Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội chúc mừng báo Lao động Thủ đô

Chiều 14/6, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học đã thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội tới thăm và tặng hoa chúc mừng cán bộ, phóng viên báo Lao động Thủ đô nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2017).
lanh dao thanh uy ha noi chuc mung bao lao dong thu do Báo Lao động Thủ đô đoạt giải cuộc thi tuyên truyền “Thủ đô Hà Nội Xanh- Sạch - Đẹp”
lanh dao thanh uy ha noi chuc mung bao lao dong thu do Hiểu về pháp luật lao động để được đảm bảo quyền, lợi ích và nghĩa vụ
lanh dao thanh uy ha noi chuc mung bao lao dong thu do Đề nghị các cấp có thẩm quyền làm rõ
lanh dao thanh uy ha noi chuc mung bao lao dong thu do Sẵn sàng kiêm nhiệm chức Cục trưởng

Đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp tích cực của báo Lao động Thủ đô trong tuyên truyền, triển khai các nhiệm vụ của Thành phố và của tổ chức Công đoàn. Báo đã phản ánh kịp thời, chính xác thông tin về tình hình kinh tế xã hội và các sự kiện quan trọng của Thành phố, đất nước, thể hiện cái nhìn đa chiều, sâu sắc góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận, đoàn kết nhân dân, xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển.

lanh dao thanh uy ha noi chuc mung bao lao dong thu do
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học tặng hoa chúc mừng cán bộ, phóng viên báo Lao động Thủ đô.

Đồng chí Phan Thanh Học khẳng định: Báo Lao động Thủ đô đã có sự phát triển vượt bậc. Thời gian qua, báo Lao động Thủ đô có nhiều đổi mới cả nội dung và hình thức. Báo luôn bám sát tôn chỉ mục đích, là địa chỉ tin cậy để CNLĐ Thủ đô chia sẻ tâm tư, nguyện vọng. Trên cả báo in và báo điện tử đã có nhiều tin bài phản ánh đời sống công nhân, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của NLĐ các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố, nhất là trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Đặc biệt báo Lao động Thủ đô tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng chí Phạm Thanh Học chúc tập thể cán bộ, phóng viên báo Lao động Thủ đô mạnh khỏe, hạnh phúc, đoàn kết, đổi mới, phát triển tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng các ấn phẩm, làm tốt công tác phát hành để báo đến được ngày càng nhiều với bạn đọc, nhất là các độc giả là CNLĐ tại các khu công nghiệp, chế xuất.

Cảm ơn những tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND đối với tập thể cán bộ, phóng viên báo Lao động Thủ đô nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những ghi nhận, đánh giá vai trò, nỗ lực của báo Lao động Thủ đô của lãnh đạo Thành phố, đồng chí Nguyễn Mẫn Nhuệ, Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô đã báo cáo một số nét nổi bật của báo trong thời gian qua.

Cụ thể, báo Lao động Thủ đô với bề dày truyền thống đã luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, không ngừng đổi mới, sáng tạo nâng cao chất lượng cả báo in và báo điện tử, đáp ứng nhu cầu bạn đọc và yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Hiện nay, báo Lao động Thủ đô đã phát hành 5000 bản xuống các khu công nghiệp và chế xuất của Thành phố nhằm đáp ứng nhu cầu đọc báo của CNLĐ.

Ngoài tuyên truyền trực tiếp trên mặt báo, báo Lao động Thủ đô còn tuyên truyền qua các hoạt động xã hội như: Tổ chức các ngày hội việc làm nhằm làm cầu nối giải quyết việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động; tổ chức giải bóng đá mini trong CNVCLĐ và lực lượng vũ trang; giao lưu tọa đàm về chính sách lao động việc làm… nhằm trang bị kiến thức pháp luật cho người lao động và tao sự giao lưu, gắn kết trong CNLĐ.

“Nhờ sự quan tâm của Thành phố và sự nỗ lực của bản thân, báo Lao động Thủ đô đang khẳng định vai trò vị trí của mình trong lòng bạn đọc và được bạn đọc đánh giá cao. Đặc biệt trong những năm gần đây báo đã phát triển ổn định, đời sống cán bộ phóng viên được nâng lên, cán bộ phóng viên yên tâm công tác…” - đồng chí Nguyễn Mẫn Nhuệ chia sẻ.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động