Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn:

Minh bạch hóa thu - chi

Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn là nhiệm vụ quan trọng nhằm giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành công đoàn các cấp giám sát chặt chẽ thu chi tài chính công đoàn, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp công đoàn Hà Nội luôn chú trọng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này.
minh bach hoa thu chi 5 năm, trên 32 ngàn cuộc kiểm tra về quản lý tài chính, tài sản công đoàn
minh bach hoa thu chi Trên 3000 cán bộ công đoàn được tập huấn nghiệp vụ kiểm tra

5 năm, truy thu trên 15 tỷ đồng cho ngân sách công đoàn

Nói về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn của UBKT các cấp công đoàn Thủ đô trong nhiệm kỳ vừa qua (2013-2018), ông Lương Quang Thành, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ Thành phố cho biết, căn cứ quy định quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của Nhà nước và của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Nghị quyết của Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố, sự chỉ đạo của UBKT Tổng Liên đoàn, hàng năm UBKT LĐLĐ Thành phố đều xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra tài chính công đoàn cùng cấp và cấp dưới đồng thời giao chỉ tiêu kiểm tra việc thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn cho UBKT công đoàn cấp dưới tổ chức thực hiện.

minh bach hoa thu chi
Một cuộc kiểm tra về quản lý tài chính, sử dụng tài sản công đoàn do LĐLĐ huyện Đông Anh thực hiện.

Trong nhiệm kỳ qua, UBKT các cấp công đoàn Thành phố đã tiến hành kiểm tra 23.840 cuộc. Trong đó UBKT LĐLĐ Thành phố kiểm tra 178 cuộc, UBKT công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiểm tra 4.870 cuộc, UBKT CĐCS kiểm tra 18.792 cuộc.

Qua kiểm tra, UBKT công đoàn các cấp thành phố đã kiến nghị truy thu 15.056,03 triệu đồng cho ngân sách công đoàn, trong đó truy thu 2% kinh phí công đoàn là 11.798,63 triệu đồng, truy thu 1% đoàn phí công đoàn là 3.218,69 triệu đồng, truy thu hoạt động kinh tế công đoàn và truy thu khác là 38,7 triệu đồng.

“Mục tiêu đặt ra là hàng năm, UBKT LĐLĐ Thành phố kiểm tra từ 20 đến 25 công đoàn cấp trên trực tiếp cở sở; hỗ trợ UBKT công đoàn cấp trên cơ sở; kiểm tra từ 05 đến 07 CĐCS trực thuộc.

Kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt của một số công đoàn cấp trên cơ sở; UBKT LĐLĐ quận, huyện, thị xã kiểm tra đồng cấp; kiểm tra từ 15 đến 20 CĐCS và hỗ trợ UBKT CĐCS kiểm tra đồng cấp từ 10 đến 20 CĐCS; UBKT công đoàn Ngành, Công đoàn Tổng công ty kiểm tra đồng cấp; kiểm tra từ 10 đến 15 CĐCS và hỗ trợ UBKT CĐCS kiểm tra đồng cấp kiểm tra từ 7 đến 10 CĐCS; UBKT CĐ cấp trên cơ sở kiểm tra kiểm tra đồng cấp; kiểm tra từ 07 đến 10 CĐCS về việc thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn”- ông Lương Quang Thành cho biết.

Cùng đó, hàng năm, UBKT công đoàn các cấp cũng tiến hành kiểm tra tài chính đồng cấp, kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt công đoàn cấp dưới theo chương trình, kế hoạch đã được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố thông qua.

Qua kiểm tra cho thấy ngay đầu mỗi năm BCH, Ban Thường vụ công đoàn các cấp đã quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc thu kinh phí, đoàn phí công đoàn, xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ, chủ động chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ lập dự toán thu, chi ngân sách công đoàn báo cáo LĐLĐ Thành phố, chỉ đạo bộ phận tài chính tổ chức giao dự toán đến từng CĐCS bằng nhiều hình thức, tích cực đôn đốc báo cáo quyết toán tại CĐCS đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ban Thường vụ công đoàn các cấp đã quan tâm chỉ đạo công tác thu kinh phí, đoàn phí công đoàn, tham mưu thành lập ban chỉ đạo thu kinh phí công đoàn, phối hợp với chính quyền chuyên môn thành lập đoàn kiểm tra tài chính công đoàn tại cơ sở và có nhiều hình thức, giải pháp thu kinh phí, đoàn phí đặc biệt là thu kinh phí công đoàn khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước chưa có tổ chức công đoàn theo Nghị định 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ, tích cực đốc thu để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch. Kết quả các, công đoàn cấp trên cơ sở thực hiện thu kinh phí, đoàn phí công đoàn đạt và vượt kế hoạch cấp trên giao, đáp ứng được yêu cầu chi cho phong trào CNCVLĐ và hoạt động công đoàn.

Thông qua kiểm tra cũng cho thấy, công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn có chuyển biến tích cực. Các cấp công đoàn đã xây dựng qui chế chi tiêu tài chính và thực hiện việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản cơ bản thực hiện theo qui chế đã xây dựng.

Hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán, số liệu phản ánh rõ ràng, chi tiết, công đoàn các cấp đã cố gắng thực hiện tiết kiệm chi hành chính, mua sắm tài sản công, dành kinh phí để phục vụ chi hoạt động phong trào tại cơ sở. Một số đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm tra quản lý tài chính, tài sản công đoàn là UBKT LĐLĐ các quận Ba Đình, quận Hoàn Kiếm, quận Đống Đa, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội, Công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội.

Mỗi năm sẽ kiểm tra từ 20-25 công đoàn cấp trên cơ sở

Bên cạnh những kết quả đạt được, thông qua kiểm tra cũng có thấy, công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn của các cấp công đoàn Thủ đô vẫn còn một số tồn tại. Trong đó, việc thu kinh phí tại khối doanh nghiệp, đơn vị chưa có tổ chức công đoàn còn gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến chỉ tiêu thu của một số ít đơn vị chưa đạt kế hoạch LĐLĐ Thành phố giao.

Tình trạng thất thu kinh phí và đoàn phí công đoàn vẫn còn ở một số đơn vị, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước, doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn.... Bên cạnh đó, mặc dù các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã triển khai văn bản hướng dẫn CĐCS thực hiện theo chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ thành phố Hà Nội về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn nhưng tỷ lệ CĐCS thực hiện phân cấp thu theo đúng quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam chưa cao.

Ông Lương Quang Thành cho biết, nhằm phát huy vai trò giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành công đoàn các cấp giám sát việc thu chi tài chính công đoàn, sử dụng tài chính công đoàn đảm bảo đúng quy định, hiệu quả, công khai, minh bạch, kịp thời uốn nắn các thiếu sót, trong nhiệm kỳ 2018-2023 này, UBKT các cấp công đoàn Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường việc kiểm tra công tác quản lý tài chính, sử dụng tài sản công đoàn.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc: lập và giao dự toán, báo cáo quyết toán, thu kinh phí, đoàn phí công đoàn, việc thực hiện sử dụng tài chính công đoàn, việc thực hành tiết kiệm, việc quản lý tài sản; việc phân phối tài chính công đoàn, việc thực hiện công khai tài chính công đoàn; Kiểm tra thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn của các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn theo quy định của Luật công đoàn và các văn bản hướng dẫn thi hành; kiểm tra việc phối hợp của LĐLĐ quận, huyên, thị xã với cơ quan thuế đồng cấp; kiểm tra việc phân cấp thu kinh phí công đoàn, thu qua tài khoản Vietinbank của Tổng LĐLĐ Việt Nam, việc thực hiện tiết kiệm chi theo tinh thần Nghị quyết 9C của Tổng LĐLĐ Việt Nam...

“Mục tiêu đặt ra là hàng năm, UBKT LĐLĐ Thành phố kiểm tra từ 20 đến 25 công đoàn cấp trên trực tiếp cở sở; hỗ trợ UBKT công đoàn cấp trên cơ sở; kiểm tra từ 05 đến 07 CĐCS trực thuộc. Kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt của một số công đoàn cấp trên cơ sở; UBKT LĐLĐ quận, huyện, thị xã kiểm tra đồng cấp; kiểm tra từ 15 đến 20 CĐCS và hỗ trợ UBKT CĐCS kiểm tra đồng cấp từ 10 đến 20 CĐCS; UBKT công đoàn Ngành, Công đoàn Tổng công ty kiểm tra đồng cấp; kiểm tra từ 10 đến 15 CĐCS và hỗ trợ UBKT CĐCS kiểm tra đồng cấp kiểm tra từ 7 đến 10 CĐCS; UBKT CĐ cấp trên cơ sở kiểm tra kiểm tra đồng cấp; kiểm tra từ 07 đến 10 CĐCS về việc thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn”- ông Lương Quang Thành cho biết.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động