Phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn huyện Thanh Oai:

Khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội

Với sự năng động, sáng tạo và không ngừng đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành nên nhiệm kỳ vừa qua, LĐLĐ huyện Thanh Oai đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, qua đó đã khẳng định uy tín và vị thế của tổ chức công đoàn (CĐ). 
khang dinh vai tro trong phat trien kinh te xa hoi LĐLĐ huyện Thanh Oai: Lấy lợi ích đoàn viên là trung tâm
khang dinh vai tro trong phat trien kinh te xa hoi Thanh Oai: Các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội 13,5 tỷ đồng

Luôn bảo đảm quyền lợi của đoàn viên

LĐLĐ huyện Thanh Oai đang trực tiếp chỉ đạo 138 công đoàn cơ sở (CĐCS), với tổng số 7.321 công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), trong đó có 6.558 đoàn viên CĐ. Đánh giá về hoạt động của các cấp CĐ huyện trong nhiệm kỳ vừa qua, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Oai Nguyễn Đình Cất cho biết, nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức và tồn tại, song các cấp CĐ huyện với tinh thần năng động, sáng tạo, đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành nên đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội IX CĐ huyện đề ra.

khang dinh vai tro trong phat trien kinh te xa hoi
LĐLĐ huyện Thanh Oai bàn giao mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Cụ thể, LĐLĐ huyện đã hướng dẫn công đoàn cơ sở (CĐCS) tổ chức Hội nghị CBCCVC và Hội nghị NLĐ tạo được bầu không khí dân chủ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Nhờ vậy, hàng năm đã có 100% đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị CBCCVC và gần 70% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị NLĐ.

Cùng với đó, đã có 5 CĐCS tổ chức 9 cuộc đối thoại với chủ sử dụng lao động; 17 doanh nghiệp đã ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung quy định quyền lợi của NLĐ cao hơn so với luật.

khang dinh vai tro trong phat trien kinh te xa hoi
LĐLĐ huyện Thanh Oai kết nạp đoàn viên

Ngoài ra, LĐLĐ huyện đã cùng với các ban ngành chức năng của huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với NLĐ tại doanh nghiệp. Qua kiểm tra đã kịp thời uốn nắn, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc hơn các quy định của pháp luật lao động, đồng thời kiến nghị xử phạt đối với những doanh nghiệp vi phạm.

“Hiện LĐLĐ huyện đang phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện làm thủ tục khởi kiện 3 doanh nghiệp cố tình nợ đọng bảo hiểm với tổng số tiền trên 200 triệu đồng” – Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Oai Nguyễn Đình Cất cho biết.

khang dinh vai tro trong phat trien kinh te xa hoi
Hội khỏe trong CNVCLĐ huyện Thanh Oai

Cùng đó, công tác chăm lo đời sống của CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn cũng được các cấp CĐ đặc biệt quan tâm. Nhiệm kỳ vừa qua, đã có 1.234 lượt CNVCLĐ được LĐLĐ huyện và CĐCS trợ cấp với tổng số tiền 550 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa “Mái ấm công đoàn” cho 13 đoàn viên công đoàn với tổng số tiền 455 triệu đồng.

Đặc biệt, LĐLĐ huyện luôn duy trì và quản lý có hiệu quả 11 dự án với tổng số vốn 2,5 tỷ đồng từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm cho 97 hộ CNVCLĐ vay để phát triển kinh tế gia đình. Đội ngũ CNVCLĐ không chỉ duy trì mức thu nhập năm sau cao hơn năm trước mà hầu hết còn được tham gia đào tạo cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị. Các chế độ, chính sách đối với NLĐ trong các đơn vị có tổ chức CĐ được thực hiện tốt.

Với khẩu hiệu “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới và phát triển”, trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, Công đoàn huyện Thanh Oai sẽ tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, khẳng định vai trò của tổ chức CĐ trong hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa.

Góp phần xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, xây dựng huyện phát triển toàn diện, bền vững, giàu đẹp văn minh theo hướng đô thị hóa.

Trong công tác chỉ đạo, LĐLĐ huyện đã xây dựng tiêu chuẩn xếp loại CĐCS vững mạnh đối với từng loại hình, qua đánh giá hàng năm luôn có 79% tỷ lệ CĐCS đạt vững mạnh. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐ cũng được quan tâm, đã có 2.563 lượt cán bộ CĐCS được bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ công tác CĐ trong 5 năm qua.

Ngoài ra, LĐLĐ huyện còn cử 100 lượt cán bộ CĐ chủ chốt tham gia các lớp tập huấn, hội thảo do LĐLĐ Thành phố tổ chức. Ngoài ra, LĐLĐ huyện cũng thường xuyên tổ chức giao ban định kỳ với các CĐCS để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của các CĐCS và tâm tư nguyện vọng của NLĐ, từ đó có hướng chỉ đạo phù hợp.

Nhờ vậy, trong nhiệm kỳ vừa qua, LĐLĐ huyện Thanh Oai đã thành lập mới được 31 CĐCS, kết nạp 1.947 đoàn viên, hoàn thành vượt chỉ tiêu LĐLĐ Thành phố giao. Các CĐCS cũng đã bồi dưỡng và giới thiệu 676 đoàn viên ưu tú để các cấp ủy Đảng xem xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội CĐ huyện lần thứ IX đề ra.

Góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp

Trong 5 năm của nhiệm kỳ 2013 – 2018, LĐLĐ huyện Thanh Oai đã phát động nhiều phong trào học tập, thi đua yêu nước trong CNVCLĐ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trên cơ sở phát động của LĐLĐ huyện, các cấp CĐ đã cụ thể hóa nội dung thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn, đặc điểm công việc của từng ngành, lĩnh vực.

Điển hình phải kể đến phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi, sáng kiến sáng tạo… Các hội thi luôn được tổ chức với nhiều hình thức phong phú và rộng khắp, phù hợp với từng ngành nghề và đơn vị. Hưởng ứng các phong trào thi đua CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng kiến kinh nghiệm làm lợi hàng tỷ đồng và được các cấp, ngành, Thành phố khen thưởng.

Cụ thể, toàn huyện có 2.722 sáng kiến, trong đó có 2 cá nhân được UBND Thành phố tặng bằng khen. 1.020 công nhân giỏi được công nhận ở cơ sở, trong đó 5 công nhân được Thành phố khen thưởng “Công nhân giỏi Thủ đô”. Các phong trào thi đua dạy tốt – học tốt, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo,… cũng đã trở thành động lực và lan tỏa sâu rộng trong các trường, ở các cấp học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.

Đặc biệt, CĐCS các đơn vị hành chính sự nghiệp, các xã thị trấn đã vận động cán bộ, đoàn viên đổi mới trong thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, cùng với các ban ngành chuyên môn, các cấp CĐ huyện Thanh Oai đã tích cực hưởng ứng và ủng hộ phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng những việc làm thiết thực như ủng hộ ngày công, góp tiền, hiến đất làm đường, xây trường học, nhà văn hóa… Năm 2016, LĐLĐ huyện đã vận động ủng hộ trên 400 triệu đồng mua bàn ghế tặng 23 nhà văn hóa các thông của 11 xã đã về đích nông thôn mới và các xã còn khó khăn.

Qua các phong trào thi đua, đã có 495 lượt tập thể và 665 lượt cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến cấp cơ sở, 675 cá nhân được công nhận “Người tốt, việc tốt”, 1.245 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 1 cá nhân đạt chiến sỹ thi đua cấp Thành phố.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, tổ chức CĐ huyện đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc, 3 Bằng khen; UBND Thành phố tặng 3 Bằng khen. Các CĐCS được tặng 2 cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 3 cờ thi đua của LĐLĐ Thành phố; 40 tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Cái lớn nhất từ hoạt động của phong trào CNVCLĐ và công đoàn huyện trong nhiệm kỳ qua là đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Thanh Oai. Bằng chứng sinh động nhất là thu nhập bình quân năm 2016 đạt gần 33 triệu đồng/người/năm.

Ông Đinh Trường Thọ - Bí thư Huyện ủy Thanh Oai cho rằng, những kết quả có được là nhờ sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Oai, trong đó phải kể đến hoạt động của các cấp CĐ.

Đặc biệt là các phong trào thi đua luôn gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà tổ chức CĐ phát động đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng, từ đó thu hút được sự tham gia của đông đảo cán bộ, viên chức và NLĐ trong toàn huyện, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. “Có thể nói, uy tín và vị thế của tổ chức CĐ huyện đã được khẳng định bằng các hoạt động thiết thực, cụ thể được triển khai hiệu quả trong thời gian qua” - Bí thư Huyện ủy Thanh Oai nhấn mạnh.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động