“Cam go” cuộc chiến chống giặc lửa:

Kỳ cuối: Góc nhìn từ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Trước tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp, thời gian qua, quận Bắc Từ Liêm đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân và các hộ sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, ngay sau khi kiện toàn lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, đội dân phòng ở tổ dân phố, công tác phòng cháy chữa cháy tại địa bàn luôn được quan tâm, việc kiểm tra, xử lý vi phạm, ứng cứu chữa cháy kịp thời.  
ky cuoi goc nhin tu quan bac tu liem Kỳ 3: Phát huy vai trò sức mạnh toàn dân
ky cuoi goc nhin tu quan bac tu liem Kỳ 2: Hiểm họa từ sự chủ quan
ky cuoi goc nhin tu quan bac tu liem Cam go cuộc chiến với "giặc lửa"

Đổi mới hình thức tuyên truyền

Được biết, quận Bắc Từ Liêm là nơi có mật độ dân số đông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ cao. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tình hình cháy nổ trên địa bàn về cơ bản được kiểm soát.

Theo đó, ngay từ đầu năm 2019, thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch 103 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 33 của Công an Thành phố Hà Nội, kèm theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm, Công an quận Bắc Từ Liêm cũng như đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy đầy đủ, thường xuyên đến các tổ dân phố trên địa bàn quận.

ky cuoi goc nhin tu quan bac tu liem
Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được quận Bắc Từ Liêm chú trọng quan tâm

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy quận Bắc Từ Liêm được tổ chức với nhiều hình thức, phù hợp với nội dung và từng đối tượng, đảm bảo yêu cầu thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. Phấn đấu 100% cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở và hộ gia đình trên địa bàn cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật về phòng cháy chữa cháy và nắm được các biện pháp phòng chống cháy nổ cơ bản.

Ngoài tuyên truyền vào các buổi tối, các ngày thứ 7, Chủ nhật cho người dân, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy của quận vẫn tiến hành kiểm tra định kỳ các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn, chia làm 3 loại. Loại 1 sẽ kiểm tra định kỳ hàng quý, loại 2 sẽ kiểm tra định kỳ 6 tháng/lần, và loại 3 sẽ là 1 năm/lần. Đặc biệt, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng túc trực thường xuyên các cuộc gọi báo cháy để xử lý kịp thời.

Ông Bùi Đăng Tuấn, Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy.

ky cuoi goc nhin tu quan bac tu liem
Ông Bùi Đăng Tuấn, Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận còn nhiều thách thức

Bên cạnh đó, quận sẽ huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân tự giác, tích cực trong việc tổ chức hoạt động phòng cháy chữa cháy.

Còn nhiều thách thức

Ông Đỗ Viết Tân (Tổ 8, phố Viên, phường Đức Thắng) là một chủ hộ gia đình có nhà ở kết hợp kinh doanh chia sẻ: “Tôi đã nhiều lần được tham dự các lớp tập huấn về phòng cháy chữa cháy tại địa phương. Tôi đánh giá cao công tác tuyên truyền, tập huấn mà quận Bắc Từ Liêm tích cực phối hợp thiện. Qua các buổi tập huấn, kiến thức phòng cháy chữa cháy của tôi cũng như những chủ hộ kinh doanh khác cũng được nâng lên”.

Cũng như ông Tân, anh Lý Viết Chính, chủ cửa hàng bán gas tại phường Cổ Nhuế 2 cho biết, nhờ việc đổi mới các phương pháp tuyên truyền mà anh có sự hiểu biết nhất định về công tác phòng cháy chữa cháy. Anh đã chủ động trang bị các thiết bị chữa cháy, đồng thời cho nhân viên tham gia các lớp tập huấn phòng cháy chữa cháy do quận Bắc Từ Liêm tổ chức.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhưng công tác phòng cháy chữa cháy của quận cũng còn gặp rất nhiều khó khăn. Trên địa bàn quận có 641 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy, trong đó 437 cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao. Trong đó có 78 nhà cao tầng, 27 cơ sở karaoke, 11 cửa hàng xăng dầu, 109 khách sạn, nhà nghỉ, 10 siêu thị, 39 cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng…và nhiều loại hình cơ sở khác cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao.

Hơn nữa, trên địa bàn quận còn thiếu hơn 1.000 trụ nước chữa cháy. Mặt khác, giao thông đi lại khó khăn, cản trở hoạt động xe chữa cháy đến hiện trường. Đại diện lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Bắc Từ Liêm cho biết, thời gian vừa qua, quận đã đề xuất thành phố có dự án lắp đặt thêm các trụ nước chữa cháy trên các tuyến phố cũng như tại các khu vực dân cư. Cùng với đó, đề nghị nhân dân luôn chấp hành tốt các quy định về phòng cháy chữa cháy nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy nổ.

Ngoài ra, để hạn chế tình trạng cháy nổ xảy ra, quận Bắc Từ Liêm cũng tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt đối với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ như: Các chợ, siêu thị, quán karaoke, cửa hàng kinh doanh khí đốt hóa lỏng, cửa hàng xăng dầu nằm xen kẽ trên địa bàn. Đề nghị khắc phục và kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm, đình chỉ tuyệt đối cơ sở không đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy. Đảm bảo công tác ứng trực để tiếp nhận, xử lý thông tin báo cháy và xử lý sự cố cháy nổ từ khi mới phát sinh.

Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.

Tin khác

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

(LĐTĐ) Chiều 16/4, tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" năm 2024.
Liên tục xảy ra nhiều vụ cháy tại TP.HCM giữa mùa nắng nóng

Liên tục xảy ra nhiều vụ cháy tại TP.HCM giữa mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Trong ngày 15/4, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) liên tục xảy ra nhiều đám cháy lớn, các đám cháy chủ yếu đều xuất phát từ việc người dân đốt rác và cháy lan sang các khu vực xung quanh.
Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại khu tập kết cốp pha ngay dưới chân cầu Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Lực lượng PCCC&CNCH đang khẩn trương dập lửa, ngăn cháy lan tại lán tạm dựng bằng khung thép mái tôn.
Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đầu mùa nắng nóng

Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đầu mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Bắc Bộ và Trung Bộ bắt đầu bước vào giai đoạn mùa nắng nóng đầu tiên năm 2024. Mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra khuyến cáo phòng cháy, chữa cháy khi vào mùa nắng nóng.
TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

(LĐTĐ) Sáng 2/4, tại khu vực dãy nhà bị thiêu rụi bên kênh Tàu Hủ đường Phạm Thế Hiển, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vẫn còn khói trắng bốc lên nghi ngút, lực lượng chức năng đang phong toả nghiêm ngặt hiện trường.
Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Thời gian qua, hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn huyện Thạch Thất (Hà Nội) được nâng cao. Quá trình chữa cháy và CNCH luôn đảm bảo về kỹ thuật, chiến thuật, giảm thiểu mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân.
Kịp thời khống chế đám cháy trong kho linh kiện tại Khu Công nghiệp Thăng Long

Kịp thời khống chế đám cháy trong kho linh kiện tại Khu Công nghiệp Thăng Long

(LĐTĐ) Lực lượng chức năng đã kịp thời không chế đám cháy tại kho linh kiện thuộc Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam. Thống kê ban đầu, không có người bị nạn; tổng diện tích khu vực xảy cháy khoảng 20m2.
Thông tin vụ cháy phòng trọ ở phố Triều Khúc

Thông tin vụ cháy phòng trọ ở phố Triều Khúc

(LĐTĐ) Đám cháy xuất phát từ tầng 3, phố Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã nhanh chóng khống chế đám cháy. Nguyên nhân ban đầu được xác định, do chập cháy tủ lạnh có vỏ nhựa đã gây ra khói đậm đặc khiến người dân hoảng sợ.
Người dân Hà Nội tiếp tục được thực hành kỹ năng chữa cháy

Người dân Hà Nội tiếp tục được thực hành kỹ năng chữa cháy

(LĐTĐ) Tiếp nối thành công của hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được triển khai trong năm 2023 vừa qua, Công an thành phố Hà Nội và Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Việt Nam tiếp tục giới thiệu, hướng dẫn người dân và học sinh, sinh viên Thủ đô trải nghiệm, thực hành chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong 2 ngày 16, 17/3...
Xem thêm
Phiên bản di động