Lễ hội – Du lịch Chùa Hương năm 2018 đã sẵn sàng

Đến thời điểm này, mọi kế hoạch quản lý, tổ chức Lễ hội – Du lịch Chùa Hương năm 2018 của huyện Mỹ Đức đều đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị đón một trong những lễ hội lớn nhất cả nước vào dịp đầu năm mới.
le hoi du lich chua huong nam 2018 da san sang Tiếp tục đảm bảo an toàn lại lễ hội Chùa Hương
le hoi du lich chua huong nam 2018 da san sang Lo tắc đường, ngàn người đi chùa Hương lúc nửa đêm
le hoi du lich chua huong nam 2018 da san sang Quyết liệt xử lý "cò" chùa Hương

Năm nay, Lễ hội Chùa Hương có chủ đề “Lễ hội Kỷ cương – Văn minh du lịch”. Ban tổ chức (BTC) Lễ hội đã thành lập các tiểu ban, trạm kiểm tra, tổ kiểm tra. Trưng tập một số cán bộ, chiến sỹ của các cơ quan Thành phố, huyện, xã Hương Sơn có tinh thần cao tham gia phục vụ lễ hội.

Về công tác tuyên truyền, Phòng Văn hóa Thông tin huyện có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban quản lý Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao, các ngành chức năng của huyện, UBND xã Hương Sơn xây dựng kế hoạch báo các các sở: Văn hóa Thông tin, Du lịch, Giao thông vận tải, Công thương.

Cụ thể, tổ chức học tập tuyên truyền, giới thiệu giá trị lịch sử văn hóa, danh lam – thắng cảnh khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn, Luật Di sản văn hóa, Luật Du lịch, Luật Giao thông đường thủy nội địa, thực hiện nếp sống văn mih trong ứng xử. Triển khai kế hoạch quản lý, tổ chức Lễ hội – Du lịch Chùa Hương năm 2018, các quy định về kinh doanh dịch vụ trong lễ hội và các văn bản liên quan đến công tác quản lý, tổ chức lễ hội để mọi người biết và thực hiện.

le hoi du lich chua huong nam 2018 da san sang
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, tăng cường các hoạt động văn hóa – nghệ thuật, triển lãm, treo cờ Tổ quốc, cờ hội ở các điểm tập trung đông người theo quy định của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch. Đồng thời phối hợp với các lực lượng của BTC thường xuyên kiểm tra mọi hoạt động văn hóa, xử lý nghiêm những vi phạm theo đúng quy định của Nhà nước. Phòng ngừa các tệ nạn xã hội như: bói toán, bán thẻ, mê tín dị đoan, sách báo ngoài luồng, thuốc nam giả không rõ nguồn gốc, đồ chơi trẻ em nguy hiểm…

Về vấn đề an ninh trật tự, Công an huyện Mỹ Đức xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ lễ hội trình Ban giám đốc Công an TP Hà Nội, Huyện ủy – HĐND – UBND huyện. Tổ chức thực hiện kế hoạch có sự phối hợp của cá lực lượng. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ, xử lý triệt để những vi phạm về trật tự an toàn xã hội, đảm bảo cho du khách trong mùa lễ hội.

Sáng 25/1, UBND huyện Mỹ Đức đã có báo cáo về Công tác chuẩn bị Lễ hội – Du lịch Chùa Hương năm 2018 gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Đoàn công tác Chính phủ và các cơ quan liên quan. Theo báo cáo, BTC đã in 1.500.000 vé thắng cảnh, xuồng đò, phiếu điều hành xuồng đò. Kiểm tra toàn bộ các tuyến trong khu di tích thắng cảnh, lập cam kết với các hộ có các điểm đã thu hồi không tái vi phạm.

UBND huyện đã phối hợp phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND xã Hương Sơn kiểm tra hệ thống biển báo an toàn giao thông đường thủy, đường bộ. Đồng thời chỉ đạo UBND xã Hương Sơn và Ban quản lý khu Di tích và thắng cảnh Hương Sơn rà soát, điều chỉnh lập hồ sơ dịch vụ hàng quán phục vụ lễ hội.

UBND huyện Mỹ Đức tiếp tục chỉ đạo các tiểu ban thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ. Toàn bộ lực lượng BTC Lễ hội Chùa Hương năm 2018 đúng 5h ngày 17/2/2018 (tức ngày mồng 2 tháng Giêng năm Mậu Tuất) có mặt ở các vị trí triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ đã được phân công. Tổ chức khai hội vào ngày 21/2, tức ngày mồng 6 tháng Giêng năm Mậu Tuất.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động