LĐLĐ quận Hoàn Kiếm biểu dương và khen thưởng 109 nữ công tiêu biểu

Ngày 5/3, tại Hà Nội, LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tổ chức lễ kỷ niệm 109 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3; 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 90 năm Công đoàn Việt Nam; 70 năm thành lập Ban Nữ công; và biểu dương cán bộ nữ công và nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu giai đoạn 2015 – 2019.
ldld quan hoan kiem bieu duong va khen thuong 109 nu cong tieu bieu Tuyên dương 40 tập thể và 73 cá nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
ldld quan hoan kiem bieu duong va khen thuong 109 nu cong tieu bieu Chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động
ldld quan hoan kiem bieu duong va khen thuong 109 nu cong tieu bieu LĐLĐ huyện Thường Tín tổ chức kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Tới dự, động viên nữ CNVCLĐ quận Hoàn Kiếm có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội; Bùi Hoàng Phan - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm; Đinh Hồng Phong - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm; Lê Hoàng Thủy Vân – UVBCH LĐLĐ TP, quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm, cùng đại diện các Ban của LĐLĐ TP, quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ quận Hoàn Kiếm…

ldld quan hoan kiem bieu duong va khen thuong 109 nu cong tieu bieu
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo về công tác vận động nữ CNVCLĐ trên địa bàn quận giai đoạn 2015-2019, đồng chí Nguyễn Đăng Ninh – Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm cho biết: LĐLĐ quận Hoàn Kiếm quản lý 440 công đoàn trực thuộc, tổng số 28.753 CNVCLĐ nữ là 16.226, chiếm 56% tổng số CNVCLĐ.

Do đó, công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức các phong trào thi đua trong CNVCLĐ là một phần quan trọng trong hoạt động công đoàn từ quận tới cơ sở, do tính chất công việc và đặc thù ngành nghề nên việc sử dụng lao động nữ tại một số công đoàn trực thuộc LĐLĐ quận là không đồng đều.

Số đơn vị có trên 1.000 lao động là 1 đơn vị, số đơn vị có từ 500 đến 1000 lao động nữ là 3 đơn vị, trên 100 lao động nữ là 23 đơn vị, số đơn vị có dưới 100 lao động nữ là 413 đơn vị, tập trung chủ yếu ở các đơn vị là doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Trong 5 năm qua, bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ TP, Ban nữ công LĐLĐ quận đã chủ động tham mưu cho Thường vụ LĐLĐ quận triển khai công tác hàng năm và kế hoạch vận động cụ thể tới 100% công đoàn cơ sở, chỉ đạo hướng dẫn công đoàn cơ sở căn cứ vào nội dung chương trình công tác nữ hàng năm, LĐLĐ quận để xây dựng mô hình hoạt động cho phù hợp với ngành nghề, chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CNVCLĐ.

Tạo điều kiện để nữ công nhân lao động được học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, tuyên truyền, vận động CNVCLĐ nói chung và CNVCLĐ nữ nói riêng thực hiện tốt các chế độ chính sách pháp luật, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình…tại các đơn vị với các hình thức phong phú, gắn các nội dung tuyên truyền giáo dục, rèn luyện phẩm chất, đức tính của phụ nữ Việt Nam “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, nhằm động viên tinh thần học tập, lao động của cán bộ nữ…

Trên cơ sở tạo điều kiện tốt nhất cho CNVCLĐ nữ đã tạo ra những môi trường làm việc năng động, sáng tạo, góp phần tạo lên động lực lớn cho tất cả các CNVCLĐ phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, trở thành những điển hình tiên tiến trong cả công việc lẫn đời sống thường ngày.

“Tất cả các chị, em đều phấn đấu để trở thành người con hiếu thảo, người mẹ dịu hiền, người vợ đảm đang trong gia đình và góp sức nhỏ bé của mình xây dựng quận Hoàn Kiếm trở thành đô thị phát triển nhanh, bền vững, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc vì sự bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ”, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm Nguyễn Đăng Ninh chia sẻ.

Nhân dịp kỷ niệm 109 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3, LĐLĐ quận Hoàn Kiếm biểu dương và khen thưởng 109 nữ công tiêu biểu giai đoạn 2015-2019, nhằm nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời động viên, khuyến khích các CNVCLĐ nữ hăng hái phấn đấu, vượt mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đây đều là các cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất và công tác, đạt danh hiệu “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, được lựa chọn ở các cơ quan, đơn vị trên cơ sở bình xét thi đua và đề xuất.

ldld quan hoan kiem bieu duong va khen thuong 109 nu cong tieu bieu
Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến và Phó Bí thư thường trực quận Hoàn Kiếm trao giấy khen cho các cán bộ nữ công và CNVCLĐ nữ tiêu biểu được tuyên dương.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Ban Nữ công nói riêng và LĐLĐ quận Hoàn Kiếm nói chung đã đạt được trong thời gian qua.

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đã đánh giá cao những đóng góp của công nhân lao động Thủ đô, trong đó có các nữ công đã góp phần xây dựng một hình ảnh Thủ đô vì hòa bình, thân thiện, mến khách trong mắt bạn bè quốc tế, nhất là trong dịp diễn ra hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên tại Hà Nội vừa qua.

Đối với các nữ công tiêu biểu được biểu dương dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đặc biệt chúc mừng và bày tỏ sự trân trọng, đồng thời mong muốn các chị em sẽ luôn giữ vững tinh thần nhiệt huyết trong công việc cũng như trong cuộc sống thường ngày, luôn nỗ lực cố gắng để ngày càng có nhiều hơn nữa các thành tích cá nhân, chung tay góp sức xây dựng Thủ đô giàu mạnh, phát triển.

Bên cạnh đó, Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị các cấp Công đoàn quận Hoàn Kiếm cần tăng cường vai trò đại diện của công đoàn, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CNVCLĐ; chú trọng việc phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách lao động nữ...

Bài và ảnh: Cao Mạnh Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động