Hưởng ứng ngày phòng chống viêm gan thế giới 2014
Chương trìnhdiễn ra bên trong khuôn viên Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ươngvới sự tham gia của đại diện Tổ chức Y tế Thế giới, đại diện Bộ Y tế Hà nội, đại diện bệnh viện, cán bộ y tế từ các tỉnh thành và đông đảo các nhóm có nguy cơ cao nhiễm viêm gan vi-rút C ở Hà nội. Cùng với các hoạt động giáo dục, nâng cao nhận thức về bệnh , 1.000 xét nghiệm phát hiện kháng thể vi rút viêm gan C cũng đã được hỗ trợ miễn phí cho các nhóm đối tượng cần phải tầm soát, ngay tại bệnh viện.Và tại sự kiện, để thể hiện quyết tâm chung tay kiểm soát và đẩy lùi bệnh viêm gan vi rút C, các y bác sĩ, bệnh nhân và giới truyền thông đã chung tay thực hiện một hoạt động đặc biệt ý nghĩa, cùng nhau tạo nên tác phẩm nghệ thuật sắp đặt với thông điệp “Bệnh viêm gan vi rút C, tầm soát – điều trị ngay”.
Được biết, trong ngày này, tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới TP.HCM cũng đã diễn ra hoạt động tương tự nhằm hưởng ứng Ngày Phòng chống Viêm gan Thế giới. 1.000 xét nghiệm để phát hiện vi rút viêm gan C miễn phí cũng được thực hiện tại đây.
Viêm gan vi rút thực sự là mối đe doạ y tế nghiêm trọng nhất trên toàn cầu, đặc biệt nguy hiểm là bệnh viêm gan mạn tính do vi rút viêm gan C. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)năm 2014, hiện nay trên thế giới có hơn 185 triệu người nhiễm vi rút viêm gan C (HCV), 350.000 trường hợp tử vong vì HCV mỗi năm. Một phần ba trong số những người viêm gan C mạn tính co nguy cơ tiến triển thành xơ gan hoặc ung thư gan. Viêm gan vi rút C được giới chuyên môn xem là “sát thủ thầm lặng”, ngoài yếu tố có nguy cơ dễ lây nhiễm cao trong cộng đồng, hầu hết người bị nhiễm loại vi rút này không biểu hiện triệu chứng giai đoạn đầu, và có thể tới vài chục năm – cho đến khi bệnh bùng phát hoặc gây biến chứng xơ gan, ung thư gan thì mới biết mắc bệnh. Việc phát hiện bệnh quá muộn sẽ dẫn đến việc gây ra nhiều khó khăn trong công tác điều trị cùng với nguy cơ tử vong cao, trong khi đó bệnh viêm gan vi rút C hoàn toàn có thể chữa trị khỏi, nếu phát hiện bệnh sớm.
Bà Inge Kusuma, Trưởng đại diện Văn phòng Hoffmann-La Roche(Ngành Dược Phẩm), cho biết, hiện nay tại Việt Nam có khoảng 4-5 triệu người nhiễm viêm gan siêu vi C (gần 6% dân số ở Việt Nam). Sự gia tăng các ca viêm gan C đã trở thành vấn đề ưu tiên hàng đầu trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam. Với cam kết bệnh nhân luôn là tâm điểm của mọi chiến lược và kế hoạch hành động của Tập đoàn Roche trên toàn cầu, Roche tại Việt Nam vinh dự góp phần vào công cuộc kiểm soát và đẩy lùi viêm gan vi-rút C tại Việt Nam.
Tỷ lệ bệnh viêm gan vi rút C tại Việt Nam có chiều hướng gia tăng do phần lớn người dân cũng như bệnh nhân thiếu kiến thức về bệnh, dẫn đến không có khái niệm về tầm soát, điều trị và phòng ngừa lây lan. Rất nhiều người chủ quan cho rằng mình không có nguy cơ mắc viêm gan vi rút C, không tiến hành các xét nghiệm sớm, vô tình lây truyền mầm bệnh cho những người xung quanh. Viêm gan vi rút C có thể điều trị khỏi nếu phát hiện sớm và tuân thủ liệu trình điều trị.
Ông Rod Ward, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Roche Việt Nam (Ngành Chẩn đoán) chia sẻ: “Việc chẩn đoán sớm và theo dõi điều trị đóng vai trò hết sức quan trọng nhằm kiểm soát viêm gan vi rút C. Roche Diagnostics hân hạnh được phối hợp cùng các cơ quan chức năng, tổ chức y tế tại Việt Nam mang đến giải pháp chẩn đoán tiên tiến và toàn diện trong việc kiểm soát bệnh viêm gan vi rút C, giúp bác sỹ có được công cụ hỗ trợ hữu ích trong việc điều trị cho bệnh nhân. Với giải pháp này, bao gồm cả chẩn đoán và theo dõi điều trị, giúp cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống người dân Việt Nam, giảm thiểu các chi phí y tế không cần thiết cho cả bệnh nhân và xã hội, góp phần chung tay cùng cộng đồng trong trân chiến chống lại căn bệnh này.”
Với mục đích tăng cường nhận thức của người dân về bệnh viêm gan, cũng như tập trung vào những hoạt động cụ thể nhằm đẩy lùi viêm gan khỏi cộng đồng, từ năm 2011, Tổ chức Y tế Thế giới đã đánh dấu ngày 28 tháng 7 hàng năm là Ngày Phòng chống Viêm gan Thế giới.
T.T
Nên xem

Nhận thức đúng để mở cánh cửa tương lai

Nghỉ việc trông con ốm có được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội?

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân tại quận Đống Đa

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tháo gỡ hết những khó khăn, vướng mắc về thể chế

Lãnh đạo Mặt trận thành phố Hà Nội thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ cháy ở Trung Liệt

TP.HCM: Xử lý nhóm học sinh cấp 2 đánh nhau dã man ngoài trường học

Tuyên truyền pháp luật và giao lưu văn nghệ trong công nhân lao động huyện Yên Thành
Tin khác

Hà Nội ghi nhận thêm 212 ca mắc sởi
Y tế 13/04/2025 13:07

Ứng dụng công nghệ mới loại bỏ khối u không cần mổ
Y tế 12/04/2025 22:26

Một người lớn tử vong do sởi
Y tế 10/04/2025 20:43

Bộ Y tế tổ chức lại cơ sở y tế theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
Y tế 10/04/2025 11:38

Hà Nội siết chặt kiểm soát an toàn thực phẩm tại cộng đồng
Y tế 08/04/2025 06:05

Từ 1/6: Sử dụng VssID, VNeID và Căn cước công dân gắn chip để khám, chữa bệnh BHYT
Y tế 05/04/2025 22:37

Số ca mắc sởi, tay chân miệng có xu hướng gia tăng
Y tế 04/04/2025 14:11

Nam thanh niên 22 tuổi nguy kịch do nhiễm não mô cầu
Y tế 04/04/2025 13:39

Siết chặt kiểm soát lây nhiễm sởi trong các bệnh viện
Y tế 04/04/2025 08:12

Nơi ươm mầm hạnh phúc cho các gia đình hiếm muộn với tỉ lệ IVF thành công vượt trội
Y tế 03/04/2025 16:41