Khi tổ dân phố phát huy vai trò trong tuyến đầu chống dịch

(LĐTĐ) Hỗ trợ việc phân loại người cách ly, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, giải đáp thắc mắc của người dân… là những việc làm mà tổ phản ứng nhanh tại các khu dân cư, tổ dân phố, thôn. xóm  đang ngày đêm thực hiện, nhằm đảm bảo tốt nhất việc phòng chống dịch Covid-19 tại cơ sở.
khi to dan pho phat huy vai tro trong tuyen dau chong dich Cậu bé lớp 5 tự thiết kế được Game "đánh bay Covid-19"
khi to dan pho phat huy vai tro trong tuyen dau chong dich Dạy và học trực tuyến, góc nhìn từ một trường ở ngoại thành
khi to dan pho phat huy vai tro trong tuyen dau chong dich Gia Lâm hỗ trợ Mê Linh 100 triệu đồng để phòng, chống dịch Covid- 19

Hiệu quả từ các tổ phản ứng nhanh

Chưa bao giờ người dân thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh (Hà Nội) lại sống trong cảm giác căng thẳng như lúc này. 9 chốt kiểm soát đã được lập ra trong thôn để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19. Cả thôn với hơn 10.000 người sẽ bị cách ly trong vòng 28 ngày, kể từ ngày 8/4 đến hết 5/5/2020.

Trước đó, ngay trong sáng 6/4, khi thông tin bệnh nhân 243 phát hiện dương tính với Covid-19, Chủ tịch UBND xã Mê Linh Tạ Quang Thái nhanh chóng giao nhiệm vụ cho tổ phản ứng nhanh, quán triệt tác phong, ứng xử với người dân phải khéo léo trong công tác điều tra, giám sát tại địa bàn. Ông Thái trực tiếp đeo xuống tận thôn để vận động người dân thực hiện cách ly.

khi to dan pho phat huy vai tro trong tuyen dau chong dich
Tổ phản ứng nhanh tại Khu dân cư số 9 phường Ô Chợ Dừa thực hiện phương châm vào từng ngõ, gõ cửa từng nhà để giám sát, tuyên truyền (Ảnh: P.H)

Đến ngày 7/4 khi các ca nhiễm tại thôn Hạ Lôi tiếp tục gia tăng, có yếu tố lan truyền mầm bệnh, suốt đêm, tổ phản ứng nhanh đã tiếp tục rà soát trường hợp F1, F2 liên quan đến bệnh nhân. Ngay trong ngày 8/4, lãnh đạo huyện Mê Linh đã quyết định thực hiện biện pháp mạnh, thiết lập vùng cách ly cả thôn.

Các tổ công tác lại chia nhau vào từng ngõ, gõ cửa từng nhà lúc nửa đêm. Cảnh sát khu vực đi trước, tiếp theo là y tế huyện, y tế xã, tổ trưởng dân phố cùng vào tư vấn, yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài và cung cấp cho chính quyền lịch sử đi lại trong 14 ngày.

“Nhiều người dân trong thôn khi nhận thông tin có nhiều ca nhiễm virus SARS-CoV-2 cũng lo lắng, cho nên chúng tôi phải giải thích, vận động họ tham gia cách ly. Đồng thời cũng phải làm công tác tư tưởng, khẳng định chính quyền sẽ không bỏ rơi bất cứ ai và mọi việc sẽ được đảm bảo, chăm lo, mong người dân tuân thủ đúng quy định”, ông Thái kể.

Sau khi thôn Hạ Lôi đã được thiết lập vùng cách ly, Chủ tịch UBND xã Mê Linh tiếp tục yêu cầu thành lập hàng chục các tổ phản ứng nhanh Covid-19 ngay tại thôn. Theo đó, mỗi tổ phản ứng nhanh sẽ phụ trách khoảng 50 hộ dân, đến từng gia đình đo thân nhiệt, nắm bắt sức khoẻ của người dân, ghi chép cụ thể và báo cáo lên xã mỗi ngày qua phần mềm Zalo.

Có thể thấy, để phòng chống dịch Covid-19, trong thời gian qua, lực lượng cán bộ cơ sở Hà Nội đã nỗ lực vào cuộc, nắm từng địa bàn, rà từng đối tượng, đẩy mạnh tuyên truyền phòng dịch. Trên địa bàn thành phố, hàng nghìn tổ phản ứng nhanh (tổ giám sát cộng đồng) mà thành viên là các Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Cảnh sát khu vực, Trưởng ban công tác mặt trận, đại diện Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên… được thành lập.

Các tổ phản ứng nhanh có trách nhiệm tới từng nhà, rà từng người để nắm tất cả thông tin về người sẽ từ nước ngoài, người từ vùng khác trở về địa phương, từ đó báo lên phường, xã, quận, huyện và tổng hợp cả thành phố.

Đây là công việc vô cùng quan trọng và cần thiết, bởi không hệ thống thống kê nào, không ngành quản lý nào có thể nắm chắc từng di, biến động về dân số tại các địa bàn bằng chính những cán bộ tổ dân phố ngày đêm cần mẫn, tâm huyết, trách nhiệm với công việc được giao.

Thiết lập “lá chắn” từ cơ sở

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn Hà Nội được xác định là những điểm có nguy cơ lây lan cao. Do vậy, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở trong công tác phòng, chống dịch rất đáng quý và trân trọng. Nỗ lực của họ đã và đang góp phần xây dựng các khu dân cư, tổ dân phố thành "pháo đài" trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

khi to dan pho phat huy vai tro trong tuyen dau chong dich
Ông Phạm Văn Hà - Bí thư chi bộ Khu dân cư số 9 hằng ngày kéo loa đi tuyên truyền tại khu dân cư (Ảnh:K.Tiến)

Trên thực tế, có thể thấy các biện pháp giám sát, phát hiện các ca bệnh; giám sát việc thực hiện cách ly hay việc hỗ trợ khi xảy ra dịch bệnh, chung tay thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng dịch… muốn phát huy hiệu quả đều phải thực hiện từ cơ sở.

Kinh nghiệm tại các “điểm nóng” Hà Nội cho thấy, những địa bàn triển khai thực hiện tốt phòng chống dịch bệnh cũng chính là những địa bàn mà cán bộ Tổ dân phố, cán bộ Mặt trận ở khu dân cư vào cuộc tích cực nhất. Trong đó phải kể đến ông Phạm Văn Hà (Bí thư chi bộ - Trưởng ban Mặt trận Tổ quốc khu dân cư số 9, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa).

Nhận thấy công tác phòng chống dịch phải bắt đầu ngay từ khu dân cư, ông Hà đã nhanh chóng triển khai thành lập đội phản ứng nhanh ngay tại khu dân cư. Bên cạnh đó, ông nảy ra sáng kiến hàng ngày kéo loa tuyên truyền đến từng ngõ ngách, phát tờ rơi, dán áp phích tuyên truyền trong khu dân cư. Ông cũng là người thường xuyên vận động tổ dân phố tập trung tuyên truyền, giám sát chặt chẽ các hoạt động xảy ra tại địa phương.

Ông Hà chia sẻ rằng: Muốn chống dịch, thì phải dựa vào chi bộ, hoạt động của Tổ trưởng tổ dân phố và “liên ngành” Mặt trận, các đoàn thể ở khu dân cư. “Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa thời gian qua đạt được sự thống nhất cao với MTTQ và các đoàn thể, nên các chủ trương, chính sách được các đoàn thể xắn tay vào làm.

Khi khu phố vận động các gia đình có người đi nước ngoài về hoặc gia đình có người nghi ngờ thì tự nguyện cách ly đều thông báo cho tổ trường và tổ phó. Ngay sau đó, nhân viên y tế cùng đại diện tổ dân phố, đại diện lãnh đạo phường trực tiếp có mặt động viên, chia sẻ”, ông Hà cho biết.

Đơn cử như một hộ tại tổ 35, phường Ô Chợ Dừa, làm nghề du lịch, từng làm việc Hàn Quốc về và trên chuyến bay có người nhiễm virus SARS-CoV-2 nhưng không khai báo. Từ nguồn tin của hàng xóm và sự giám sát chặt chẽ ngay từ tổ dân phố, khu dân cư, chính quyền địa phương đã nhanh chóng xác minh, ra quyết định cách ly hộ gia đình này, phường bố trí lực lượng gác, giám sát.

Ban đầu, những người trong gia đình bất hợp tác nhưng khi tổ dân phố và y tế tiếp cận tuyên truyền, dẫn chứng cụ thể về trường hợp không cách ly, nếu xảy ra dương tính thì nguy hiểm cho bản thân, gia đình và cộng đồng thì hộ gia đình này đã đồng ý thực hiện cách ly.

Hiện nay, cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19 tại Hà Nội và cả nước cam go hơn rất nhiều so với giai đoạn đầu. Toàn thành phố Hà Nội đang triển khai phòng, chống dịch theo hướng ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm với tinh thần mỗi người dân an toàn, cụm dân cư an toàn, xã hội sẽ an toàn. Muốn vậy, chỉ có nhân dân, chỉ từ cơ sở và đội ngũ cán bộ dân phố ngày đêm bám sát địa bàn là nắm thông tin chính xác và kịp thời nhất.

Trước đó, trong chiều ngày 20/3, tại phiên họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu hệ thống chính trị tiếp tục vào cuộc mạnh mẽ với tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, ra đến tận nơi, đến từng đoàn viên, hội viên của mình trong công cuộc thống kê, nắm tình hình các ca nhiễm, hoặc các đối tượng đi trên các phương tiện dễ lây nhiễm. Tổ dân phố, chính quyền cơ sở là “pháo đài” chống dịch thì cần làm tốt khâu thống kê, nắm tình hình trong khu vực của mình, không để tình trạng “tìm kim đáy biển”.
Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động