Khẳng định vai trò của nữ công nhân viên chức

Sáng 20/10/2016, LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức Hội nghị “Chào mừng thành công Đại hội Phụ nữ Thủ đô lần thứ XV và kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10”.     
khang dinh vai tro cua nu cong nhan vien chuc Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội: Tôn vinh 29 Công nhân giỏi
khang dinh vai tro cua nu cong nhan vien chuc Tuyên dương 36 nữ CNVC "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà"

Trong diễn văn kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa khẳng định: Tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, trong nhiệm kỳ 2011-2016, phụ nữ Thủ đô tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế quan trọng của giới nữ trong mọi lĩnh vực của hoạt động xã hội, từ sản xuất kinh doanh đến nghiên cứu khoa học, quản lý và phát triển xã hội.

khang dinh vai tro cua nu cong nhan vien chuc

Việc xây dựng và rèn luyện phẩm chất, đạo đức của phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với chuẩn mực của người phụ nữ Thủ đô “Trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch” ngày càng rõ rệt. Là lực lượng nòng cốt trong phong trào phụ nữ Thủ đô, đội ngũ nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tham gia vào mọi lĩnh vực ngành nghề của đời sống xã hội.

Đặc biệt phát huy vai trò chức năng của tổ chức công đoàn trong việc thu hút và đáp ứng nhu cầu của đông đảo nữ CNVCLĐ, các Câu lạc bộ Nữ công (CLB) được tổ chức là nơi để các thành viên có dịp gặp gỡ, sinh hoạt vui chơi và giao lưu trao đổi kinh nghiêm trong công tác và trong cuộc sống.

Tại hội nghị đã có 10 thập thể được Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Câu lạc bộ Nữ công năm 2016.

BCH LĐLĐ TP cũng tặng Bằng khen cho10 cá nhân nữ CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu năm 2016.

Cũng theo Phó Chủ tịch Đặng Thị Phương Hoa, năm 2016, Ban Nữ công và Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ công Công đoàn cấp trên cơ sở đã làm tốt vai trò tham mưu với Ban Thường vụ Công đoàn trong việc thành lập mới, kiện toàn Ban Chủ nhiệm CLB nữ công, xây dựng quy chế tổ chức hoạt động của CLB đạt hiệu quả.

CLB nữ công công đoàn cấp trên cơ sở đã xây dựng nội dung hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và sở thích, nhu cầu nguyện vọng của hội viên với nhiều nội dung phong phú, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ tham gia sinh hoạt góp phần nâng cao kiến thức trên mọi lĩnh vực.

Tính đến thời điểm hiện tại toàn Thành phố có 35 CLB nữ công công đoàn cấp trên cơ sở với 5.270 hội viên. Ngoài việc tổ chức truyền thống nâng cao kiến thức, các CLB xác định lấy việc tổ chức sinh hoạt CLB là môi trường để hội viên được rèn luyện các kỹ năng trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong hực hiện chuyên môn.

Năm 2016, 35 CLB Nữ công công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức 85 kỳ sinh hoạt thu hút gần 11.000 lượt hội viên tham gia.

Tập thể mạnh, hoạt động hiệu quả có vai trò rất lớn của mỗi cá nhân. Chính vì vậy nhiều nữ đoàn viên công đoàn đã có những thành tích rất đáng tự hào trong công việc cũng như tấm lòng yêu thương chia sẻ với đồng nghiệp và những hoàn cảnh khó khăn. Tiêu biểu như chị Nguyễn Thị Thanh Bình, giáo viên Trường THPT Nguyễn Trãi, quận Ba Đình.

Chị đạt giải Nhì thi giáo viên giỏi Thành phố năm 2016 đồng thời giúp đỡ 7 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đỗ tốt nghiệp THPT năm học 2015-2016 với số điểm cao, trong đó có học sinh bị liệt cả 2 chân. Hàng ngày ngoài giờ lên lớp chị dạy miễn phí cho các em.

Vừa trau dồi về kiến thức chị vừa động viên các em về tinh thần để các em vượt qua khó khăn, mặc cảm trở thành học sinh ngoan, giỏi. Hay chị Bùi Thanh Hương, Uỷ viên Ban Chấp hành công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Giám đốc Trung tâm phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp, chị là chủ nhiệm nhiều đề tài NCKH cấp nhà nước, tiêu biểu là đề tài “Xây dựng hệ thống phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn quốc tế tại Việt Nam”.

Hàng năm chị liên tục đào tạo nhiều chuyên gia trẻ trong lĩnh vực chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp đạt chất lượng.

Cũng như chị Bình, chị Hương, chị Vũ Thùy Linh -Trưởng ban Nữ công quần chúng Công ty Yamaha Việt Nam, với vai trò là trưởng ban Nữ công quần chúng luôn trách nhiệm trong công việc, tham mưu đề xuất nhiều chính sách cho lao động nữ cao hơn luật được đưa vào thỏa ước lao động tập thể của công ty…

Chị cũng tổ chức các hoạt động hết sức cụ thể như truyền thông về chính sách pháp luật LĐ nữ, nuôi con bằng sữa mẹ; diễn đàn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho NLĐ...

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động