Mô hình đường hoa “sạch làng đẹp xóm”: Đẹp nông thôn, sạch xóm làng
| “Áo mới” trên tuyến đường ven sông Tô Lịch | |
| Ngỡ ngàng vẻ đẹp thiên đường hoa mùa hè chỉ mở cửa 7 ngày mỗi năm |
“Trước kia, hai bên đường toàn là cỏ dại. Về sau khi xã có chủ trương trồng hoa và cây cảnh thay thế, con đường nhìn khang trang, sạch sẽ hơn rất nhiều. Người dân chúng tôi ai cũng vui và sẽ tích cực tham gia giữ gìn” - bà Nguyễn Thị Hoa (người dân thôn 2) phấn khởi bày tỏ.
![]() |
| Đường hoa trải dài hai bên đường trước trụ sở UBND xã Yên Mỹ. Ảnh: P. Thảo |
Là một trong những xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Thanh Trì năm 2014, 100% con đường thuộc xã Yên Mỹ hiện đã được bê tông hóa. Yên Mỹ càng đặc biệt hơn khi có “điểm nhấn” là những vạt hoa hồng, mười giờ, cánh bướm…rực rỡ sắc màu ven đường khiến nhiều người khi đi ngang qua không thể cưỡng lại mà phải dừng lại ngắm nhìn.
Ông Trần Quang Khánh - Chủ tịch UBND xã Yên Mỹ chia sẻ: “Xã bắt đầu thực hiện chủ trương từ năm 2014 bằng việc tuyên truyền, vận động người dân và các đoàn thể cùng tham gia. Tuy nhiên, do đặc thù xã Yên Mỹ 100% nằm trong hành lang thoát lũ nên không có cơ quan, xí nghiệp đóng trên địa bàn, việc xã hội hóa từ các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.
Để có nguồn kinh phí, xã đã huy động một số gia đình có điều kiện, doanh nghiệp phát triển bên ngoài…Đặc biệt là dưới sự vào cuộc của Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên, đa số người dân đều nhiệt tình ủng hộ. Người người, nhà nhà có gì góp nấy. Trước hết, chúng tôi triển khai ở thôn 2 và thôn 3, sau đó nhân rộng ra địa bàn toàn xã”.
Theo đó, chỉ sau một thời gian triển khai, diện mạo xã Yên Mỹ thay đổi hẳn. Những con đường hoa tươi sắc nối liền các thôn, xóm dần được hình thành, tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp.
Để duy trì cảnh quan, UBND xã đã giao cho mỗi đoàn thể phụ trách một tuyến đường để chăm sóc, quản lý. Chẳng hạn, hội Liên hiệp phụ nữ quản lý tuyến đường trục chính, Đoàn Thanh niên quản lý tuyến đường trước trụ sở UBND xã, Hội Cựu chiến binh quản lý các tuyến đường trong thôn…
Qua việc huy động được sức mạnh của đông đảo quần chúng nhân dân, nhận thức và công tác chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, góp phần vào sự phát triển bền vững của địa phương ngày một nâng cao.
Đáng chú ý, ngoài việc trồng hoa ven đường, một đổi mới khác của Yên Mỹ trong công tác cải tạo cảnh quan môi trường là huy động xã hội hóa để cải tạo ao tù bị ô nhiễm, xây dựng, mở rộng khu vực núi Chùa thành khu vui chơi, tập thể dục cho trẻ em và người dân.
Để giữ gìn cảnh quan môi trường luôn xanh – sạch – đẹp, mỗi ngày, cứ hai buổi sáng chiều, đội vệ sinh của xã đến từng nhà thu gom rác và đưa ra điểm tập kết rác theo quy định. Do đó, không còn hiện tượng rác thải vứt bừa bãi ra đường. Vào sáng thứ Bảy hàng tuần, các ban ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân cùng nhau tham gia tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Ngay từ năm 2006, UBND xã đã ban hành quy định cấm các hộ dân thả rông chó ra đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và giữ gìn vệ sinh chung.
“Trong thời gian tới UBND xã sẽ xây dựng lộ trình, kế hoạch bài bản để đưa ra xin ý kiến nhân dân về vấn đề thu 1.000 đồng/nhân khẩu/tháng. Tức là mỗi người phải bỏ ra khoảng 12.000 đồng/năm. Với số tiền thu được này, xã sẽ mua bổ sung thêm hoa, cây để trồng ven các tuyến đường, lắp đặt hệ thống tưới nước tự động và chi trả cho những người làm nhiệm vụ chăm sóc hoa. Mặc dù hiện nay đang có hai người chăm sóc hoa tự nguyện nhưng tới đây để đảm bảo vấn đề bền vững thì phải thuê thêm người bảo vệ, chăm sóc, cắt tỉa. Đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn và bảo vệ cảnh quan” – Ông Khánh cho biết.
Phạm Thảo
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Nhịp sống Thủ đô 28/02/2026 08:38
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 22:13
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 20:10
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 13:46
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 20:35
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 18:33
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 18:04
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 20:53
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 20:44
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 14:38
