Mô hình hay về phát huy sức mạnh tổng lực

9 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất của huyện Đan Phượng ước đạt 8.162 tỷ đồng, bằng 77,89% kế hoạch và tăng 9,02% so với cùng kỳ. Có được thành tích này đó là nhờ sự đồng thuận trong Đảng ủy, Chính quyền và nhân dân toàn huyện theo hướng “Sản xuất phát triển, đường có hoa, nhà có số, hạ tầng kiên cố, cán bộ nâng tầm, nhân dân đồng thuận”.
mo hinh hay ve phat huy suc manh tong luc Huyện Đan Phượng: Điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới
mo hinh hay ve phat huy suc manh tong luc Huyện Đan Phượng phát triển mô hình: Đường có hoa nhà có số

Triển khai chương trình 02-CTr/TU của Thành uỷ về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”, theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Thạc Hùng, trong 9 tháng đầu năm, Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 254 tỷ đồng, bằng 167,2% dự toán Thành phố giao và bằng 97,2% dự toán HĐND huyện giao, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách huyện ước thực hiện 705,5 tỷ đồng, bằng 90,7% dự toán Thành phố giao và 79,8% dự toán HĐND huyện giao, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước.

mo hinh hay ve phat huy suc manh tong luc
Huyện Đan Phượng tập trung xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu. ảnh: Tuấn Dũng.

Thành tích này có được đó là nhờ huyện đã tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đạt kết quả, trong đó đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, chuyển đổi thêm được 91-ha trồng lúa sang trồng hoa, rau an toàn, cây thuốc. Huyện đã đầu tư hơn 18 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng, nạo vét kênh mương, áp dụng cơ giới hóa phục vụ sản xuất. Cùng với đó, huyện tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, không để dịch bệnh phát sinh, bùng phát. Kết quả, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, thuỷ sản của huyện ước đạt 723 tỷ đồng, bằng 78,16% kế hoạch, tăng 1,26% so với cùng kỳ.

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh hoạt động ổn định, năng suất, chất lượng sản phẩm được nâng lên, tạo nhiều việc làm cho người lao động, cùng với việc khởi công dự án mở rộng làng nghề xã Liên Hà, huyện cũng đang tích cực triển khai dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất phát triển làng nghề xã Liên Hà, Liên Trung… Kết quả bước đầu là giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ước đạt 2.947 tỷ đồng, đạt 77,25% kế hoạch, tăng 9,76% so với cùng kỳ.

Đáng ghi nhận hơn đó là Đan Phượng đang đẩy mạnh việc xây dựng “nông thôn mới kiểu mẫu” theo hướng “sản xuất phát triển, đường có hoa, nhà có số, hạ tầng kiên cố, cán bộ nâng tầm, nhân dân đồng thuận” và triển khai làm điểm tại 3 xã Đan Phượng, Song Phượng, Liên Trung. Đến nay, Đan Phượng đã cơ bản hoàn thành việc đặt tên đường, gắn biển số nhà ở các xã, thị trấn, xây dựng được 74 tuyến đường, với 12,3km “đường có hoa”. Những con đường có hoa và con đường bích họa của xã Đan Phượng, Đồng Tháp, Liên Hồng được triển khai nhân rộng đã tạo diện mạo mới cho miền quê nông thôn mới.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Thạc Hùng, trong 3 tháng cuối năm, huyện Đan Phượng sẽ khởi công dự án mở rộng làng nghề Liên Hà, Liên Trung; hoàn thiện các thủ tục mở rộng Cụm công nghiệp - làng nghề Đan Phượng, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng các siêu thị, trung tâm thương mại; tăng cường công tác quản lý thị trường, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đan Phượng là một trong những huyện đầu tiên của Thành phố được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Và với phương châm “đạt được huyện nông thôn mới đã khó, giữ và phát huy mô hình nông thôn mới để huyện ngày càng giàu đẹp còn khó hơn nhiều”. Chính vì thế, để thực hiện được phương châm này, huyện đã để mô hình phát huy sức mạnh tổng theo hướng “Sản xuất phát triển, đường có hoa, nhà có số, hạ tầng kiên cố, cán bộ nâng tầm, nhân dân đồng thuận”. Đây thực là mô hình cần được nhân rộng

Cùng với đó, huyện sẽ tiếp tục phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao, chuyên canh. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, kêu gọi doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình tập trung, tích tụ đất đai, đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Xây dựng mô hình làm điểm sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết nông sản. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, tổ chức khởi công dự án mở rộng làng nghề Liên Hà, Liên Trung; hoàn thiện các thủ tục mở rộng Cụm công nghiệp - làng nghề Đan Phượng. Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới các xã; quy hoạch chi tiết trung tâm thị trấn Phùng và các xã; quy hoạch điểm dân cư nông thôn, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động xây dựng.

Đặc biệt, huyện đặt quyết tâm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, thông qua việc đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 trong quản lý, điều hành, giải quyết các thủ tục hành chính.

Được biết, 9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Đan Phượng ước thực hiện 254 tỷ 102 triệu đồng, đạt 167,2% so với dự toán Thành phố giao đạt 97,2% so với dự toán HĐND huyện giao, bằng 132,9% so với cùng kỳ, trong đó thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất ở ước đạt 90 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách huyện ước thực hiện 705 tỷ 500 triệu đồng, đạt 90,7% dự toán Thành phố giao, đạt 79,8% dự toán huyện giao, bằng 115,4% so với cùng kỳ

Đan Phượng là một trong những huyện đầu tiên của Thành phố được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Và với phương châm “đạt được huyện nông thôn mới đã khó, giữ và phát huy mô hình nông thôn mới để huyện ngày càng giàu đẹp còn khó hơn nhiều”. Chính vì thế, để thực hiện được phương châm này, huyện đã đề mô hình phát huy sức mạnh tổng theo hướng “Sản xuất phát triển, đường có hoa, nhà có số, hạ tầng kiên cố, cán bộ nâng tầm, nhân dân đồng thuận”. Đây thực là mô hình cần được nhân rộng.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

(LĐTĐ) Đem rượu qua nhà rủ nhậu nhưng bị từ chối, Vũ Văn Xuyên dùng gậy gỗ đánh tử vong ông N.V.N.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.

Tin khác

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

(LĐTĐ) Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Thanh Trì đã kết nạp 3 học sinh trung học phổ thông vào đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 học sinh đều trưởng thành từ những đoàn viên thanh niên xuất sắc của trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi.
Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), tại Hà Nội đã diễn ra Hội đàm giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hà Nội và Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc Thành phố Thượng Hải. Nhân dịp này, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024 - 2029.
Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây

Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm thị xã Sơn Tây năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra trên địa bàn Thị xã ngày 30/3. Đáng chú ý, tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm lần này các đơn vị, doanh nghiệp mang đến hàng nghìn cơ hội tuyển dụng.
Xem thêm
Phiên bản di động