Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Hà Nội thăm hỏi, hỗ trợ công nhân khó khăn huyện Gia Lâm

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch chăm lo cho công nhân viên chức lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, chiều 5/5, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dẫn đầu đoàn công tác Liên đoàn Lao động Thành phố đã tới thăm, trao quà hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Gia Lâm. 
lanh dao lien doan lao dong thanh pho tham hoi ho tro cong nhan kho khan huyen gia lam Tăng cường thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
lanh dao lien doan lao dong thanh pho tham hoi ho tro cong nhan kho khan huyen gia lam Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân trong vụ cháy tại Trung Văn, Nam Từ Liêm
lanh dao lien doan lao dong thanh pho tham hoi ho tro cong nhan kho khan huyen gia lam Công đoàn EVN Hà Nội: Thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời công nhân bị hành hung

Đại diện các công đoàn cơ sở doanh nghiệp có đoàn viên, công nhân lao động được hỗ trợ, ông Nguyễn Xuân Trung- Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Nam Phát cho biết, với ngành nghề chính là may mặc, nguyên phụ liệu sản xuất nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc còn sản phẩm xuất khẩu chủ yếu sang các nước châu Âu nên khi đại dịch Covid-19 xảy ra, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Gần 2 tháng nay, Công ty không nhập được nguyên phụ liệu sản xuất, hàng hoá xuất khẩu thì bị đóng băng ở cảng, đơn hàng mới không có. Mặc dù vậy, để giữ chân người lao động, duy trì sản xuất, song song với triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe người lao động, Công ty đã cố gắng tìm các giải pháp để đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

lanh dao lien doan lao dong thanh pho tham hoi ho tro cong nhan kho khan huyen gia lam
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Chính Hữu và lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm trao quà hỗ trợ công nhân khó khăn tại Công ty TNHH May Sejung

“Mặc dù sản phẩm làm ra không xuất khẩu được song Công ty vẫn triển khai sản xuất các đơn hàng còn tồn đọng, phục vụ thị trường nội địa để bố trí đủ thời gian làm việc cho công nhân. Trong khi đó, Công đoàn cơ sở cũng tích cực tuyên truyền, vận động để công nhân hiểu, chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó thông qua việc nỗ lực lao động sản xuất và chấp nhận thu nhập có thể bị sụt giảm so với trước”- ông Nguyễn Xuân Trung cho biết.

Lắng nghe thông tin của doanh nghiệp, công đoàn cơ sở, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Chính Hữu động viên, chia sẻ và đánh giá cao nỗ lực vượt qua khó khăn của doanh nghiệp cũng như sự đồng hành, chia sẻ của công đoàn cơ sở, người lao động với doanh nghiệp trong thời kỳ khó khăn.

lanh dao lien doan lao dong thanh pho tham hoi ho tro cong nhan kho khan huyen gia lam
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Chính Hữu và lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm trao quà hỗ trợ công nhân khó khăn tại Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Nam Phát

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố phấn khởi thông báo: với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến nay, dịch bệnh Covid- 19 ở nước ta cơ bản đã được đẩy lùi. Dù vậy, theo Phó Chủ tịch Nguyễn Chính Hữu, càng gần chiến thắng, càng không được lơ là, chủ quan. Đồng chí nhắc nhở các công đoàn cơ sở tiếp tục sát cánh, đồng hành với doanh nghiệp vượt mọi khó khăn, vừa triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, vừa thực hiện sản xuất để duy trì việc làm, đảm bảo đời sống cho người lao động.

Với Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị đơn vị tiếp tục sâu sát, nắm bắt tình hình cơ sở, người lao động để giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời,, qua đó khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn.

Thiết thực chia sẻ khó khăn với người lao động, Liên đoàn Lao động Thành phố đã hỗ trợ 115 suất quà cho công nhân lao động huyện Gia Lâm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid- 19, mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 05 kg gạo. Trong đó, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Chính Hữu đã trực tiếp trao đại diện 7 suất quà cho công nhân, các suất quà còn lại, đồng chí giao Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm tiếp tục chuyển tới công nhân khó khăn trong thời gian sớm nhất.

lanh dao lien doan lao dong thanh pho tham hoi ho tro cong nhan kho khan huyen gia lam
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Chính Hữu chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và người lao động

Dịp này, Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm cũng trao 344 suất quà hỗ trợ công nhân lao động khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid- 19, mỗi suất quà gồm 500 ngàn đồng tiền mặt và 10kg gạo.

Cũng trong chiều 5/5, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Chính Hữu còn đến thăm, tặng quà đoàn viên, công nhân lao động khó khăn ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid- 19 tại Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội, thuộc ngành Công thương Hà Nội.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Tin khác

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

(LĐTĐ) Quý I/2024 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Xem thêm
Phiên bản di động