Nâng tầm bánh chưng truyền thống

Tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Pháp, Học viện Ngoại giao nhưng lại trót đam mê với món bánh chưng truyền thống của dân tộc, cô gái Nguyễn Thu Hoài đã âm thầm theo đuổi và có những kế hoạch táo bạo để “nâng tầm” bánh chưng truyền thống và trở thành món quà Tết đậm đà ẩm thực Việt Nam.
nang tam banh chung truyen thong Làng bánh chưng Tranh Khúc hối hả chạy Tết

Độc đáo bánh chưng mang hương vị núi rừng

Sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền núi phía Bắc (Việt Trì- Phú Thọ), Nguyễn Thu Hoài biết đến bánh chưng làm từ gạo nếp nương của Mường Thanh, Điện Biên trong lần được cô bạn thân học cùng trường Học viện Ngoại giao giới thiệu. Cô nung nấu ý định mang sản phẩm này đến với đông đảo người tiêu dùng.

nang tam banh chung truyen thong
Thị trường Tết Đinh Dậu đón nhận hộp quà tặng bánh chưng độc lạ.

Duyên kinh doanh bắt đầu bén khi cô đang trong thời gian nghỉ sinh con. Nhập bánh chưng Nương Bắc từ Điện Biên về, Hoài bắt đầu giới thiệu với bạn bè qua bán hàng online và không ngờ được mọi người đón nhận rất tích cực. Bên cạnh những tiêu chí cơ bản của tấm bánh chưng truyền thống thì nét độc đáo của sản phẩm này chính là hương vị núi rừng được thổi vào trong đó. Bánh được làm bằng những nguyên liệu tinh túy của cánh đồng Mường Thanh, là gạo nếp nương thơm ngon, dẻo nổi tiếng một vùng. Thứ gạo nếp nương hạt mẩy, thon dài, khi bánh ninh nhừ đến mấy vẫn giữ nguyên được hình dáng hạt gạo, bánh dền và không bị lại gạo so với những loại bánh thông thường. Nhân bánh làm bằng thịt lợn mán được người dân tộc Thái nuôi ở Điện Biên nuôi trong bản với lối chăn thả tự do, sử dụng thức ăn là cây cỏ thiên nhiên nên thịt rất chắc thơm, không sử dụng hóa chất kích thích tăng trưởng.

Nhờ thế mà sau 4 năm tâm huyết với món ăn truyền thống này mà cô gái trẻ Nguyễn Thu Hoài đã phát triển được sản phẩm để người tiêu dùng biết đến nhiều hơn, có 10 đại lý tại nhiều tỉnh, thành, doanh số mỗi tháng trung bình bán được 500- 1.000 bánh, thậm chí chỉ trong 10 ngày Tết năm ngoái có hơn 7.000 tấm bánh chưng Nương Bắc của Hoài đã được xuất đi, mặc dù mức giá 55.000 đồng/chiếc được xem là cao gấp rưỡi mức giá trung bình hiện nay trên thị trường.

Chia sẻ về Nguyễn Thu Hoài bật mí, bí quyết làm nên tấm bánh chưng đặc sản Tây Bắc có giá trị riêng còn ở màu xanh của bánh, không nơi nào có được. Gạo làm bánh được nhuộm bằng nước lá giềng, cùng với kỹ thuật độc đáo, bánh được bao phủ một màu xanh ngát, tự nhiên. Từ tình yêu đặc biệt với món ăn vùng cao và bánh chưng làm từ gạo của cánh đồng Mường Thanh, Hoài đã góp phần lan tỏa sản phẩm đến với người tiêu dùng khắp cả nước.

Làn gió mới cho thị trường quà Tết

Suốt hơn 4 năm đồng hành với món bánh chưng mang hương vị núi rừng Điện Biên, Hoài nhận thấy bánh chưng là sản phẩm truyền thống được người tiêu dùng yêu thích và là món ăn không thể thiếu mỗi dịp Tết đến xuân về, tuy nhiên nó lại đang nằm ngoài giỏ quà tặng của mỗi gia đình. Cô đặt dấu hỏi, tại sao cùng là một sản phẩm truyền thống nhưng bánh trung thu có thể được người tiêu dùng coi trọng, trở thành hộp quà tặng cao cấp trong mỗi dịp Tết đoàn viên còn bánh chưng, một sản phẩm được coi như “Quốc bánh”, nhà nào cũng phải có mỗi dịp Tết cổ truyền dân tộc thì lại không có trong giỏ quà? “Ý nghĩ ấy nung nấu và thôi thúc tôi làm nên sản phẩm hộp quà tặng bánh chưng y như bài toán của bánh trung thu. Có điều hạn chế ở đây là thời hạn sử dụng của bánh chỉ 15 ngày nên tôi phải tính toán kỹ về hộp quà tặng và làm số lượng hạn chế”- Hoài nói.

Triển khai ý tưởng, Hoài lên kế hoạch thuê người thiết kế, làm mẫu mã bao bì, cách bảo quản...với mục tiêu để bánh chưng quà tặng có thể gia nhập thị trường và trở thành một lựa chọn lý tưởng cho người tiêu dùng dịp Tết Đinh Dậu này. Đây cũng là lần đầu tiên thị trường quà Tết có sản phẩm hộp quà tặng là bánh chưng, góp phần thay đổi hành vi của người tiêu dùng, lựa chọn quà Việt cho Tết Việt thay vì sính đồ ngoại như trước đây.

Ấp ủ xây dựng tinh hoa quà Tết Việt, Hoài còn muốn đưa bánh chưng xuất khẩu với giấc mơ xa hơn. “Đã từng có hai bạn trẻ mở siêu thị đồ Việt Nam ở Nhật Bản, muốn nhập sản phẩm của tôi để bán cho người Việt tại Nhật nhưng khi thực hiện thì gặp nhiều khó khăn,do vậy mà bánh chưng của tôi dù đã được mang đi khá nhiều nước nhưng chỉ bằng hình thức xách tay và số lượng rất hạn chế. Xuất khẩu bánh chưng cao cấp dạng quà tặng đi các nước là mong muốn cháy bỏng của tôi, tôi mong một ngày nào đó sẽ thực hiện được ước mơ này”, cô chủ thương hiệu bánh chưng Nương Bắc chia sẻ.

Hải Yến – T. Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước quyết định đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung cho thị trường. Đây cũng được coi là giải pháp nhằm giảm bớt sự mất cân đối cung - cầu. Liệu rằng sắp tới giá vàng sẽ “ngừng nhảy múa” và “giảm nhiệt”?
Mở rộng không gian ngành điện

Mở rộng không gian ngành điện

(LĐTĐ) Sau gần một năm có Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII), kế hoạch thực hiện quy hoạch quan trọng này cuối cùng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

(LĐTĐ) Chưa từng có trong lịch sử, thị trường vàng thế giới chao đảo theo những cơn sóng địa chính trị tại một số điểm nóng. Vàng thiết lập đỉnh mới liên tục rồi chạy biên độ ngang dọc, lên xuống, khó lường. Trong sáng nay (23/4), những thông tin mới về địa chính trị cũng như các chỉ số kinh tế Mỹ có dấu hiệu tươi sáng hơn là yếu tố then chốt thúc đẩy giá vàng thế giới rơi thẳng đứng.
Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán nổi sóng

Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán nổi sóng

(LĐTĐ) VN-Index tăng 15 điểm trong phiên đầu tuần. Các mã ngân hàng, chứng khoán dẫn đầu đà tăng trong khi thanh khoản thị trường giảm sâu, dòng tiền thận trọng sau cú rơi hơn 100 điểm vừa qua.
Hủy đấu thầu vàng miếng SJC

Hủy đấu thầu vàng miếng SJC

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa có thông báo hủy phiên đấu thầu vàng miếng SJC sáng nay (22/4) do không đủ số doanh nghiệp đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc.
Vàng bất ngờ giảm giá, USD lại nóng lên

Vàng bất ngờ giảm giá, USD lại nóng lên

(LĐTĐ) Sáng nay (22/4), trong khi giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn sụt giảm thì tỷ giá USD vẫn tăng vọt. Hiện giá USD tại các ngân hàng thương mại đã lập đỉnh lịch sử khi bán ra ở mức 25.473 đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động