LĐLĐ quận Đống Đa

Hướng mạnh về cơ sở chăm lo cho NLĐ

Sáng 12/1/2017, LĐLĐ quận Đống Đa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2016, phát động thi đua trong CNVCLĐ  năm 2017. Phó Chủ tịchLĐLĐ TP Hà Nội Lê Đình Hùng, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Nguyễn Song Hào dự hội nghị.
huong manh ve co so cham lo cho nld Gần 1000 vận động viên tham gia hội khỏe CNVCLĐ quận Đống Đa
huong manh ve co so cham lo cho nld LĐLĐ quận Đống Đa biểu dương 54 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu
huong manh ve co so cham lo cho nld LĐLĐ quận Đống Đa biểu dương 32 công nhân giỏi
huong manh ve co so cham lo cho nld LĐLĐ quận Đống Đa: Tuyên truyền về tầm quan trọng của bầu cử

Trong năm 2016, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn LĐLĐ quận Đống Đa bám sát nhiệm vụ chính trị của quận và đạt kết quả đáng khích lệ. Công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ được LĐLĐ quận đặc biệt chú trọng.

huong manh ve co so cham lo cho nld
Phó chủ tịch LĐLĐ TP Lê Đình Hùng tặng cờ và Bằng khen cho tập thể, cá nhân xuất sắc.

LĐLĐ quận phối hợp với cơ quan chức năng triển khai, hướng dẫn công đoàn cơ sở (CĐCS) tổ chức tốt hội nghị CBCC,VC và hội nghị NLĐ. Kết quả 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức hội nghị CBCC,VC; 71% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị NLĐ. Thông qua hội nghị, NLĐ được phát huy quyền dân chủ, các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, tiền lương, thưởng, thời gian nghỉ Tết của CNVCLĐ được đảm bảo. Các ban thanh tra nhân dân được thành lập và duy trì hoạt động trong các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước. LĐLĐ quận phối hợp với Chi cục thuế, BHXH và mời lãnh đạo quận tham gia đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng thời tổ chức đối thoại chính sách Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ.

Thông qua hội nghị để tuyên truyền, cung cấp, bổ sung các thông tin; chất vấn, giải đáp, làm rõ các vấn đề mà công nhân lao động quan tâm, từ đó giúp cho NLĐ và người sử dụng lao động hiểu về quyền lợi và trách nhiệm của mình. Các CĐCS cũng đã thực hiện tốt về tổ chức đối thoại định kỳ với NLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Cùng với đó, LĐLĐ quận phối hợp với các ban ngành trong quận kiểm tra doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn về thực hiện Luật lao động, chính sách có liên quan đến NLĐ...Qua kiểm tra, kịp thời nhắc nhở doanh nghiệp thực hiện chưa đúng quy định của pháp luật

Trong dịp Tết Nguyên đán, LĐLĐ quận tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho CNVCLĐ, như thăm hỏi, tặng quà, trao trợ cấp cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ kinh phí về phương tiện cho người lao động ở xã quê về ăn Tết; Thăm, chúc Tết, động viên những công nhân viên chức lao động phải làm việc, công tác trong những ngày Tết… Các công đoàn cơ sở cũng phối hợp với chuyên môn, trợ cấp cho hàng ngàn công nhân lao động, tổ chức các chuyến xe đưa công nhân lao động về quê đón Tết. Đặc biệt trong dịp “ tháng công nhân” LĐLĐ quận trao trợ cấp cho 56 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 44 triệu đồng. Công đoàn cơ sở trao trợ cấp 850 CNLĐ với tổng số tiền hơn 726 triệu đồng.

huong manh ve co so cham lo cho nld
Phó Bí thư quận ủy, CHủ tịch UBND quận Đống Đa Nguyễn Song Hào tặng bằng khen cho các tập thể xuất sắc

Bên cạnh việc chăm lo LĐLĐ quận thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, triển khai và phát động các phong trào thi đua; công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Trong năm, các cán bộ công đoàn quận với phương châm mền dẻo, kiên trì, quyết tâm cao đã thành lập được 44/25 CĐCS ( đạt 176%), với số đoàn viên phát triển mới là 2824, hoàn thành vượt mức kế hoạch và chỉ tiêu thành phố giao.

Phát huy những thành tích đã đạt được, tại hội nghị Chủ tịch LĐLĐ quận Nguyễn Khương Anh phát động thi đua năm 2017 tới toàn thể cán bộ, CNVCLĐ với nội dung cụ thể. Các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội củaThủ đô, của quận và từng cơ quan, đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Lê Đình Hùng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của quận. Năm 2016 Tổng LĐLĐ Việt Nam lấy là năm phát triển đoàn viên, và LĐLĐ quận đã thực hiện vượt chỉ tiêu TP giao trong công tác này. Phó Chủ tịch Lê Đình Hùng đề nghị LĐLĐ quận trong năm 2017, bám sát nhiệm vụ chính trị của quận và TP, bám sát chủ đề năm “Vì lợi ích đoàn viên” – mọi hoạt động CĐ đều hướng về đoàn viên, về cơ sở. Trong đó tập trung chăm lo cho đoàn viên còn khó khăn trong dịp tết Nguyên Đán Đinh Dậu này. Dồng thời làm tốt nhiệm vụ kiện doanh nghiệp nợ đọng, chây ì BHXH của NLĐ ra tòa để bảo vệ quyền lợi cho NLĐ.

Vui mừng phấn khởi trước kết quả thắng lợi đạt được của các cấp công đoàn quận, đồng chí Nguyễn Song Hào, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận mong thời gian tứi phát huy tinh thần doan kết hoàn, ban thường vụ LĐLĐ quận triển khai hội nghị chuyên đề thảo luận đề ra kế hoạch, giải pháp thực hiện các kế hoạch, mục tiêu nhiệm vụ của năm 2017. Đồng chí cũng lưu ý các cấp công đoàn tập trung tăng cường quán triệt nghỉ quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chủ động phối hợp các cấp làm tốt công tác chăm lo cho NLĐ, nhất là trọng dịp Tết Nguyên đán.

Với kết quả toàn diện đã đạt được của LĐLĐ quận vinh dự được UBND TP tặng cờ đơn vị xuất sắc. Ban chấp hành Tổng liên đoàn tặng cờ thi đua cho 1 tập thể, tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân. LĐLĐ TP Hà Nội tặng cờ thi đua xuất sắc cho 1 tập thể, tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 7 cá nhân. UBND quận khen thưởng 20 tập thể, 15 cá nhân; LĐLĐ quận khen thưởng 20 tập thể, 46 cá nhân và công nhận 145 CĐCS vững mạnh.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động