Lý do bất ngờ khiến U23 Thái Lan thảm bại trước Việt Nam

(LĐTĐ) U23 Việt Nam đã có một chiến thắng dễ dàng đến không ngờ với tỷ số 4-0 trước lứa cầu thủ tốt nhất hiện tại của U23 Thái Lan. Đã có nhiều ý kiến cho rằng Thái Lan đã chủ động buông trận đấu này. Vậy, đâu là lý do khiến người Thái thảm bại như vậy?
ly do bat ngo khien u23 thai lan tham bai truoc viet nam Những hình ảnh ấn tượng trong chiến thắng lịch sử của Việt Nam trước Thái Lan
ly do bat ngo khien u23 thai lan tham bai truoc viet nam 16 đội bóng chính thức dự vòng chung kết U23 châu Á 2020
ly do bat ngo khien u23 thai lan tham bai truoc viet nam Nếu hòa Thái Lan, U23 Việt Nam đã bị loại đầy cay đắng

Nếu cho rằng U23 Thái Lan chủ động buông trận đấu này vì họ là chủ nhà của vòng chung kết thì đó là một quan điểm sai lầm, bởi thực tế không phải như vậy. U23 Thái Lan bước vào trận đấu cuối vòng loại U23 châu Á 2020 với một quyết tâm rất lớn, đó là giành chiến thắng trước Việt Nam để khẳng định vị thế của nền bóng đá số 1 khu vực.

ly do bat ngo khien u23 thai lan tham bai truoc viet nam
Lý do bất ngờ khiến U23 Thái Lan thảm bại trước Việt Nam. Ảnh: Mạnh Tiến

Thế nhưng, dưới nước cờ cao tay của HLV Park Hang Seo, người Thái không những thua mà lại thua đậm với tỷ số 4-0, thua một cách không thể tệ hơn. Chính chiếc thẻ đỏ của Supachai Jaided – tiền đạo chủ lực của U23 Thái Lan đã nói lên tất cả. Tâm lý và bản lĩnh thi đấu của Thái Lan đã không bằng Việt Nam, họ dễ bị ức chế, nóng nảy dẫn đến phạm lỗi và không còn đủ tự tin để lội ngược dòng trước các đại diện ở khu vực Đông Nam Á, cụ thể là Việt Nam khi bị dẫn trước như trước đây.

Thêm nữa, nền tảng thể lực của các đội tuyển Việt Nam đang dần được cải thiện, nên có thể thấy trong trận đấu vừa qua, các tuyển thủ trẻ Việt Nam không bị hụt hơi trong những pha đua tốc độ với các cầu thủ Thái Lan, mà trái lại các cầu thủ áo xanh mới là người bị hụt hơi trong tình huống này. Nhờ có thể lực tốt, các tuyển thủ Việt Nam tự tin tranh chấp tay đôi với người Thái để giành lại quyền kiểm soát bóng, triển khai tấn công và gây sức ép lên khung thành đối phương.

Vấn đề thể lực là một chuyện nhưng có lẽ, nguyên nhân chính dẫn tới thảm bại này của U23 Thái Lan đó là do, sau 2 chiến thắng dễ dàng trước Indonesia và Brunei, người Thái đã sinh ra tâm lý chủ quan, ảo tưởng vào sức mạnh của bản thân và nghĩ rằng họ có sức mạnh vượt trội hơn thầy trò HLV Park Hang Seo.

Do vậy, khi bước vào trận đấu, U23 Thái Lan đã chủ động đẩy cao đội hình lên tấn công, nhưng những pha tấn công của họ lại quá đơn điệu và dễ dàng bị các tuyển thủ Việt Nam bẻ gãy. Con số thống kê đã chỉ ra rằng, trong suốt trận đấu này, U23 Thái Lan có tổng cộng 3 lần dứt điểm nhưng chẳng có lần nào trong số đó, các chân sút của họ có thể đưa bóng vào khu vực cầu môn để thủ môn Bùi Tiến Dũng được trổ tài.

Có lẽ do chủ quan nên ông thầy người Barzil bên phía Thái Lan đã không nghiên cứu kỹ lối chơi của thầy trò HLV Park Hang Seo nên ông đã chọn chiến thuật không phù hợp và cũng thiếu những ý tưởng tấn công để có thể gây đột biến và tạo ra nhiều sóng gió về phía khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Không ai có thể đảm bảo rằng, Việt Nam sẽ dành chiến thắng dễ dàng nếu gặp lại người Thái tại SEA Games 30, bởi lúc đó Thái Lan cũng như các đội bóng khác ở khu vực Đông Nam Á sẽ không chủ quan và nghiên cứu kỹ hơn lối chơi của thầy trò HLV Park Hang Seo. Nên nhớ rằng, sự tự tin và biến hóa trong lối chơi của U22 Việt Nam sẽ là chìa khóa đem lại những chiến thắng quan trọng.

Trung Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho 227 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (20/4), Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động (ATVSLĐ); Tháng Công nhân năm 2024; biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2024 và tuyên dương phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2023.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.

Tin khác

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

(LĐTĐ) Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có chứa hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

(LĐTĐ) U23 Indonesia tạo cú sốc khi giành chiến thắng 1-0 trước ứng viên vô địch U23 Australia.
Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

(LĐTĐ) Real biến Man City thành cựu vương Champions League. Trong khi đó, Arsenal cũng bị loại bởi Bayern.
Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League

Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League

(LĐTĐ) Lượt về tứ kết Cúp C1 - Champions League 2023/2024, Real Madrid thắng Manchester City ở loạt luân lưu “cân não”, còn Bayern Munich đánh bại Arsenal tại Allianz Arena. Như vậy trận bán kết Cúp C1, Real Madrid đấu với Bayern Munich.
Man City, Arsenal - liệu có làm nên chuyện?

Man City, Arsenal - liệu có làm nên chuyện?

(LĐTĐ) Rạng sáng mai (18/4) sẽ diễn ra 2 trận đấu tứ kết lượt về Champions League 2023/24, Man City sẽ gặp Real Madrid và Bayern sẽ gặp Arsenal. Cả hai trận đều được đánh giá là những trận cầu nảy lửa, những “cuộc chiến sống còn”.
HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Chiều nay, tại Qatar, Huấn luyện viên (HLV) trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đã tham dự buổi họp báo trước Vòng chung kết U23 châu Á 2024. HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh giải đấu này là cơ hội tốt đối với các cầu thủ trẻ để hướng đến tương lai, vì vậy, toàn đội cần tập trung tối đa để thể hiện màn trình diễn tốt tại Qatar.
Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự Vòng chung kết U23 châu Á năm 2024

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự Vòng chung kết U23 châu Á năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 15/4, Huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn đã chính thức đưa ra quyết định cuối cùng về danh sách 23 cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động