Bất cập từ những khu chợ bị lãng quên

Kỳ 2: Khi ý kiến người dân chưa được tham vấn

Như Lao động Thủ đô đã đề cập ở kỳ trước về tình trạng những chợ xây dựng dở dang hoặc đã hoàn thành nhưng “cửa đóng then cài”, vắng bóng tư thương, gây lãng phí nhiều tỷ đồng. Quanh những chợ này, ở cấp quản lý địa phương hiện cũng đang gặp không ít khó khăn, bất cập. Đáng nói, nguyên nhân chợ “đìu hiu” một phần lại xuất phát từ việc thiếu coi trọng ý kiến người dân.
ky 2 khi y kien nguoi dan chua duoc tham van Kỳ 1: Lãng phí và kém hiệu quả

Gặp khó ở đâu?

Xoay quanh những khu chợ “cửa đóng then cài”, hoạt động thiếu hiệu quả ở kỳ trước, để làm rõ hơn nguyên nhân, phóng viên đã liên hệ và làm việc với các cơ quan chức năng để được giải quyết các thắc mắc.

ky 2 khi y kien nguoi dan chua duoc tham van
Để khắc phục tình trạng “cửa đóng then cài”, hoạt động kém hiệu quả tại một số chợ dân sinh, rất cần sự chung tay của các cấp có thẩm quyền.

Cụ thể, tại chợ Phúc Lý, ở thời điểm trao đổi với phóng viên, ông Chu Đức Thuận – Trưởng ban Ban quản lý chợ Bắc Từ Liêm cho biết, với bất cứ chợ nào, khi được giao thì Ban quản lý cũng làm theo 3 bước là: Xây dựng phương án sắp xếp chợ; xây dựng phương án bảo vệ môi trường và cuối cùng là xây dựng phương án về an ninh trật tự, công tác phòng cháy chữa cháy và trình dự kiến phương án giá đấu thầu cho quận… Sau các khâu đoạn này mới tiến hành công khai giá qua các phương tiện truyền thông để các doanh nghiệp đăng ký đấu thầu.

Theo tìm hiểu, với chợ Phúc Lý, đơn vị này mới nhận bàn giao vào tháng 5/2018. Được biết, phần lớn các phương án để chợ đi vào hoạt động cho đến nay đã được phê duyệt nhưng còn “vướng” phương án về giá. Lý giải sâu hơn những khúc mắc về giá, ông Thuận chia sẻ, chợ Phúc Lý xây dựng ở vị trí khá xa khu dân cư và nằm giữa cánh đồng nên việc đưa vào hoạt động khá khó khăn.

Ngoài ra, chợ hoạt động theo phương thức thu hồi vốn nên để xây dựng phương án về giá cũng gặp khó khăn. Dễ thấy nhất là nếu tăng giá lên quá cao thì các tiểu thương sẽ không vào chợ. Hiện phương án về giá cũng đã được Ban quản lý chợ trình lên UBND quận Bắc Từ Liêm để Quận phê duyệt và trình lên Thành phố.

Ở góc nhìn khác, ông Vũ Đình Thẳn – Chủ tịch UBND phường Minh Khai cũng cho biết, về trước mắt, vị trí của chợ Phúc Lý – Minh Khai được người dân đánh giá là không phù hợp nhưng về tương lai sau này thì chợ lại có vị trí rất quan trọng. Cụ thể, theo quy hoạch thời gian tới, liền trước mặt khu chợ sẽ có hệ thống trường học, hệ thống khu trung tâm hành chính của phường.

Bên phía Tây của đường Tây Thăng Long cạnh đó, thời gian tới sẽ mở một khu công nghệ cao sinh học rộng 200ha... Chưa hết, trên địa bàn liên tổ Phúc Lý sắp tới còn có một học viện kinh tế cao cấp. Hiện nay, dự án xây dựng này đang làm thủ tục xin thành phố giải phóng mặt bằng. Học viện này có khoảng 3.000 người, nếu dự án này mà hoàn thành thì sẽ rất đông dân cư. Tính ra, bán kính của chợ chỉ cách các dự án lớn trên có hơn 150m nên tương lai chợ sẽ phục vụ rất tốt.

Còn tại chợ Văn Phú, xã Hoàng Văn Thụ (huyện Chương Mỹ), theo ông Lê Trung Hà – Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Thụ cho hay, chợ được xây dựng từ năm 2003, với số vốn 600 triệu. Theo lãnh đạo xã, khó khăn chính của địa phương xuất phát từ việc người dân chưa mặn mà, tham gia kinh doanh trong chợ. Để khắc phục vấn đề này, UBND xã đang có kế hoạch thành lập Ban quản lý chợ. Sau khi thành lập Ban quản lý sẽ vận động người dân tham gia. Đồng thời, chính quyền xã sẽ tổ chức dọn dẹp và đề nghị huyện đầu tư cải tạo các ki ốt.

Tại khu chợ này, trước đó, nhiều người dân trong xã cho biết do địa điểm họp chợ không phù hợp, thiết kế chưa hợp lý với chợ truyền thống của địa phương. Đặc biệt, chợ được xây dựng nằm quá sâu trong con ngõ nhỏ, cổng chợ quá hẹp… khiến hạn chế phương tiện ra vào. Ngoài ra, hệ thống ki ốt cũng quá kín, chưa phù hợp với buôn bán nên tiểu thương chưa mặn mà, tham gia đấu thầu.

Cũng chung cảnh “đìu hiu”, không sử dụng hết công năng còn có chợ thương mại Cầu Bươu (xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì). Theo ghi nhận, khu chợ này đi vào hoạt động gần 2 năm nhưng hiện nhiều ki ốt, sạp hàng vẫn trong tình trạng cửa đóng, then cài. Mặc dù là chợ được nâng cấp từ chợ dân sinh lên chợ hạng 1 do UBND TP Hà Nội quản lý, nhưng tiểu thương vẫn không mặn mà vào chợ.

Được biết, khu chợ này được xây dựng từ năm 2008, trên tổng diện tích 21.304m², đi vào hoạt động từ tháng 12/2016. Theo thiết kế, chợ gồm 205 ki ốt, 234 sạp hàng với tổng số 25 ngành hàng, phục vụ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của nhân dân địa phương, các vùng lân cận.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, nguyên nhân khiến tiểu thương thiếu mặn mà, dù chợ thương mại Cầu Bươu có quy mô cấp vùng theo quy hoạch của TP Hà Nội là do vị trí chưa thực sự hợp lý. Cụ thể, vị trí chọn xây dựng chợ được tính toán nằm gần đường Phan Trọng Tuệ - nơi có mật độ giao thông lớn. Bất cập ở chỗ, do đường Phan Trọng Tuệ chưa được mở rộng theo quy hoạch nên cũng phần nào gây ảnh hưởng đến tâm lý người kinh doanh, người mua tiếp cận hàng hóa trong chợ còn hạn chế.

Coi trọng ý kiến người dân

Cách đây ít lâu, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân TP Hà Nội làm việc với Sở Công Thương về công tác giám sát tình hình quản lý, hoạt động chợ trên địa bàn Hà Nội cho thấy, trên địa bàn Thành phố có 454 chợ, trong đó có 15 chợ hạng 1, 61 chợ chưa phân hạng, còn lại là chợ hạng 2, 3.

Đáng chú ý, hiện đang tồn tại nhiều mô hình quản lý chợ, nhiều nhất do tổ quản lý chợ hoặc xã, phường, thị trấn trực tiếp quản lý gồm 239 chợ, 102 chợ do doanh nghiệp quản lý, 58 chợ do Hợp tác xã quản lý, chỉ còn 55 chợ do Ban Quản lý chợ trực tiếp quản lý. Theo nhận định, hiện đa số các chợ do hoạt động lâu năm, cơ sở vật chất xuống cấp, chưa đảm bảo các điều kiện hoạt động về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Các cơ quan chức năng cũng xác định rõ, theo phân cấp quản lý, việc đầu tư và quản lý chợ nông thôn thuộc thẩm quyền của UBND Huyện, nên việc để chợ hoạt động kém hiệu quả có phần trách nhiệm lớn của chính quyền địa phương. Nguyên nhân là, khi đầu tư xây dựng chợ, chính quyền chưa làm tốt công tác điều tra, khảo sát, lấy ý kiến người dân, hộ tiểu thương và các sở, ngành chức năng, dẫn đến địa điểm, thiết kế và quy mô xây dựng không phù hợp. Nhiều chợ do không hoạt động nên đã xuống cấp, gây lãng phí vốn đầu tư.

Để khắc phục tình trạng này, chính quyền địa phương cần bố trí vốn đầu tư xây mới, hoặc cải tạo đối với những chợ thực sự cần thiết, phù hợp với nhu cầu thực tế mua sắm của người dân, kể cả với chợ thuộc tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, trước khi xây dựng chợ ở nông thôn, miền núi cần lấy ý kiến và coi trọng ý kiến người dân về địa điểm, thiết kế và quy mô chợ. Đồng thời, chính quyền địa phương phải có biện pháp xử lý triệt để đối với những trường hợp kinh doanh, buôn bán không đúng nơi quy định...

Trở lại câu chuyện liên quan đến chợ Văn Phú, Phúc Lý – Minh Khai, chợ Kẻ Thượng Cát, chợ thương mại Cầu Bươu… chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đều đang nỗ lực khắc phục tình trạng chợ xây xong vẫn “cửa đóng then cài”.

Chẳng hạn, tại chợ Phúc Lý, Ban quản lý chợ Bắc Từ Liêm xác định, để thu hút được các tiểu thương về đây thì có cách duy nhất đó là hạ giá cho thuê các kiot và tăng thêm các loại hình dịch vụ. Thế nhưng, việc triển khai thực hiện cũng khá bất ổn vì vốn đầu tư xây dựng chợ khá lớn. Chợ xây dựng xong vẫn đắp chiếu trong khi đó người dân lại thiếu nơi mua bán nhu yếu phẩm là một nghịch lý cần phải tháo gỡ.

Còn tại chợ Kẻ Thượng Cát, Chủ tịch UBND phường Thượng Cát Nguyễn Xuân Quyết chia sẻ: “Chợ đã hoàn thành hiện đang xây dựng phương án để đưa các tiểu thương vào chợ. Chúng tôi đang dự kiến là tháng 1/2019 sẽ đưa chợ vào hoạt động. Hiện nay các hộ đang buôn bán tại chợ tạm kế cận. Để duy trì trật tự văn minh đô thị, UBND phường thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở. Với khu chợ này, hiện nay vướng mắc lớn nhất là phương án sắp xếp, hiện đã kiến nghị lên trên chờ phê duyệt”.

Luyện Đinh - Hà Phong

Còn nữa…

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Ngày 24/12, Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên làm việc thứ nhất với sự tham dự của 650 đại biểu, đại diện cho hơn 2,3 triệu đoàn viên công đoàn trên địa bàn.
Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa thống nhất với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày liên tục dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bãi đỗ xe, Trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát, tỷ lệ 1/500, tại phường Định Công. Quy hoạch được kỳ vọng góp phần bổ sung hạ tầng giao thông tĩnh, phát triển không gian dịch vụ thương mại hiện đại, đồng bộ với các tuyến giao thông trọng điểm phía Nam Thủ đô.
Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5

Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5

Nhằm giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công hầm chui tại nút giao giữa đường Vành đai 2,5 và đường Giải Phóng (Quốc lộ 1 cũ), Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút Giải Phóng - Kim Đồng. Phương án này chính thức được áp dụng từ ngày 25/12/2025.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Giải pháp để Hà Nội giảm ô nhiễm không khí

Giải pháp để Hà Nội giảm ô nhiễm không khí

Chiều 24/12, Báo Hànộimới đã tổ chức toạ đàm “Vùng phát thải thấp - Chủ trương, hạ tầng và giải pháp đảm bảo kết nối liền mạch”.
Bảo tàng Văn học Việt Nam: “Bức tranh thu nhỏ” của nền văn chương ngàn năm

Bảo tàng Văn học Việt Nam: “Bức tranh thu nhỏ” của nền văn chương ngàn năm

Là một trong số ít các bảo tàng về văn học trong khu vực, cũng như thế giới, đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, giáo dục về nền văn học của dân tộc - Bảo tàng Văn học Việt Nam là điểm đến lý tưởng cho giới yêu văn chương Việt Nam.

Tin khác

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Trong tiến trình đô thị hóa nhanh và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, bài toán thoát nước đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với Hà Nội. Thực tế cho thấy trong những năm gần đây, tình trạng mưa lớn cường độ cao trong thời gian ngắn liên tiếp gây ngập úng tại nhiều khu vực, đặc biệt là phía Tây thành phố đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư đồng bộ, căn cơ hệ thống tiêu thoát nước đô thị.
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, mới đây, các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định. Hoạt động thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc lập lại kỷ cương đô thị theo hướng làm thường xuyên, liên tục, không mang tính chiến dịch.
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành hàng loạt dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về giải quyết các “điểm nghẽn” trong công tác trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt, Ban Chỉ đạo 197 phường tổ chức lễ ra quân giải quyết điểm nghẽn “Trật tự đô thị” và xây dựng phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn tính bằng tuần, các phường Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa cùng các đơn vị chức năng đang triển khai “chiến dịch thần tốc” giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong khoảng 20 ngày theo chỉ đạo của Thành phố. Những nỗ lực đồng bộ, cách làm linh hoạt, cùng sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quyết định để dự án đạt mục tiêu.
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
Xem thêm
Phiên bản di động