng biên giới xa xôi, khắc nghiệt của Lai Châu, bình yên vẫn được gìn giữ bền bỉ từng ngày, bắt đầu từ những bước chân lặng lẽ, thầm lặng mà kiên cường của người lính biên phòng nơi tuyến đầu.
Xem thêm
Phiên bản di động