Kỳ vọng của những công nhân trẻ

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng Nhân dân (ĐBHĐND) các cấp  nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ diễn ra vào ngày 22.5.2016.
ky vong cua nhung cong nhan tre Khảo sát hoạt động điểm sinh hoạt văn hóa công nhân
ky vong cua nhung cong nhan tre An Giang: Cháy phòng trọ, hàng trăm công nhân trèo tường tháo chạy

Đây là ngày hội non sông để cử tri cả nước thể hiện quyền làm công dân của mình trong việc bỏ phiếu lựa chọn ra những đại biểu đủ đức, đủ tài vì dân phục vụ, góp phần xây dựng và củng cố Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.

Hòa trong niềm hân hoan của toàn dân, những công nhân trẻ Thủ đô đại diện cho hàng trăm ngàn công nhân lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, khu công nghiệp - chế xuất trên địa bàn Thành phố đã gửi gắm niềm tin vào Ngày hội của toàn dân.

Anh Lê Văn Yên (23 tuổi - công nhân Công ty cổ phần nhà X4):

Phải là những đại biểu trung thành của nhân dân

Đây là lần thứ 2 tôi được cầm lá phiếu trên tay để thể hiện quyền công dân của mình. Trước đó, năm 18 tuổi, tôi cũng được tham gia bầu cử, song lần đó vì còn trẻ, nên chưa hiểu hết được ý nghĩa quan trọng của lá phiếu, hiểu được sự quan trọng khi mình đặt bút lựa chọn những người đại diện cho mình.

ky vong cua nhung cong nhan tre

Sau lần đầu tiên đi bầu cử ấy, giờ đây tôi đã hiểu hơn về trách nhiệm của bản thân đối với lá phiếu bầu mà mình lựa chọn. Đặc biệt, qua thời gian được rèn luyện, học tập và huấn luyện trong môi trường quân đội và được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi tuổi đời còn rất trẻ (kết nạp Đảng năm 21 tuổi), tôi càng hiểu và trân trọng về ngày bầu cử.

Với lần bầu cử ĐBQH khóa XIV và ĐBHĐND các cấp 2016 - 2021 lần này, mặc dù là lần thứ 2 được đi bầu cử, nhưng lại là lần đầu tiên tôi được đi bầu cử với tư cách là một Đảng viên, tôi thấy rõ được trách nhiệm của mình với vận mệnh dân tộc và hơn hết đó còn là việc thể hiện quyền công dân đối với những vấn đề trọng đại của đất nước.

Với kỳ bầu cử lần này, tôi mong muốn rằng người được lựa chọn sẽ là những người ưu tú nhất, luôn trung thành với Đảng, Nhà nước và luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dân, là người đại biểu trung thành của dân.

Chị Bùi Thị Chính (20 tuổi - công nhân Công ty TNHH Việt Nam Iritani – Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội):

Quan tâm đến đời sống công nhân

Ngày bầu cử sắp đến, tôi rất háo hức xen lẫn một chút hồi hộp, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong việc bỏ phiếu bầu cử ĐBQH  khóa XIV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

ky vong cua nhung cong nhan tre

Ngày nhỏ, tôi đã từng theo bố, mẹ đi bỏ phiếu bầu cử, nhưng khi đó không hiểu bầu cử là gì, bầu cho ai và họ có ảnh hưởng đến mình hay không?.  Giờ đây, khi cầm lá phiếu bầu cử trên tay, tôi hiểu được trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của công nhân lao động.

Được cầm lá phiếu trên tay, tham gia bầu cử ĐBQH khóa XIV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi có cảm giác mình trưởng thành hơn.

Đặc biệt, khi biết lá phiếu của mình sẽ góp phần làm nên thành công của ngày bầu cử khiến tôi nhận thức rõ hơn về quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân. Cá nhân tôi đang rất mong đợi đến ngày bầu cử để thể hiện trách nhiệm của một công dân trẻ.

Chắc chắn, đó là khoảnh khắc rất xúc động và tự hào và đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Với mong ước giản đơn, tôi mong sao những đại biểu dân cử tới đây nếu trúng cử vào Quốc hội, HĐND Thành phố cần quan tâm hơn đến công nhân lao động trên 3 khía cạnh: Việc làm; thu nhập; trình độ tay nghề và an sinh xã hội.

Anh Đinh Trọng Thủy (Công nhân Công ty cổ phần nhà X4):

Thực hiện thành công chính sách tam nông

 

ky vong cua nhung cong nhan tre

Đã hơn 4 lần được cầm lá phiếu trên tay để đi bầu cử, với tôi, đây là trách nhiệm không chỉ riêng cá nhân mình mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Dù đi làm xa, nhưng mỗi đợt bầu cử tôt đều trở về quê hương để thực hiện quyền công dân của mình.

Trong kỳ bầu cử lần này, tôi mong muốn rằng, người được bầu vào Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp 2016-2021 sẽ phải là người đủ đức, đủ tài, đủ khả năng lãnh đạo, để có thể lắng nghe dân, gần dân và biết bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. 

Tôi hy vọng, những vị đại biểu trúng cử ĐBQH hãy cùng Quốc hội bàn, thảo luận để đưa ra nhiều hơn những chính kiến liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân để nông dân thoát nghèo và họ có thể sống và là làm giàu trên chính quê hương của mình mà không phải đi tha hương.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Châm (Công nhân Công ty May mặc Việt Facific - Hà Đông):

Đưa tiếng nói của dân, của công nhân vào nghị trường

Là công nhân làm việc trong ngành dệt - may liên doanh với nước ngoài, nhưng tổ chức Công đoàn là của người Việt Nam, nên tôi thường xuyên được tiếp xúc với các công tác tuyên truyền về bầu cử, cũng như danh sách, lý lịch của các ứng cử viên trong đợt bầu cử ĐBQH khóa XIV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

ky vong cua nhung cong nhan tre

Theo tôi, mỗi một lá phiếu dù rất nhỏ, nhưng lại thể hiện một ý chí và nguyện vọng vô cùng lớn lao của người dân khi bầu một ứng viên.

Ngày bầu cử năm nay vào ngày Chủ nhật (ngày nghỉ), nên công nhân chúng tôi có điều kiện tham gia bầu cử mà không phải nghỉ làm, đặc biệt qua các phương tiện truyền thông đại chúng, chúng tôi sẽ có thời gian tìm hiểu kỹ hơn danh sách của các ứng cử viên để lựa chọn được tốt nhất, đại diện cho quyền lợi, cho vận mệnh đất nước.

Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là Báo Lao động Thủ đô tôi được biết Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến đời sống công nhân.

Cụ thể, năm 2008 Ban chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết 20 về tiếp tục xây dựng Giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước. Thực hiện Nghị quyết này, thời gian qua, đời sống vật chất, tinh thần của CNLĐ đã được cải thiện.

Tuy nhiên, trên thực tế đa số CNLĐ cuộc sống vẫn còn khó khăn. Do đó, tôi muốn những người trúng cử ĐBQH khóa này hãy mang tiếng nói của dân, của CNLĐ vào nghị trường để cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng thành luật, thành nghị quyết sao cho CNLĐ có việc làm, thu nhập ổn định, có nhà để ở, để thuê và có môi trường văn hóa lành mạnh để sinh họạt; con cái sinh ra có trường để học.

Thực hiện: Thu Trang - Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động