Huyện Gia Lâm đón nhận danh hiệu huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng nay, 07/01, Huyện ủy- Hội đồng nhân dân (HĐND)- Ủy ban nhân dân (UBND)- Ủy ban  Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Gia Lâm đã tổ chức Lễ công bố và đón nhận danh hiệu huyện đạt chuẩn nông thôn mới; Tổng kết phong trào thi đua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020.  
huyen gia lam don nhan danh hieu huyen dat chuan nong thon moi LĐLĐ huyện Gia Lâm vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam
huyen gia lam don nhan danh hieu huyen dat chuan nong thon moi Năm 2019, kinh tế huyện Gia Lâm ổn định và phát triển
huyen gia lam don nhan danh hieu huyen dat chuan nong thon moi Huyện Gia Lâm trao nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sỹ

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Quang Nghị- Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy; Ngô Thị Thanh Hằng- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020”; Nguyễn Công Soái, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Văn Sửu, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch HĐND thành phố... Cùng dự buổi lễ còn có các Mẹ Việt Nam anh hùng; các đồng chí nguyên lãnh đạo và lãnh đạo huyện Gia Lâm.

huyen gia lam don nhan danh hieu huyen dat chuan nong thon moi
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tại buổi lễ

Nỗ lực, quyết tâm

Báo cáo của huyện Gia Lâm cho biết, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia của Trung ương về xây dựng nông thôn mới, Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lâm đã xác định: “Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Kết quả, từ năm 2010 đến nay, Huyện đã huy động nhiều nguồn lực, đầu tư hơn 6.300 tỷ đồng để nâng cấp 227km đường giao thông và trục chính nội đồng; nâng cấp, cải tạo 13km kênh mương cấp 3; đầu tư đồng bộ 411,8km hệ thống chiếu sáng; cải tạo sửa chữa 59 điểm trường học và xây mới 92 điểm trường; xây dựng và cải tạo, sửa chữa 118 lượt nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; 20/20 xã có hệ thống truyền thanh không dây; 100% hộ dân dùng điện lưới quốc gia. Cùng với đó, huyện đã chú trọng công tác giữ gìn cảnh quan môi trường Xanh- Sạch- Đẹp. Gia Lâm hiện đang duy trì 47 tuyến đường kiểu mẫu, 13 đoạn đường bích họa, 123 đoạn đường nở hoa, 732 bồn hoa, 27 vườn hoa, sân chơi. Ngoài ra, huyện còn đầu tư hàng chục tỷ đồng để kè 28 ao, hồ trên địa bàn.

Đặc biệt, huyện đã chú trọng phát triển nông nghiệp với “Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo vùng nông nghiệp chuyên canh giai đoạn 2016-2020” đồng thời, hỗ trợ 106 tỷ đồng đầu tư hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Đến nay, Gia Lâm đã chuyển đổi hơn 1.400ha diện tích trồng lúa sang trồng cây ăn quả, hoa, cây cảnh; duy trì 407 ha sản xuất rau an toàn; một số sản phẩm đã được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể như: rau Đặng Xá, Văn Đức; ổi Đông Dư, chuối Cổ Bi, quả Đa Tốn, Kim Sơn; rau cải Yên Viên, gạo nếp cái hoa vàng Dương Xá…

huyen gia lam don nhan danh hieu huyen dat chuan nong thon moi
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng- Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội trao Huân chương Lao động hạng Ba cho huyện Gia Lâm và trao ông nhận danh hiệu huyện Gia Lâm đạt chuẩn nông thôn mới

Từ xuất phát điểm còn nhiều khó khăn, 20 xã đạt từ 7 đến 13 tiêu chí, trong đó, có nhiều tiêu chí quan trọng chưa đạt như: quy hoạch, hạ tầng kinh tế- xã hội, hộ nghèo, môi trường…sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (2010-2019), Gia Lâm đã có 20/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đạt chuẩn nông thôn mới; huyện đạt 24/27 tiêu chí về kết cấu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 55 triệu đồng/người/năm. Đây là tiền đề thuận lợi để huyện tập trung đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các tiêu chí thành lập quận vào năm 2022.

Riêng trong năm 2019, các chỉ tiêu về lĩnh vực văn hóa đều vượt so với kế hoạch: tỷ lệ hộ gia đình văn hóa 94%; tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa 96,8%. Năm 2019, đã có 3 tập thể, 01 cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước; 34 tập thể và 39 cá nhân khen thưởng cấp Thành phố; 570 tập thể và 1.057 cá nhân khen thưởng cấp huyện; 15 phòng, ban, đơn vị được UBND TP tặng Cờ thi đua xuất sắc. Đặc biệt, huyện Gia Lâm được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Với những thành tích đã đạt được, trong những năm qua, huyện Gia Lâm đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thành phố trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập Hạng Ba (năm 2010); Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 1999, 2016); Cờ thi đua của Chính phủ (năm 2014, 2017, 2018); Cờ thi đua xuất sắc của Thành phố (năm 2011, 2013, 2015, 2016); Huân chương Lao động hạng Ba về xây dựng nông thôn mới (năm 2019)…

Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chúc mừng, biểu dương những thành tích mà Nhân dân và các thế hệ cán bộ huyện Gia Lâm đã đạt được trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng, trong thành tựu chung về xây dựng nông thôn mới của thành phố có đóng góp rất quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Gia Lâm.

“Huyện Gia Lâm đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc 3 năm liền (2017, 2018, 2019), đặc biệt năm 2019, huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích trong phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020... Đó là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Gia Lâm, đồng thời cũng là niềm vui chung của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô” – Phó Bí thư Thường trực Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh.

huyen gia lam don nhan danh hieu huyen dat chuan nong thon moi
Đồng chí Nguyễn Văn Sửu- Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố trao thưởng cho các tập thể của huyện Gia Lâm có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý, huyện Gia Lâm đang có tốc độ đô thị hóa nhanh và được Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt đề án là một trong 5 huyện được xây dựng, phát triển thành quận trong giai đoạn đến năm 2025. Để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2020 và các năm tiếp theo, huyện Gia Lâm cần chú trọng phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao; phát huy vai trò, chủ thể của người dân trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Cùng với đó, huyện cần duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo hướng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng xã thành phường, huyện thành quận; phấn đấu huyện Gia Lâm đủ điều kiện thành quận vào năm 2022...

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị huyện tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại gắn với phát triển đô thị; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đặc biệt quan tâm hỗ trợ, đẩy mạnh liên kết trong sản xuất nông nghiệp; phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, bảo đảm phát triển sản xuất bền vững, hiệu quả…

huyen gia lam don nhan danh hieu huyen dat chuan nong thon moi
Các đại biểu dự buổi lễ

Huyện cần thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; chăm lo đến các gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công; tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa mới...

Ngoài ra, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị huyện Gia Lâm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo không khí tưng bừng, phấn khởi lập thành tích chào mừng các ngày sự kiện trọng đại, các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước; triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2020 “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp”. Huyện cần tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ 22, đóng góp vào thành công Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố và Đại hội lần thứ XIII của Đảng…

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã trao Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 cho nhân dân và cán bộ huyện Gia Lâm. Nhiều tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện Gia Lâm được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua và Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội...

Dịp này, huyện Gia Lâm cũng phát động phong trào thi đua năm 2020, kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân phát huy truyền thống quê hương, đoàn kết, nhất trí, vượt qua khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua... đưa huyện Gia Lâm phát triển ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động