Khảo sát chất lượng báo Lao động Thủ đô tại các khu công nghiệp, khu chế xuất

Làm tất cả để đáp ứng nhu cầu đọc của công nhân, lao động

Tiếp tục chương trình khảo sát về nội dung và chất lượng phục vụ báo Lao động Thủ đô tại các KCN, KCX Hà Nội, ngày 9.12, báo Lao động Thủ đô phối hợp với Ban quản lý các KCN, KCX Hà Nội có buổi làm việc tại một số doanh nghiệp (DN) thuộc KCN Quang Minh và Nội Bài.
Làm tốt công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở
Nhiều ý kiến đóng góp xây dựng báo Lao động Thủ đô thiết thực

Qua khảo sát, đánh giá chung của đại diện các DN, là việc đưa báo Lao động Thủ đô tới NLĐ tại các DN kịp thời, đầy đủ. Nội dung báo Lao động Thủ đô ngày càng phong phú, chất lượng cả về hình thức và nội dung. Tuy nhiên, số lượng báo phát đến tay NLĐ vẫn còn hạn chế. Trong thời gian tới, các DN mong báo sẽ tăng lượng phát hành đến các công ty để đáp ứng nhiều hơn nữa nhu cầu đón đọc của NLĐ.

Làm tất cả để đáp ứng nhu cầu đọc của công nhân, lao động
Đoàn khảo sát làm việc tại Công ty TNHH Toyoda Việt Nam.

Theo bà Nguyễn Thị Thủy (phòng Hành chính Công ty TNHH Tokyo Việt Nam) giai đoạn đầu, khi nhận được báo Lao động Thủ đô, công ty đã để toàn bộ báo ở nhà ăn cho CNLĐ nghỉ trưa đọc. Vì số lượng báo ít mà nhu cầu đọc của CN nhiều, nên sau khi đọc xong, nhiều CN đã cất đi, nên người sau cần đọc không có. Sau đó, để đảm bảo quyền lợi của bạn đọc cũng như tránh việc mất báo, khi có báo đến công ty, bộ phận hành chính sẽ đọc trước rồi thấy thông tin ở mục nào hay, thiết thực với NLĐ thì sẽ cắt và dán ở bảng tin. Theo bà Thủy, để tờ báo tiếp tục được NLĐ tại các KCN yêu thích đón đọc, nên có thêm chuyên mục “Tâm sự của NLĐ”, thì sẽ gần gũi hơn với đời sống của người lao động.

Ông Rei Oikawa - giám đốc Khối sản xuất và quản lý sản xuất Công ty TNHH Kyoei Việt Nam cho biết, báo LĐTĐ đã hỗ trợ rất nhiều cho công nhân lao động công ty hiểu biết về chính sách, pháp luật và xây dựng tác phong văn hóa công nghiệp. Tuy nhiên, công ty hiện có hơn 1.000 NLĐ, nhưng số lượng báo đến hiện còn ít. Vì thế có trường hợp một tờ báo phải tách ra mỗi người đọc một trang. Mong rằng thời gian tới sẽ được tăng lượng báo phát đến công ty để NLĐ có thể đón đọc nhiều hơn.

Ông Shigyo Katsuhiko, giám đốc điều hành công ty TNHH Trumo Việt Nam, đánh giá cao và khẳng định việc đưa báo LĐTĐ đến với CNLĐ là rất cần thiết. Là đơn vị sản xuất thiết bị y tế cần mức độ vệ sinh cao nên tại công ty việc thực hiện đưa báo đến NLĐ thường đặt báo tại cổng sau mỗi giờ tan ca, do đó những người ra sau thường không còn báo để đọc. Công ty mong muốn sẽ được bổ sung thêm báo để tối thiểu 10 người có một tờ, như vậy sẽ hữu ích hơn.

Ông Đỗ Đông Việt (Phòng Hành chính tổ chức, Công ty TNHH Kyoei Việt Nam) cũng chia sẻ, trong thời gian qua, báo Lao động Thủ đô đã có nhiều thay đổi cả về nội dung và hình thức. Chúng tôi rất quan tâm và dành nhiều thời gian đọc Lao động Thủ đô hơn vì nó gần gũi và gắn bó thiết thực với người lao động.

Tại buổi làm việc với Công ty TNHH CN Muto Hà Nội, ông Trần Trung Tuyến, đại diện ban chấp hành công đoàn công ty cho biết, gần đây, báo Lao động Thủ đô đã có nhiều đổi mới rõ rệt về nội dung và hình thức. Nhiều chuyên mục như: Chính sách, Pháp luật, Công đoàn, Tiêu điểm… được NLĐ rất quan tâm. “Trong thời gian tới, rất mong báo Lao động Thủ đô quan tâm tới công ty nhiều hơn và là cầu nối để công ty chúng tôi nói riêng và CNLĐ đang làm việc tại KCN Quang Minh nói chung có nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi hơn như: Được tham gia các buổi giao lưu trực tuyến do báo tổ chức, chương trình đá bóng...” – ông Tuyến nói.

Qua đợt khảo sát tại các DN, ông Nguyễn Mẫn Nhuệ - Phó Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô đã lĩnh hội tất cả những ý kiến đóng góp hết sức thiết thực mà đại diện các DN đưa ra; mong muốn doanh nghiệp, NLĐ sẽ là những cộng tác viên thân thiết của báo, thường xuyên gửi những thông tin, các hoạt động, gương điển hình tiên tiến, những thắc mắc cần tư vấn... về hộp thư của báo ([email protected]) để báo đăng tải và giải đáp. Trong thời gian tới, Ban biên tập và tập thể báo sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng tờ báo kể cả về nội dung lẫn hình thức để báo Lao động Thủ đô tiếp tục là người bạn tin cậy của CNLĐ tại các KCN, KCX Hà Nội.

Trang Thu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.

Tin khác

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hồ, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
Xem thêm
Phiên bản di động