Huyện Mỹ Đức: Trả lời cử tri về những vấn đề liên quan đến tài chính và GPMB

UBND huyện Mỹ Đức vừa có văn bản trả lời cử tri một số kiến nghị liên quan đến vấn đề tài chính và giải phóng mặt bằng.  

Theo cử tri xã Hồng Sơn: Đình làng Hạ, xã Hồng Sơn được xây dựng từ năm 1808, là nơi diễn ra các kỳ Đại hội Đảng bộ xã Hồng Sơn, từ năm 1986 làm trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hồng Sơn, hiện nay Đình đã xuống cấp nghiêm trọng. Đề nghị huyện hỗ trợ kinh phí để trùng tu, tôn tạo Đình trên.

Về việc này, UBND huyện Mỹ Đức cho rằng: Đình thôn Hạ xã Hồng Sơn chưa được xếp hạng, theo phân cấp Đình Hạ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND xã Hồng Sơn. Hiện nay trên địa bàn huyện có khoảng 300 di tích, trong đó có 102 di tích xếp hạng cấp quốc gia và cấp thành phố; Hầu hết các di tích hiện nay đều trong tình trạng xuống cấp, hư hỏng; nguồn kinh phí Nhà nước còn hạn hẹp, do vậy việc xây dựng tu bổ, tôn tạo di tích, chủ yếu do nhân dân đóng góp và các nguồn lực xã hội hóa. Đề nghị xã Hồng Sơn tăng cường công tác tuyên truyền vận động xã hội hóa, đồng thời có kế hoạch bố trí kinh phí để tu bổ, tôn tạo di tích trên.

Cử tri xã Đồng Tâm đề nghị: Huyện hỗ trợ xã kinh phí đầu tư xây dựng giao thông nông thôn và giao thông nội đồng trên địa bàn xã.

Theo UBND huyện Mỹ Đức: Ngày 24/9/2018, UBND huyện ban hành Quyết định số 1827/QĐ-UBND đồng ý với đề xuất của UBND xã Đồng Tâm về việc hỗ trợ kinh phí theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của UBND TP để cứng hóa 12 tuyến đường nội đồng bằng cấp phối đá dăm với chiều dài 6,5km.

huyen my duc tra loi cu tri ve nhung van de lien quan den tai chinh va gpmb
Một trong những vấn đề cử tri huyện Mỹ Đức quan tâm là việc xây dựng giao thông nông thôn (Ảnh minh họa: KTĐT)

Đề nghị UBND xã Đồng Tâm kiểm tra cụ thể lập phương án đầu tư những tuyến đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng cần thiết phải nâng cấp báo cáo UBND huyện và các phòng ban chuyên môn của huyện để có kế hoạch hỗ trợ kinh phí theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của UBND TP Hà Nội.

Giải đáp thắc mắc của cử tri xã Đốc Tín về việc, Chi Cục thuế huyện điều chỉnh mức thu hạn mức thuế đất phi nông nghiệp cho các hộ gia đình đã tách hộ cho con, UBND huyện Mỹ Đức cho biết: Ngày 17/11/2016, Chi Cục thuế huyện ban hành Công văn số 4967/CV-CCT về rà soát đối tượng lập sổ bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, trong đó có rà soát các trường hợp phát sinh các yếu tố làm thay đổi người nộp thuế dẫn đến tăng, giảm số thuế phải nộp như các hộ đã chuyển nhượng, cho tặng; các hộ sai lệch về diện tích, hạn mức, hộ sai tên, hộ có đất chưa kê khai với các trường hợp thay đổi, đề nghị công chức Địa chính xã, thị trấn phối hợp với Uỷ nhiệm thu hàng quý lập danh sách kê khai điều chỉnh theo tờ khai mẫu số 01/TKSDĐPNN ban hành kèm theo Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, các giấy tờ cần thiết gửi về Chi Cục thuế để được điều chỉnh số thuế đất phi nông nghiệp theo quy định.

Liên quan đến đề nghị của cử tri xã Phùng Xá về việc, huyện sớm giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng tuyến đường từ cầu Phùng Xá về trung tâm xã Phùng Xá tạo điều kiện nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh; Theo UBND uyện Mỹ Đức: Tháng 9/2018, UBND huyện đã phê duyệt Phương án chi tiết bồi thường hỗ trợ và tái định cư 03 đợt với 142 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuôc dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Phùng Xá đi xã Phù Lưu Tế, (Giai đoạn 1: từ cầu Phùng Xá đến khu trung tâm xã Phùng Xá) với tổng kinh phí là: 16.794.138.000 đồng. UBND huyện đã tổ chức 03 lần giải ngân bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án trên, đến nay đã có 119 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận tiền; 23 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa nhận tiền.

Các hộ chưa nhận tiền là do một số nguyên sau: nhận thức pháp luật của một số hộ dân còn hạn chế, dẫn đến việc đòi hỏi chế độ không theo quy định của pháp luật. Nhiều hộ dân có đơn thư kiến nghị đã được đối thoại giải đáp trực tiếp, Chủ tịch UBND huyện đã có văn bản trả lời, xong một số hộ trong đó có cả Đảng viên không chấp hành tiếp tục gửi đơn lên thành phố. Một số hộ lấn chiếm đất công do UBND xã quản lý đã xây dựng công trình trái phép chưa chấp hành việc tháo dỡ hoàn trả mặt bằng. Công tác tuyên truyền của hệ thống chính trị hiệu quả chưa cao.

UBND huyện tiếp tục chỉ đạo nâng cao công tác tuyên truyền, vận động người dân để hiểu rõ và chấp hành chính sách của pháp luật trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của hệ thông chính trị để Đảng viên và người dân hiểu rõ phát triển ngành nghề thì phải có đường giao thông. Hoàn thiện, triển khai quy chế bắt thăm bố trí tái định cư.

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động