Tuyên Quang:

Kịch tính xem đấu vật ở Lễ hội đình Thọ Vực

​Lễ hội đình Thọ Vực thường được tổ chức vào ngày 7 và 8 tháng Giêng hàng năm. Cùng với phần lễ trang nghiêm thể hiện lòng hiếu kính với các bậc tiền bối có công với đất nước thì Ban Tổ chức còn tổ chức phần hội với môn thi đấu vật thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc Việt.
kich tinh xem dau vat o le hoi dinh tho vuc Lo tắc đường, ngàn người đi chùa Hương lúc nửa đêm
kich tinh xem dau vat o le hoi dinh tho vuc ​Tưng bừng lễ hội Gò Đống Đa 2017
kich tinh xem dau vat o le hoi dinh tho vuc Người dân Thủ đô thích thú với lễ hội hoa xuân lớn nhất Tết 2017

Lễ hội đình Thọ Vực, xã Hồng Lạc (Sơn Dương – Tuyên Quang) diễn ra với nhiều môn thi đấu thể thao nhưng môn đấu vật thu hút đông đảo người xem nhất, đứng thành vòng trong, vòng ngoài cổ vũ sôi nổi. Năm nay, sới vật có sự góp mặt của trên 30 đô vật đến từ các xã thuộc vùng hạ huyện Sơn Dương, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên. Chính vì thế các trận đấu diễn ra hết sức quyết liệt, hấp dẫn, tham gia thi đấu vật tại Lễ hội đình Thọ Vực có nhiều đô vật đã từng đoạt Huy chương Vàng tại các giải vật trong nước và khu vực. Chính vì thế đây là dịp các đô vật được cọ xát, góp phần nâng cao chất lượng thi đấu môn thể thao này.

kich tinh xem dau vat o le hoi dinh tho vuc
Người dân háo hức cổ vũ, tập trung đông tại "sới" vật

Sới vật là bãi đất trống trước đình làng, có vẽ vòng tròn để các đô vật tranh tài trong khu vực “cấm” ấy, người làng trên, làng dưới, du khách gần xa náo nức reo hò cổ vũ quây thành vòng trong vòng ngoài hô vang: “Nhấc bổng lên”, “hạ nốc ao đi”, “ra khỏi vòng rồi”… khiến các đô vật càng thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả nhiều trận đấu hay. Tham gia giải đấu vật năm nay có cả đô vật không chuyên nhưng đã nỗ lực đoạt được giải cao khi tham gia thi đấu.

kich tinh xem dau vat o le hoi dinh tho vuc
Cận cảnh một đôi đấu vật

Theo các cụ cao niên ở xã Hồng Lạc thì đến nay không ai còn nhớ sới vật có từ bao giờ, chỉ biết rằng từ rất lâu rồi lớp lớp trai làng lớn lên đều biết vật. Nhiều người vật giỏi trở thành vận động viên chuyên nghiệp thi đấu ở tỉnh, Trung ương đem về các giải cao. Chính vì thế nói đây là sới vật cổ cũng chẳng sai và ai cũng hiểu nó cần được giữ gìn và duy trì để tạo nên một sân chơi thể thao lành mạnh, góp phần thúc đẩy môn thể thao dân tộc này phát triển.

kich tinh xem dau vat o le hoi dinh tho vuc
Ngoài đấu vật còn có nhiều trò chơi khác, trong đó chơi cờ thu hút được nhiều cụ cao niên.

Thi đấu vật là môn thể thao không thể thiếu trong các dịp lễ tết tại địa phương. Từ đó cổ vũ phong trào rèn luyện thể dục thể thao để có sức khoẻ tốt phục vụ lao động sản xuất. Cùng với việc mở rộng, phát triển Lễ hội đình Thọ Vực thì xã khuyến khích người dân tham gia thi đấu các môn thể thao dân tộc, trong đó có môn vật nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

kich tinh xem dau vat o le hoi dinh tho vuc
Bên cạnh đó còn có chọi gà, cũng là trò thu hút được nhiều người tham gia, cổ vũ.

Ngoài môn đấu vật, Lễ hội Đình Thọ Vực còn nhiều trò chơi dân gian khác như chọi gà, đánh cờ… thu hút được sự tham gia cũng như cổ vũ của nhiều người dân.

Hồng Hải

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

(LĐTĐ) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, Thành phố sẽ có văn bản chỉ đạo giao Công an Thành phố xác minh làm rõ liên quan tới sự việc báo chí phản ánh 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc thời gian vừa qua.
Nhiều hạn chế trong hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại TP.HCM và một số địa phương

Nhiều hạn chế trong hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại TP.HCM và một số địa phương

(LĐTĐ) Thanh tra Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có Kết luận thanh tra số 220 về việc chấp hành các quy định của pháp luật chuyên ngành trong hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường đối với phương tiện thủy nội địa trực thuộc một số Sở GTVT, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Cần Thơ...
Kỳ 1: Sống cùng ô nhiễm ở xã ven đô

Kỳ 1: Sống cùng ô nhiễm ở xã ven đô

(LĐTĐ) Những năm qua, làng nghề đã đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm cho lao động nông thôn, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của các địa phương nói riêng, Thủ đô nói chung. Tuy nhiên, bên cạnh đó “vấn nạn” ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến môi trường sống, sức khỏe nhân dân thì vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để.
Người vi phạm có được kiểm tra kế hoạch, chuyên đề của Cảnh sát giao thông?

Người vi phạm có được kiểm tra kế hoạch, chuyên đề của Cảnh sát giao thông?

(LĐTĐ) Nhiều lái xe vi phạm luật giao thông, khi bị dừng xe kiểm tra hành chính đã yêu cầu lực lượng chức năng "cho xem" kế hoạch, chuyên đề thì mới hợp tác. Tuy nhiên, Cảnh sát giao thông không có nghĩa vụ công khai kế hoạch, chuyên đề trực tiếp cho người dân. Do đó, tài xế khi bị dừng xe kiểm tra hành chính, không có quyền yêu cầu Cảnh sát giao thông cho xem chuyên đề.
Thời tiết Hà Nội ngày 28/3: Sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời  nắng

Thời tiết Hà Nội ngày 28/3: Sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày 28/3, khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng.
Một xã có 50 phụ nữ làm “đồng nát” và câu chuyện cảm động

Một xã có 50 phụ nữ làm “đồng nát” và câu chuyện cảm động

(LĐTĐ) Sáng sớm, đội cái nón lên, bà Nở lại đạp cái xe cũ kỹ, thoăn thoắt đi trên tuyến đường liên thôn. Cũng như bà Nở, gần 50 chị em phụ nữ xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì đang hối hả hoàn thành nốt công việc gia đình để tham gia đội quân “đồng nát”.
Tiếp xúc gần 200 cử tri liên quan đến giải phóng mặt bằng Tỉnh lộ 413, 414

Tiếp xúc gần 200 cử tri liên quan đến giải phóng mặt bằng Tỉnh lộ 413, 414

(LĐTĐ) Ngày 26/3, tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung (đóng trên địa bàn phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây), Thường trực Hội đồng nhân dân ( HĐND) phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 413, 414.
Thời tiết ngày 27/3: Hà Nội trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất lên tới 30 độ C

Thời tiết ngày 27/3: Hà Nội trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất lên tới 30 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/3, khu vực Hà Nội đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới 30 độ C.
Khai trương đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung”

Khai trương đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung”

(LĐTĐ) Ngày 26/3, tại Ga Huế, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức khai trương đoàn tàu chạy chuyên khu đoạn Huế - Đà Nẵng và ngược lại với tên gọi “Kết nối di sản miền Trung” theo hình thức kinh doanh vận tải kết hợp khai thác dịch vụ du lịch.
Xử lý nghiêm xe ba bánh tự chế

Xử lý nghiêm xe ba bánh tự chế

(LĐTĐ) Trước những nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông cũng như ảnh hưởng mỹ quan đô thị, thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội đã tập trung xử lý xe ba bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.
Xem thêm
Phiên bản di động