Lan tỏa cuộc vận động “Xây dựng Nếp sống văn hóa công nghiệp”

Cuộc vận động “Xây dựng Nếp sống văn hóa công nghiệp” đã có sức lan tỏa sâu rộng. Sau 15 năm (2001-2015) LĐLĐ TP. Hà Nội phát động, đã có hàng ngàn lượt tập thể và hàng chục ngàn lượt cá nhân điển hình tiên tiến được các cấp khen thưởng về việc thực hiện tốt các nội dung trên” - đó là đánh giá của đồng chí Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội tại Hội nghị Tổng kết 15 năm thưc hiện cuộc vận động, được tổ chức ngày 29.3. 
Lan tỏa cuộc vận động “Xây dựng Nếp sống văn hóa công nghiệp” Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng
Lan tỏa cuộc vận động “Xây dựng Nếp sống văn hóa công nghiệp” Cụm thi đua số 7 tổ chức ký giao ước thi đua năm 2016
Lan tỏa cuộc vận động “Xây dựng Nếp sống văn hóa công nghiệp” Hơn 700 VĐV tham dự Hội khỏe CBGVNV ngành GD&ĐT

Nâng cao ý thức kỷ luật

Cuộc vận động "Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp" trong CNVCLĐ Thủ đô được LĐLĐ TP phát động năm 2001 nhằm phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô có tri thức, có tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh, đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH. Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Ngô Văn Tuyến, hằng năm, LĐLĐ TP chỉ đạo 100% số công đoàn cấp trên cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai cuộc vận động tới CĐCS. CĐCS tổ chức cho CNVCLĐ và tập thể đăng ký thực hiện cuộc vận động trên cơ sở 5 nội dung đối với cá nhân và 3 nội dung đối với tập thể. Kết quả mỗi năm có từ 85% số CNVCLĐ, 80% số tập thể đạt tiêu chuẩn nếp sống văn hóa công nghiệp trên tổng số đăng ký. Công đoàn đã tham mưu với lãnh đạo chuyên môn các đơn vị đưa nội dung cuộc vận động vào các tiêu chí để chấm điểm thi đua định kỳ hoặc lồng ghép với các tiêu chuẩn thi đua. Với phong trào thi đua "Người tốt việc tốt", “Sáng kiến sáng tạo”, “Công nhân giỏi”, “ Giỏi việc nước đảm việc nhà” … hầu hết các đơn vị đã xây dựng được nội quy, kỷ luật lao động, quy ước về giao tiếp và ứng xử, quy định về vệ sinh môi trường.

Lan tỏa cuộc vận động “Xây dựng Nếp sống văn hóa công nghiệp”
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Ngô Văn Tuyến tặng Bằng khen của LĐLĐ TP cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Tại hội nghị, LĐLĐ TP đã tặng Bằng khen của BCH LĐLĐ TP cho 40 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp giai đoạn 2001-2015”.

Tiêu chí của cuộc vận động được triển khai tới từng ngành, nghề, lĩnh vực; từng đơn vị để CNVCLĐ mỗi ngành, mỗi đơn vị đều có những tiêu chí riêng phù hợp với đặc thù, đồng thời dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Tiêu biểu như: Ngành Công Thương Hà Nội phát động và tổ chức cuộc vận động “Xây dựng phong cách lao động có văn hóa”; Ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện tiêu chí “Nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch”; Cán bộ, nhân viên Tổng Công ty Thương mại Hà Nội xây dựng và tổ chức cuộc vận động thực hiện “Văn minh thương mại”…

Vững tay nghề và chuyên môn

Sau 15 năm thực hiện cuộc vận động, các mục tiêu đề ra đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Đó là đội ngũ CNVCLĐ từng bước xây dựng và hình thành ý thức, tác phong, lề lối, làm việc, hội họp đúng giờ, giải quyết công việc kịp thời, chính xác, đúng pháp luật; thực hiện đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật trên cơ sở xây dựng và áp dụng các quy trình quản lý hiện đại. Xây dựng thói quen giao tiếp, ứng xử văn minh, lịch sự. Đại đa số các đơn vị đều xây dựng được bộ quy tắc ứng xử của cán bộ công nhân viên chức lao động trong và ngoài đơn vị. Đồng thời nâng cao trình độ chính trị, học vấn, tay nghề và chuyên môn của CNVCLĐ, từng bước hình thành phong trào học tập trong CNVCLĐ. Hằng năm, đã có gần 1.500 lượt CĐCS tổ chức cho trên 500.000 CNVCLĐ tham gia học tập, nghiên cứu tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; 651.486 lượt CNVCLĐ học tập nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng, công đoàn; 2.942 CĐCS phối hợp với chính quyền tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 193.692 lượt CNVCLĐ…

Một số chỉ tiêu của cuộc vận động trong những năm tiếp theo: 100% CĐCS triển khai thực hiện và tổ chức cho 100% tập thể và 90% cá nhân đăng ký thực hiện hằng năm. Trong đó có ít nhất 80% số tập thể, 70% số cá nhân thực hiện tốt các tiêu chuẩn của đơn vị mình. Phấn đấu 60% trở lên đơn vị được công nhận cơ quan, đơn vị, DN đạt chuẩn văn hóa và có 90% số gia đình CNVCLĐ trở lên đạt gia đình văn hóa.

Cùng với đó, các cấp công đoàn đã vận động người lao động thực hiện các quy ước văn hóa của cộng đồng, tham gia thực hiện trách nhiệm xã hội. Xây dựng nếp sống văn hóa không chỉ được quan tâm, thực hiện có hiệu quả trong nội bộ các đơn vị mà ý thức, tác phong, lối sống văn hóa còn được người lao động thể hiện trong đời sống hằng ngày tại gia đình, nơi cư trú. Tỉ lệ gia đình CNVCLĐ đạt tiêu chuẩn văn hóa luôn ở mức cao từ 95% - 98%; thực hiện có hiệu quả công tác xã hội, từ thiện như tham gia các hoạt động quyên góp từ thiện giúp đỡ người nghèo, người khuyết tật, người có hoàn cảnh đặc biệt, nhận nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng đặc biệt..., xây dựng "Mái ấm công đoàn" tặng cán bộ, đoàn viên công đoàn có nhiều khó khăn về nhà ở.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Văn Ngàng nhấn mạnh, thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Tổng LĐLĐVN và Thành ủy Hà Nội, các cấp CĐ TP. Hà Nội đã triển khai có hiệu quả việc xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ. Hà Nội cũng là nơi có nhiều mô hình được nhân rộng trong cả nước. Các cấp CĐ Thủ đô cần chú trọng đẩy mạnh xây dựng DN văn hóa, doanh nhân văn hóa và công nhân văn hóa. Cần nắm bắt cơ hội khi Hiệp định TPP có hiệu lực cũng như chủ động vượt qua những thách thức mà Hiệp định này đặt ra. Trước mắt, các cấp CĐ TP. Hà Nội chuẩn bị tham gia tích cực chuỗi các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động diễn ra trong các ngày 30.4 và 1.5 cũng như Tháng Công nhân năm 2016.

Trần Vũ

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động