Lao động phi chính thức: Chịu nhiều thiệt thòi
Phạt nặng đối với hành vi phân biệt đối xử trong tuyển dụng lao động | |
Một số chính sách Lao động – Tiền lương mới |
Ráo mồ hôi là hết tiền
Vì gia cảnh quá khó khăn, học xong cấp II, Đinh Thị Vân Anh quyết định rời quê hương Phú Thọ ra Hà Nội mưu sinh. Lận đận mãi, cô gái 16 tuổi mới xin được vào làm việc cho một cửa hàng cắt tóc, gội đầu tại phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng. Cửa hàng luôn đông khách, mà lại chỉ có hai thợ, nên Vân Anh phải làm việc liên miên từ sáng tới khuya, không có ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ tết. Công việc vất vả song thu nhập của Vân Anh rất thấp, chỉ được 2,3 triệu đồng vì cô là thợ mới. Đáng buồn hơn là Vân Anh thấy công việc của mình quá bấp bênh, tương lai thì mờ mịt. “Chủ cửa hàng nói sau một thời gian ngắn làm việc sẽ tăng lương cho em, nhưng cả năm trời rồi vẫn không thấy gì! Mình có hỏi thì họ trả lời, ở đây chỉ có như vậy làm được thì làm, không làm được thì nghỉ. Thế là đành chịu, vì làm Nhà nước thì còn có HĐLĐ, chứ ở cửa hàng tư nhân thì có gì để ràng buộc họ đâu”, Vân Anh nói.
Lao động tự do chịu nhiều thiệt thòi |
Cũng như Vân Anh, Nguyễn Thu Hằng (Hoài Đức, Hà Nội) làm nhân viên bán hàng cho đại lý hàng tạp hóa đã hơn 5 năm. Mặc dù lương 4 triệu đồng/tháng - mức lương có thể coi là tạm ổn so với mặt bằng chung của công việc bán hàng, nhưng thiệt thòi của Hằng là chưa hề biết đến HĐLĐ, BHYT, BHXH hoặc các chế độ phúc lợi khác. “Đến chủ cửa hàng cũng chẳng biết đến BHYT, BHXH nói gì đến mình. Phận làm thuê, bằng cấp không có, chỉ mong công việc ổn định được ngày nào là tốt ngày đó rồi”, Hằng bộc bạch. Suy nghĩ như vậy, nên đi làm từ khi còn son trẻ, giờ đã 2 lần sinh nở, cô vẫn phải “tự lực” trong mỗi lần vượt cạn, mà không hề được hưởng chế độ BHYT- quyền lợi thiết yếu mà những người lao động như cô đáng lẽ được hưởng.
Trong khi Vân Anh và Hằng có địa điểm làm việc cụ thể, có người quản lý mà vẫn xa vời với chế độ phúc lợi, chính sách an sinh xã hội, thì những khái niệm này càng trở lên lạ lẫm hơn với người làm xe ôm như anh Nguyễn Văn Tùng (quận Long Biên). “Bị tranh giành điểm đón khách, giật khách, bị cướp bóc, lừa quỵt tiền và nhiều nguy hiểm khác nhưng không biết kêu ai, không có ai đứng ra bảo vệ”, anh Tùng nói. Cũng theo anh Tùng, những người như anh, đi làm vất vả thì mới có tiền, ốm mệt phải nghỉ thì đói. “Không có tích lũy, mai này già yếu thì không biết sống ra sao”, anh Tùng thở dài.
Còn lọt lưới an sinh
Bà Lương Thị Hoài Thu đề nghị cần mở rộng chế độ trong chính sách BHXH tự nguyện để lao động di cư phi chính thức có thể tham gia đóng và hưởng quyền lợi như BHXH bắt buộc (thai sản, ốm đau, TNLĐ). Trước mắt có thể bổ sung ngay chế độ thai sản trong BHXH tự nguyện để thu hút lao động nữ di cư tham gia. |
Trên đây là ba trong số hàng vạn người lao động tự do phải chịu đủ mọi vất vả, thiệt thòi vì chưa được bao phủ bởi lưới an sinh xã hội. Nghiên cứu của Viện Khoa học LĐ-XH (Bộ LĐ-TB&XH) cho thấy, một trong những đặc điểm của lao động di cư phi chính thức là phụ nữ chiếm tỉ lệ khá cao và ngày càng có xu hướng tăng lên. Nếu năm 1989 tỉ lệ này chỉ ở mức 42% thì đến năm 2013 đã lên đến 54%. Độ tuổi lao động di cư cũng trẻ hoá (năm 2009 là 23 tuổi). Trên 90% NLĐ di cư không có bất kỳ chứng chỉ tay nghề nào và chỉ có 15,7% tốt nghiệp THPT trở lên; thu nhập từ công việc thường thấp và không ổn định, trung bình 2,2 - 2,5 triệu đồng/người/ tháng; thời gian làm việc bình quân 47,3 giờ/tuần. Bà Lương Thị Hoài Thu, Viện Nghiên cứu chính sách, pháp luật và phát triển nhận xét, lao động di cư phi chính thức là đối tượng thuộc nhóm yếu thế.
NLĐ khó tiếp cận các chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và chính sách, pháp luật về ASXH nói riêng. Nhóm đối tượng này cũng gặp nhiều bất lợi khi sống tại các thành phố lớn với mức phí sinh hoạt cao, điều kiện sống ở khu nhà trọ chật hẹp, ẩm thấp, không bảo đảm an ninh, thiếu các điều kiện thiết yếu. Mặt khác, NLĐ di cư cũng chưa được đưa vào phạm vi quản lý, vận động và hỗ trợ của chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, hầu hết lao động di cư phi chính thức làm việc không được ký kết HĐLĐ nên không được tiếp cận BHXH, BHYT mà chỉ có thể tham gia BHXH tự nguyện. Trong khi đó, trên thực tế, số lao động phi chính thức tham gia mới BHXH tự nguyện rất ít.
Mở đường cho lao động phi chính thức
Trước thực trạng trên, tại hội thảo “Chính sách an sinh xã hội với lao động di cư phi chính thức” do Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Mạng lưới hành động vì lao động di cư (M-net) tổ chức mới đây, các chuyên gia đã đưa ra nhiều khuyến nghị để lao động phi chính thức có cơ hội tiếp cận tốt hơn các chính sách an sinh xã hội nói chung và BHXH tự nguyện, BHYT. TS Ngô Thị Ngọc Anh (Trung tâm Nghiên cứu giới, gia đình và phát triển cộng đồng) cho rằng, cần đẩy mạnh việc tuyên truyền, tư vấn các thông tin về chính sách ASXH, BHYT, BHXH tự nguyện trên các kênh thông tin với các phương thức phù hợp với đặc điểm sinh hoạt, làm việc của NLĐ di cư (như thông qua chủ nhà trọ, chi hội phụ nữ, tổ dân phố…).
Bên cạnh đó, cần đơn giản hoá các quy trình, thủ tục tham gia BHYT để NLĐ di cư có thể dễ tiếp cận; tăng chi trả khi khám vượt tuyến và ngoại trú cho NLĐ di cư; địa điểm mua BHYT linh hoạt; cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ KCB, CCTT KCB linh hoạt phù hợp với đặc thù lao động… nhằm tạo niềm tin cho NLĐ di cư khi sử dụng thẻ BHYT. Cùng quan điểm, bà Lương Thị Hoài Thu đề nghị cần mở rộng chế độ trong chính sách BHXH tự nguyện để lao động di cư phi chính thức có thể tham gia đóng và hưởng quyền lợi như BHXH bắt buộc (thai sản, ốm đau, TNLĐ). Trước mắt có thể bổ sung ngay chế độ thai sản trong BHXH tự nguyện để thu hút lao động nữ di cư tham gia. Ngoài ra, cần có những chính sách cởi mở hơn hỗ trợ NLĐ di cư. “Phải có những cuộc khảo sát, nghiên cứu chuyên sâu trên diện rộng để tìm ra những rào cản của lao động di cư để từ đó có những chính sách hỗ trợ kịp thời giúp lao động di cư tiếp cận được với chính sách ASXH, BHXH tự nguyện”, bà Thu nhấn mạnh.
Ngọc Tú
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C
Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân
Tin khác
Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”
Đời sống 23/04/2024 17:25
Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”
Đời sống 18/04/2024 11:02
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản
Đời sống 17/04/2024 18:55
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7
Đời sống 16/04/2024 06:23
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Đời sống 14/04/2024 22:03
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5
Đời sống 11/04/2024 14:35
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi
Đời sống 08/04/2024 14:40
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động
Đời sống 07/04/2024 15:09
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp
Đời sống 06/04/2024 13:51
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp
Đời sống 31/03/2024 16:29