Khi công tác chống dịch được đặt lên hàng đầu

Trong cơn bão dịch Corona, thực tế cho thấy các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương và Thành phố trong phòng chống dịch. Các địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp từ việc phun khử khuẩn tại các trường học, di tích trên địa bàn; cách ly người nghi nhiễm bệnh; tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống dịch bệnh; tập huấn cho cán bộ y tế…
khi cong tac chong dich duoc dat len hang dau Tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại
khi cong tac chong dich duoc dat len hang dau Bộ Y tế đồng hành cùng tỉnh Vĩnh Phúc phòng, chống dịch bệnh Covid-19
khi cong tac chong dich duoc dat len hang dau Các trường học chuẩn bị tốt nhất cho học sinh đi học trở lại

Thường xuyên kiểm tra, khảo sát công tác phòng chống dịch

Vừa qua, đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng Y tế quận Nam Từ Liêm làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra Ủy ban nhân dân phường Trung Văn và phường Mỹ Đình 1 về công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.

khi cong tac chong dich duoc dat len hang dau
Khảo sát thực tế công tác chuẩn bị phòng chống dịch, khu sàng lọc, cách ly tiếp nhận người bệnh khi có dịch tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên.

Theo báo cáo, đến nay trên địa bàn phường Trung Văn có 38 người Trung Quốc (30 người Trung Quốc ở Việt Nam, 08 người nhập cảnh vào Việt Nam từ tháng 12/2019) và 24 người cách ly y tế (13 người thuộc diện tiếp xúc gần và 11 người đi từ vùng dịch về, trong đó có 5 người Việt Nam và 06 người Trung Quốc nhập cảnh). Phường Mỹ Đình 1 có tổng số 30 người bao gồm người đi, đến và ở từ vùng dịch (Trung Quốc). Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh phường đã ban hành cách ly Y tế tại nhà, nơi lưu trú với 25 trường hợp trong đó có 14 người Trung Quốc, 10 người Việt Nam và 01 người Ma Cao.

Để chủ động ứng phó với dịch bệnh do virus Corona gây ra, Ủy ban nhân dân phường Trung Văn, Mỹ Đình 1 đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường; tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, in ấn tờ rơi, áp phích phát cho các hộ gia đình; tổ chức công tác tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn bằng cloramin B tại các trường học, nhóm lớp mầm non, cơ quan đơn vị, tòa chung cư…trên toàn địa bàn.

Đồng thời, ban hành các văn bản thông báo dừng tất cả hoạt động vui chơi, lễ hội trên địa bàn. Công bố số điện thoại đường dây nóng của phường để tiếp nhận thông tin phản ánh của nhân dân liên quan tới công tác phòng chống dịch bệnh. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng Y tế quận Nam Từ Liêm cho biết: “Qua kiểm tra tại 2 phường, chúng tôi ghi nhận những cố gắng tích cực của Ủy ban nhân dân 2 phường trong công tác phòng chống dịch bệnh và động viên chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của phường.

Thời gian tới, Ủy ban nhân dân các phường cần tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, giám sát và kiểm soát chặt chẽ các trường hợp phát sinh đi từ vùng dịch về để kịp thời báo cáo cách ly y tế, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh do virus Corona gây ra”.

Tại Phú Xuyên, thường trực Hội đồng nhân dân huyện cũng vừa tiến hành khảo sát công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra tại Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Y tế huyện. Theo báo cáo của lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên, trước diễn biến khó lường của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Bệnh viện đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể và các cấp độ dịch bệnh. Cụ thể, Bệnh viện đã chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ thuốc, vật tư tiêu hao, hóa chất các trang thiết bị y tế cho công tác phòng chống dịch do virus Corona.

Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng chú trọng công tác tuyên truyền, mời chuyên gia đầu ngành về tập huấn phòng, chống dịch bệnh cho cán bộ lãnh đạo, nhân viên y tế và đội phản ứng nhanh của bệnh viện. Tại quầy đón tiếp người dân đến làm thủ tục khám bệnh, Bệnh viện bố trí nhân viên y tế hướng dẫn người bệnh rửa tay khô, phát miễn phí khẩu trang và hướng dẫn đeo đúng cách. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng quy định việc điều trị cách ly người bệnh. Thành lập 2 tổ cấp cứu cơ động, khi có người bệnh nghi nhiễm virus Corona được tiếp nhận nhanh chóng cách ly, chuyển tuyến theo hướng dẫn phân loại của Sở Y tế bằng xe cứu thương và có nhân viên y tế hộ tống.

Đối với Trung tâm Y tế huyện, công tác triển khai, thực hiện phòng chống dịch cũng được Ban lãnh đạo tập trung chỉ đạo triển khai. Hiện nay, trên địa bàn huyện chưa ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona. Để chủ động phòng chống dịch bệnh, Trung tâm Y tế huyện đã xây dựng kế hoạch, các quy trình đảm bảo công tác khử khuẩn, cách ly, vận chuyển người bệnh và người nghi nhiễm virus Corona. Cùng với việc tích cực tham gia công tác tập huấn, cập nhật thông tin, thông báo tình hình dịch bệnh hằng ngày, Trung tâm đã cung cấp hóa chất khử khuẩn và tổ chức giám sát công tác khử khuẩn tại tất cả các trường học trên địa bàn huyện; bố trí 1 phòng cách ly tại Phòng khám đa khoa Tri Thủy và 28 trạm y tế xã, thị trấn đảm bảo theo đúng quy định.

Quan tâm đến tập huấn cho cán bộ y tế

Tương tự, những ngày này, người dân và các đơn vị trên địa bàn thị xã Sơn Tây cũng đồng loạt ra quân, tổng vệ sinh môi trường để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Theo ghi nhận rất đông người dân, lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn Sơn Tây như: Phường Quang Trung, Trung Sơn Trầm, Lê Lợi, xã Cổ Đông… đã có mặt tại khu vực sinh sống tích cực tham gia dọn vệ sinh môi trường nhằm duy trì môi trường sống, làm việc trong lành, hạn chế nguy cơ dịch bệnh lây lan. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tiến hành dọn vệ sinh, phun thuốc khử trùng tất cả những khu vực công cộng, những trung tâm văn hoá, chợ, công viên… nơi tập trung số lượng người đông đúc.

khi cong tac chong dich duoc dat len hang dau
Sơn Tây tuyên truyền cách phòng chống dịch bệnh, phun thuốc khử trùng trường học, điểm công cộng và tổng vệ sinh môi trường... tại các khu dân cư.

Lực lượng y tế các xã, phường cũng tiến hành phun thuốc khử trùng, chống độc 100% trường học, công sở. Cùng đó, Trạm Y tế các phường cũng tổ chức phát tờ rơi, phát loa tuyên truyền hướng dẫn người dân đeo khẩu trang đúng cách theo hướng dẫn của Bộ Y tế, rửa tay bằng xà phòng cũng như chủ động có biện pháp vệ sinh, phòng bệnh trước, trong và sau khi dọn vệ sinh.

Công tác tập huấn cho cán bộ y tế cũng được các quận, huyện quan tâm. Cụ thể, tại Thanh Xuân, đã tổ chức 3 lớp tập huấn cho 184 cán bộ y tế về điều tra, giám sát xử lý phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra, quy trình an toàn sinh học và kiến thức chẩn đoán, cách ly, điều trị bệnh viêm phổi do chủng mới của virus Corona; cử 32 cán bộ Trung tâm Y tế quận tham gia 06 lớp tập huấn do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội tổ chức về an toàn sinh học, hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế trong phòng, chống dịch, phần mềm báo cáo online đáp ứng chống dịch... Bên cạnh đó, 11 phường tổ chức 13 buổi tập huấn tổng số 1.585 người tham gia; tập huấn cho 200 phòng khám đa khoa và các phòng khám chuyên khoa về công tác phòng chống dịch.

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự tham gia ngăn ngừa dịch bệnh với ý thức cao của mỗi người dân, đến thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát tốt. Hy vọng với sự chung tay của chính quyền và người dân, Hà Nội sẽ sớm đẩy lùi được bệnh dịch, trả lại sự an toàn, ổn định cho thành phố.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động