LĐLĐ quận Long Biên: Khen thưởng 36 Công đoàn trường học và giáo viên

Sáng nay (31/8), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn cơ sở (CĐCS) khối các trường học năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018. Tại hội nghị, 36 CĐCS và giáo viên tiêu biểu trong hoạt động CĐ đã được các cấp khen thưởng.
long bien khen thuong 36 cong doan truong hoc va giao vien Long Biên: Đối thoại về chế độ, chính sách pháp luật lao động
long bien khen thuong 36 cong doan truong hoc va giao vien Long Biên: Thêm một đoàn viên được tặng mái ấm công đoàn
long bien khen thuong 36 cong doan truong hoc va giao vien LĐLĐ quận Long Biên: Tiếp nhận thêm 89 CĐCS khối trường học

Đến dự hội nghị có đồng chí Đặng Thị Phương Hoa- Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội; Nguyễn Huy Thắng- Phó Bí thư thường trực Quận ủy Long Biên.

Phát huy 1.307 sáng kiến kinh nghiệm

long bien khen thuong 36 cong doan truong hoc va giao vien
Tiết mục hát múa chào mừng hội nghị của CĐCS Trường Mầm non Hoa Sữa

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Nguyễn Trường Giang cho biết: Hiện, tổng số các trường học trên địa bàn quận là 102 trường học và trên 100 nhóm lớp với tổng số 56.743 học sinh và 3.671 giáo viên các cấp học, ngành học. Tổng số CĐCS trực thuộc là 92 đơn vị với tổng số 3.581 đoàn viên (trong đó có 3.244 đoàn viên nữ).

Năm học qua, hoạt động chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên được các đơn vị và ngành quan tâm, trong đó: Tăng thu nhập ngoài lương, thưởng các đợt thi đua, tết, tháng thứ 13... chế độ phụ cấp cho nhân viên kế toán, thư viện, đồ dùng, bảo hộ lao động cho giáo viên thể dục; hỗ trợ 70 triệu đồng hoàn thiện mái ấm công đoàn cho 2 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn...

long bien khen thuong 36 cong doan truong hoc va giao vien
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Đặng Thị Phương Hoa trao Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐVN cho Trường Mầm non Hoa Sữa và bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho Trường Tiểu học Gia Thụy

Qua các phong trào thi đua, ngành giáo dục quận đã xuất hiện nhiều tấm gương nhà giáo tiêu biểu, trong đó thực hiện cuộc vận động “Mỗi nhà giáo có ít nhất một đổi mới, sáng kiến trong năm học”, năm học 2016-2017, toàn ngành có 1.307 sáng kiến kinh nghiệm tham gia chấm cấp ngành, trong đó có 313 bản xếp loại A cấp quận.

Năm học 2016-2017, Công đoàn các đơn vị trường học tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Nhà giáo Hà Nội đỡ đầu học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt”. Qua đó, có 465 nhà giáo nhận đỡ đầu 527 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh học lực yếu với tổng số tiền trị giá 21 triệu đồng; 100% học sinh diện chính sách được các thầy cô giáo hỗ trợ sách vở, quần áo, đồ dùng học tập...

Sẽ kiện toàn thành lập các cụm thi đua

Năm học 2017-2018 là năm thứ năm triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; năm vì lợi ích đoàn viên; năm kỷ cương hành chính; năm diễn ra đại hội CĐ các cấp...

long bien khen thuong 36 cong doan truong hoc va giao vien
Phó Bí thư thường trực Quận ủy Long Biên Phan Huy Thắng trao bằng khen của LĐLĐ TP Hà Nội tới 3 tập thể và 1 cá nhân tiêu biểu

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng đề nghị: Hiện nay 100% CĐCS các trường học trên địa bàn quận đã tổ chức xong Đại hội CĐCS. Vì vậy, đề nghị Ban Chấp hành CĐ các trường, sau tổ chức Đại hội, cần tổ chức ngay Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất; chủ động xây dựng và ký Quy chế phối hợp hoạt động giữa CĐ với Ban Giám hiệu nhà trường; xây dựng ngay nội dung hoạt động của cả nhiệm kỳ cũng như từng năm học; phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức viên chức và người lao động vào cuối tháng 9/2017 và chậm nhất phải hoàn thành trước 30/10/2017.

Cũng theo đồng chí Phan Thị Thu Hằng, năm học này, LĐLĐ quận cũng sẽ tiến hành kiện toàn việc thành lập các cụm thi đua theo khối: Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và khối tư thục. Qua đó, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, tiêu biểu là phong trào giáo viên dạy giỏi...

Trước mắt đề nghị, CĐCS các trường phát động đợt cao điểm thi đua (từ 1/10 đến 31/12/2017) chào mừng đại hội CĐ các cấp, tiến tới Đại hội LĐLĐ quận Long Biên vào tháng 12/2017 và hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập Ủy ban nhân dân quận Long Biên.

long bien khen thuong 36 cong doan truong hoc va giao vien
Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng trao giấy khen cho 16 CĐCS tiêu biểu

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành giáo dục đào tạo quận nói chung và 92 CĐCS trường học với 3.671 đoàn viên CĐ nói riêng đạt được trong năm học vừa qua, đồng chí Phan Huy Thắng- Phó Bí thư thường trực Quận ủy Long Biên đề nghị: CĐ các trường cần triển khai ký Quy chế phối hợp giữa CĐ với Ban Giám hiệu nhà trường. Qua đó, phát huy tốt nhiệm vụ chuyên môn, tạo được không khí phấn khởi trong các hoạt động ở nhà trường, để mỗi thầy cô coi trường cũng như ở nhà.

Đồng chí Nguyễn Huy Thắng cũng đề nghị, trong kế hoạch hoạt động, LĐLĐ quận cần quan tâm, rà soát, chỉ ra một số trường có khó khăn trong hoạt động CĐ và chuyên môn để Thường trực Quận ủy có sự quan tâm và biện pháp hỗ trợ.

“Dịp khai giảng năm học mới năm nay, Thường trực Quận ủy sẽ đến một số trường khó khăn dự khai giảng, sau đó sẽ làm việc với chính quyền các phường- nơi có trường còn khó khăn- để chia sẻ, bàn biện pháp tháo gỡ, góp phần nâng cao nhận thức, sự quan tâm của chính quyền địa phương đến việc nâng cao số lượng học sinh, nâng cao dân trí tại địa bàn”, đồng chí Nguyễn Huy Thắng cho biết.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân Khánh Hòa đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

(LĐTĐ) Sau hơn 1 ngày xét xử, Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã trình bày quan điểm luận tội và đưa ra mức án đề nghị đối với các bị cáo trong vụ án sai phạm về đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội).
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương

(LĐTĐ) Từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương sẽ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công; thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT).
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.

Tin khác

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

(LĐTĐ) Ngày 17/4, hơn 250 cán bộ, nhân viên cùng thành viên các đơn vị đối tác thân thiết của Công ty Cổ phần Daeha - Khách sạn Hà Nội Daewoo đã tham gia hiến máu tình nguyện.
Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) 100% người lao động tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam (thành phố Hải Phòng) đều là đoàn viên ngay những ngày đầu vào làm việc.
LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã phát huy vai trò, làm tốt công tác đại diện, bảo vệ và chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024. Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng đã tham gia tranh tài với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính.
Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, ngay sau lễ khai mạc, các cầu thủ của 22 đội bóng được chia thành 6 bảng đã tham gia thi đấu vòng bảng với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính. Dưới đây là kết quả 10 trận đấu đầu tiên của vòng bảng.
Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng triển khai, Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024 với chủ đề “Nét đẹp trong lao động, sản xuất” đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân tham gia dự thi.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Trung tâm Chính trị quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Hội nghị tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn cho gần 100 cán bộ Công đoàn cơ sở.
Xem thêm
Phiên bản di động