Kết thúc giải bóng đá mini CNVCLĐ và LLVT Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ III - 2017

Hướng tới sự chuyên nghiệp

Sau 10 ngày, với 60 trận đấu hấp dẫn, Giải bóng đá mini CNVCLĐ và LLVT Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ III đã thành công tốt đẹp. Giải là sân chơi bổ ích, rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. Với sự tham gia của nhiều đội bóng có chất lượng, giải đấu đã ngày càng thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu thể thao.
tin nhap 20170428102628 “Thủy chiến” tranh cúp, chiến thắng của sự quả cảm
tin nhap 20170428102628 Hai trận bán kết nóng bỏng
tin nhap 20170428102628 Khai mạc Giải Bóng đá mini Cúp báo Lao động Thủ Đô lần thứ III

Những con số biết nói

Qua 3 mùa tổ chức, Giải bóng đá mini CNVCLĐ và LLVT Cúp Báo Lao động Thủ đô ngày càng được nâng tầm, khảng định được vai trò chủ đạo trong công tác tuyên truyền và các hoạt động phong trào của LĐLĐ TP Hà Nội. Giải năm nay đã quy tụ 26 đội bóng và được chia thành 6 bảng đấu. Đã có hơn 300 cầu thủ là những cán bộ công nhân viên, người lao động trên địa bàn TP Hà Nội tham gia thi đấu cùng với hàng trăm cổ động viên đến sân để cổ vũ cho đội tuyển của mình. Cầu thủ nhiều tuổi nhất năm nay đã gần 40 tuổi, trong khi cầu thủ trẻ tuổi nhất của giải đấu mới chỉ tròn 20 tuổi.

tin nhap 20170428102628
Các đồng chí lãnh đạo chúc mừng đội CĐ Tổng công ty Điện lực Hà Nội giành chức vô địch.

10 ngày diễn ra, giải đấu đã chứng kiến 60 cuộc so tài hấp dẫn, kịch tính. Các đội tuyển càng thi đấu càng tỏ rõ bản lĩnh và quyết tâm chiến thắng của mình. Mỗi đội một chiến thuật, một lối chơi nhưng tất cả đều toát lên sự tôn trọng đối thủ và tinh thần đoàn kết. Với sự cởi mở trong lối chơi, các đội đã cống hiến cho người hâm mộ những pha bóng kịch tính và nhiều bàn thắng đẹp. Cả mùa giải đã có tổng cộng 222 bàn thắng được ghi với trung bình 3,7 bàn thắng/trận đã nói lên sự tiến bộ và quyết liệt của giải đấu.

Trong đó, trận đấu có nhiều bàn thắng nhất là cuộc đối đầu giữa Cơ quan LĐLĐ TP Hà Nội với đội tuyển Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội với tỉ số 1 – 8. Và cầu thủ dành danh hiệu vua phá lưới với 14 lần lập công là tiền đạo Nguyễn Tiến Thành đến từ đội tuyển LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm. Đặc biệt, giải đấu năm nay đã chứng kiến rất ít cuộc đối đầu có tỉ số hòa (8/60 trận), trong đó chỉ có duy nhất 1 trận là không có bàn thắng nào được ghi. Ở trận Chung kết, các cầu thủ của đội tuyển Tổng công ty Điện lực Hà Nội cũng đã 3 lần làm “tung lưới” đội tuyển Công an quận Hoàn Kiếm để tiến lên đỉnh cao nhất của mùa giải năm nay.

Nâng cao tinh thần thể thao

Bên cạnh khả năng chuyên môn là tinh thần thi đấu của các đội đã góp phần vào thành công của giải. Nhiều đội bóng ở xa như LĐLĐ các huyện: Ứng Hòa, Quốc Oai, Thanh Oai, Chương Mỹ, Gia Lâm, Thanh Trì… luôn có mặt trước giờ đảm bảo đúng lịch thi đấu. Có những đội mặc dù bị dẫn với tỷ số cao, song vẫn vui vẻ thi đấu nhiệt tình tới khi kết thúc trận đấu. Có những cầu thủ dù mệt hay chấn thương nhưng vẫn luôn nở nụ cười khi bắt tay đội bạn. Đáng nói hơn cả là có nhiều đội thậm chí không còn hy vọng vào vòng trong nhưng vẫn thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, vì sự nhiệt tình yêu mến của các cổ động viên.

tin nhap 20170428102628

Trong 10 ngày thi đấu liên tục đã có 60 trận cầu với hơn 3600 phút trên sân chứng minh các vận động viên luôn nêu cao tinh thần giao lưu học hỏi, trách nhiệm với phong trào thể thao quần chúng, thi đấu hết mình với tinh thần đoàn kết, trung thực cao thượng. Có nhiều trận đấu cân sức, cân tài hấp dẫn để lại những tình cảm, những ấn tượng tốt đẹp trong CNVCLĐ & LLVT Thủ đô. Có những cuộc “đối đấu” phải tới loạt sút luân lưu thứ 8 mới phân định thắng bại. Có những lần “trạm chán” với kết quả khó tin và những cú lội ngược dòng ngoạn mục, cống hiến cho khán giả những giây phút tràn đầy cảm xúc.

Tại lễ bế mạc diễn ra ngày 27/4, BTC Giải bóng đá mini CNVCLĐ và LLVT Cúp Báo Lao động Thủ đô đã trao giải cho các đội

1. Đội CĐ Tổng công ty Điện lực Hà Nội giành chức vô địch với các phần thưởng: Cúp, Cờ, Huy chương vàng và tiền thưởng 15 triệu đồng.

2. Đội Công an quận Hoàn Kiếm đại diện cho LĐLĐ quận Hoàn Kiếm giành ngôi vị Á quân với các phần thưởng: Cờ, Huy chương bạc và tiền thưởng 10 triệu đồng.

3. Đội LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm đứng ở vị trí thứ 3 với các phần thưởng: Cờ, Huy chương đồng và tiền thưởng 7 triệu đồng.

4. Đội LĐLĐ huyện Thanh Trì xếp ở vị trí thứ 4 với các phần thưởng là Cờ và 5 triệu đồng tiền thưởng.

5. Đội CĐ Công ty TNHH Lixil Việt Nam đạt giải phong cách được trao cờ và 3 triệu đồng tiền thưởng.

6. Các đội đạt giải khuyến khích, mỗi đội nhận 2 triệu đồng tiền thưởng gồm: Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội thuộc CĐ ngành Xây Dựng HN, CĐ Giáo dục quận Long Biên thuộc LĐLĐ huyện Long Biên và Công ty TNHH TM Thiên Phong thuộc CĐ Ngành GTVT Hà Nội.

7. Các giải thưởng cá nhân với số tiền 1 triệu đồng được trao cho: Tiền đạo Nguyễn Tiến Thành (đội bóng LĐLĐ quận Bắc Từ liêm) với danh hiệu “vua phá lưới” và Thủ môn xuất sắc nhất giải thuộc về Nguyễn Xuân Bằng (đội tuyển Tổng công ty Điện lực Hà Nội).

Giải được tổ chức vào thời điểm nắng nóng, đặc biệt có những trận đấu diễn ra vào đầu giờ chiều, nhiệt độ lên tới hơn 35 độ. Tuy nhiên, ở ngoài đường biên vẫn có rất đông các cổ động viên của các đội hò reo cổ vũ cho các cầu thủ của mình đang thi đấu trong sân. Bên cạnh đó, cũng có không ít “fan” của môn thể thao vua đứng “phơi nắng” để được theo dõi những pha bóng đẹp mắt. Bạn Trần Thị Phương Lâm (cổ động viên Đội Cty Dệt 10-10) chia sẻ: Mình rất ít khi xem bóng đá tuy nhiên 100% các trận bóng của đội nhà mình đều đi theo để cổ vũ. Phải đến sân mới có thể cảm nhận được “sức nóng” thực sự, thấy được vì sao mà các bạn nam lại mê đá bóng đến vậy.

Ngoài ra, cũng phải kể đến đội ngũ trọng tài đã phát huy hết vai trò trách nhiệm, điều khiển các trận đấu công minh, chính xác, các cổ động viên nhiệt tình cổ vũ, tất cả vì tinh thần cao đẹp của thể thao. Những yếu tố này đã góp phần tạo nên sự thành công của giải.

Một giải đấu ý nghĩa

Có thể khẳng định với những gì diễn ra trong suốt 10 ngày qua, Giải bóng đá mini CNVCLĐ & LLVT Cúp báo LĐTĐ lần thứ III – năm 2017 đã đáp ứng với kỳ vọng của ban tổ chức là nhằm góp phần cải thiện đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân viên chức, lao động và các chiến sỹ trong LLVT, với tinh thần “Thể thao để hăng say lao động, thể thao để nâng cao sức khỏe, bảo vệ Tổ quốc, thể thao để đẩy lùi tệ nạn”; thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân – dân, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển. Bà Nguyễn Thị Tuyến - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã khảng định đây là một trong những hoạt động chủ đạo trong công tác tuyên truyền và các hoạt động phong trào của LĐLĐ Thành phố vì lợi ích đoàn viên. Giải được tổ chức thành công còn là để chào mừng các ngày kỷ niệm trọng đại, các sự kiện lớn của Thủ đô, đất nước, của tổ chức Công đoàn trong năm 2017, hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2017 và đặc biệt là chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp sắp tới.

Là một người rất say mê bóng đá, ông Trần Văn Khương - Bí thư huyện ủy Thanh Trì bày tỏ mong muốn giải đấu sẽ tiếp tục được duy trì hằng năm để CBCNV có một sân chơi, giao lưu bổ ích. Theo ông Khương, để phát triển phong trào thể thao, nhất là môn bóng đá thì cần phải gây dựng từ cơ sở “cán bộ nào thì phong trào ấy”. Bạn Lê Thu Hà, cổ động viên của đội CĐ Công ty TNHH Lixil Việt Nam cho biết, hàng ngày anh chị em công nhân và người lao động phải làm việc rất vất vả, họ có rất ít thời gian để tham gia các hoạt động thể thao. Do đó, việc tham gia giải bóng đá này không chỉ là đến với phong trào mà đây là cơ hội để anh em công nhân tranh thủ vui chơi, giải trí, giao lưu với nhau qua đó giải tỏa tinh thần làm việc căng thẳng và gắn bó với nhau hơn trong công việc cũng như cuộc sống.

Ông Nguyễn Mẫn Nhuệ - Phó TBT Báo Lao động Thủ đô, Phó trưởng BTC giải chia sẻ: “Từ thành công của mùa giải này, chúng tôi mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo; sự ủng hộ của các nhà tài trợ; sự tham gia nhiệt tình vì phong trào chung của các đơn vị, các cấp công đoàn; sự phối hợp của các cấp, các ngành…để giải bóng đá mini CNVCLĐ và LLVT Cup báo LĐTĐ sẽ ngày càng có chất lượng, xứng đáng là một giải đấu chính thức của phong trào thể thao quần chúng Thủ đô; là sân chơi không thể thiếu của CNVCLĐ và LLVT”.

Những đánh giá khích lệ

Bà Nguyễn Thị Tuyến – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội:

tin nhap 20170428102628

Tôi đánh giá cao thành công của Giải Bóng đá mini Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ III . Với những gì đã diễn ra trong suốt mùa giải cho thấy việc tổ chức giải bóng đá năm nay đã được các cấp Công đoàn triển khai rất bài bản. BTC đã làm rất tốt công tác chuẩn bị cũng như trong suốt quá trình diễn ra giải đấu. Các cấp công đoàn cấp trên cơ sở cũng đã tích cực chuẩn bị và lựa chọn đội mạnh nhất tham gia. Trong mỗi trận đấu, các vận động viên đã thi đấu sôi nổi, hết mình, cống hiến nhiều pha bóng hay, những bàn thắng đẹp mắt cho khán giả, trên tinh thần cao thượng, trung thực và đoàn kết. Điều đó thể hiện, giải đấu này không chỉ là một phong trào rèn luyện, huấn luyện mà còn có tính chuyên môn rất cao.

Ông Vũ Mạnh Tiêm – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam:

tin nhap 20170428102628

Để Giải bóng đá mini Cúp Báo Lao động Thủ đô tiếp tục phát triển tốt hơn và dần trở thành một hoạt động phong trào thiết thực, có ý nghĩa trong đời sống CNLĐ thì rất cần sự đổi mới, sáng tạo trong cách tổ chức. Qua theo dõi, tôi thấy hầu hết các đơn vị chỉ cử “hạt nhân” của mình tham gia giải do đó rất khó có thể phản ánh được phong trào của đơn vị đó. Do đó, tôi mong muốn trong mùa giải tới, ở các đơn vị sẽ tổ chức giải bóng đá của đơn vị mình sau đó chọn ra đội mạnh nhất tham dự Giải bóng đá Cúp Báo Lao động Thủ đô. Và giải này sẽ được coi như vòng chung kết của toàn Thành phố thì chắc chắn chất lượng sẽ tăng lên rõ. Bên cạnh đó, tôi cũng mong muốn thành công của Giải bóng đá mini Cúp Báo Lao lộng Thủ đô sẽ được nhân rộng ở những phong trào thể thao quần chúng, nhất là đối tượng công nhân ở các KCN-KCX trên địa bàn cả nước.

Ông Ngô Văn Tuyến - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội:

tin nhap 20170428102628

Rất vui mừng trước những kết quả đã đạt được của mùa giải năm nay. Theo tôi trước xu thế hội nhập quốc tế, LĐLĐ Thành phố xác định tổ chức các phong trào trong CNVCLĐ phải lựa chọn những hoạt động mũi nhọn, thiết thực nhằm chăm lo sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần và phù hợp với sở thích của người lao động tại các đơn vị. Và Giải bóng đá mini cúp Báo Lao động Thủ đô đã ngày càng thu hút đông đảo lực lượng CNVCLĐ nhất là những công nhân trẻ ở các KCN – CX tham gia rèn luyện sức khỏe, đoàn kết và giảm thiểu các hành vi tiêu cực ngoài xã hội.

Thượng tá Nghiêm Minh Sơn - Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm:

tin nhap 20170428102628

Thường ngày anh em vẫn phải đảm nhiệm công tác chuyên môn. Có nhiều cầu thủ sáng hôm sau ra sân thi đấu, nhưng đêm trước đó vẫn phải bám địa bàn, theo sát công việc đã được giao phó. Vì vậy, thành tích đứng thứ 2 ở giải đấu này đã thể hiện sự cố gắng của các chiến sĩ khi ra sân thi đấu. Đây chắc chắn sẽ là động lực để Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thể dục - thể thao trong các đơn vị công an trên địa bàn, đồng thời tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ công an của quận Hoàn Kiếm hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn…

Ông Lê Hải, Trọng tài quốc gia thuộc Liên đoàn Bóng đá Hà Nội:

tin nhap 20170428102628

Có thể thấy công tác tổ chức giải đấu năm nay rất chuyên nghiệp. Các đội tham dự cũng nhìn vào đó để tham gia với đúng tính chất là một sân chơi. Ở cương vị là người “cầm cân nảy mực” trong mỗi trận đấu, mình cũng phải điều chỉnh để việc thổi còi và nhắc nhở anh em sao cho phù hợp với giải đấu. Về cơ bản là nhắc nhở anh em để mỗi người đều hiểu và cống hiến cho cho khán giả những pha bóng đẹp trên tình thần tôn trọng và đoàn kết.

Nguyễn Kim Cương, cầu thủ trẻ nhất giải đấu:

tin nhap 20170428102628

Mình rất may mắn vì được tham gia một sân chơi rất bổ ích với rất nhiều đàn anh. Trong mỗi trận đấu của đội nhà, mình luôn khát khao được vào sân. Mặc dù còn có chút tâm lý, song mình luôn cố gắng thể hiện hết khả năng. Hy vọng ở giải đấu năm tới, đội LĐLĐ huyện Thanh Trì sẽ thực hiện được mục tiêu của năm nay.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động