Nâng cao vai trò của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội trong phòng, chống dịch

Sáng nay (31/3), Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố quý I/2020, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2020. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì hội nghị.
nang cao vai tro cua mat tran cac doan the chinh tri xa hoi trong phong chong dich Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày từ 0 giờ 1/4
nang cao vai tro cua mat tran cac doan the chinh tri xa hoi trong phong chong dich Hỗ trợ ngân sách địa phương phòng, chống dịch COVID-19
nang cao vai tro cua mat tran cac doan the chinh tri xa hoi trong phong chong dich Dịch Covid-19 đã chuyển sang cấp độ 3

Tham dự hội nghị có đại diện Ban Dân vận Trung ương; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà và đại diện các đoàn thể chính trị - xã hội của thành phố.

Báo cáo về kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố quý I/2020, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Kim Hoàng cho biết, trong quý I/2020, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

nang cao vai tro cua mat tran cac doan the chinh tri xa hoi trong phong chong dich
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận hội nghị.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố đã sáng tạo, chủ động tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia ủng hộ các nguồn lực, tổ chức tốt các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tiêu biểu như, Mặt trận Tổ quốc Thành phố đã phát động “Toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19”; tiếp nhận và phối hợp phát 816.012 chiếc khẩu trang. 57.154 chai nước rửa tay sát khuẩn cho nhân dân; tiếp nhận trên 2,5 tỷ đồng tiền mặt và trên 9,2 tỷ đồng tiền trang thiết bị y tế, hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch…

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tích cực chỉ đạo các cấp Công đoàn tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động tổ chức đảm bảo sức khỏe, an toàn tại nơi làm việc cho người lao động; Các cấp Công đoàn đã phối hợp phát 94.900 khẩu trang, 1610 chai và 550 lít nước rửa tay sát khuẩn cho người lao động và nhân dân; vận động, tổ chức 203 cuộc với 4.939 đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia hiến máu tình nguyện cứu người trong thời gian dịch bệnh Covid-19…

Bên cạnh việc chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố cũng tập trung đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt chủ đề công tác của Thành phố là “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, hướng tới tổ chức thành công đại hội đảng các cấp”.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đã phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu triển khai các văn bản của Thành ủy về công tác dân vận; phối hợp sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, thành phố; nắm bắt tình hình đoàn viên, hội viên và nhân dân; tổ chức tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động vì cộng đồng, xã hội, nhân đạo từ thiện, giúp xóa đói, giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội…

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm làm rõ những kết quả đạt được trong quý I/2020, đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong quý II/2020. Trong đó, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã đề xuất với Thường trực Thành ủy và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 5 nội dung về việc hỗ trợ công nhân, viên chức, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

nang cao vai tro cua mat tran cac doan the chinh tri xa hoi trong phong chong dich
Phó Chủ tịch Thường trực, Phụ trách LĐLĐTP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa phát biểu tại Hội nghị

Cụ thể, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề nghị Thành phố có chính sách hỗ trợ về thu nhập cho công nhân lao động các doanh nghiệp; đội ngũ cán bộ, giáo viên, người lao động các trường học ngoài công lập trên địa bàn Thành phố bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; có chính sách hỗ trợ công nhân, viên chức, lao động bị nhiễm dịch bệnh Covid-19 phải điều trị hoặc bị cách ly; tạo điều kiện có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong quý I/2020. Những kết quả đó đã góp phần đẩy mạnh thi đua lao động, sản xuất, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị thời gian tới Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về chủ động phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, cần vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ các nguồn lực, góp phần cùng thành phố phòng, chống dịch Covid-19.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội Thành phố cần phối hợp, tổ chức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia góp ý vào báo cáo chính trị; tham gia vào công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nắm bắt sát sao tình hình nhân dân trước, trong và sau đại hội; tham mưu, đề xuất các cấp ủy Đảng, chính quyền đối thoại, kịp thời giải quyết những vấn đề dân sinh.

Thống nhất với những kiến nghị, đề xuất tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tổ chức các hoạt động linh hoạt, phù hợp trong bối cảnh toàn thành phố tập trung mọi nguồn lực để phòng, chống dịch Covid-19.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

Trong năm 2026, thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện năm chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”. HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua 26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện mục tiêu đó, Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, cụ thể, tăng cường tính chủ động, tự chủ, kiến tạo phát triển của địa phương; bảo đảm vận hành đồng bộ, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; giải quyết triệt để các khó khăn, vướng mắc về nguồn lực, nhân lực, cơ sở vật chất, quy hoạch, chuyển đổi số, hệ thống cơ sở dữ liệu, quy trình thủ tục hành chính…
Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức đánh giá tiến độ triển khai Kế hoạch số 375 về cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe trên địa bàn. Việc làm sạch dữ liệu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ Nhân dân.
Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận, kiến nghị được nêu trong báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND Thành phố theo hướng rõ trách nhiệm, rõ lộ trình giải quyết.
Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Chiều 28/11, sau khi hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra, kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI đã bế mạc.
Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Phát biểu sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Vũ Đại Thắng bày tỏ vinh dự khi được cống hiến cho Thủ đô và nhấn mạnh tinh thần “kỷ cương, liêm chính, hiệu quả”, lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo cuối cùng cho hiệu quả điều hành.
Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Chiều 28/11, tại kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Thành phố Hà Nội quyết định sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội thiết yếu trong phạm vi dự án nhà ở xã hội độc lập nhằm giảm giá nhà ở xã hội, gồm công trình bãi đỗ xe đồng bộ hệ thống trạm sạc xe điện công cộng, trạm sạc xe điện cá nhân phục vụ cho phương tiện cá nhân của dân cư khu vực dự án...
Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua loạt quy định mới, trong đó đáng chú ý là mức phạt vi phạm phòng cháy chữa cháy (PCCC) tăng lên tới 2 lần so với quy định tại Nghị định số 106/2025/NĐ-CP. Cùng với đó, lực lượng Công an cấp xã sẽ được hỗ trợ gần 5 triệu đồng/tháng, góp phần tăng cường lực lượng ở cơ sở.
Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, xây dựng lại nhà chung cư. Nghị quyết đặt mục tiêu bảo đảm quyền lợi người dân, tháo gỡ vướng mắc và tạo cơ chế thông thoáng để đẩy nhanh tiến độ các dự án đô thị trọng điểm.
Xem thêm
Phiên bản di động