Hơn 650 gian hàng tham gia Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm Hội chợ Cá tra tại Hà Nội | |
Gia tăng cơ hội cho các dự án điện mặt trời | |
Vietnam Print Pack 2017 thu hút 300 đơn vị từ 11 quốc gia và khu vực |
Tham gia Hội chợ có trên 650 gian hàng của hơn 250 doanh nghiệp đến từ 30 tỉnh, thành phố trên cả nước và có sự tham gia của 5 nước trên thế giới là: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nepal.
Các đại biểu đại diện Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT, UBND TP Hà Nội cắt băng khai mạc Hội chợ. Ảnh Đỗ Đạt |
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Doãn Toản – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, Hà Nội với gần 1.000 làng nghề thủ công mỹ nghệ, trong đó có hàng trăm làng nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống nổi tiếng trong và ngoài nước. Những năm qua, các nghề và làng nghề thủ công mỹ nghệ không chỉ là nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa độc đáo của Thủ đô mà còn mang lại nhiều giá trị kinh tế, tạo công ăn việc làm cho gần 1 triệu lao động, với thu nhập bình quân đầu người đạt từ 35-50 triệu đồng/người/năm. Trong đó có nhiều nghề, làng nghề có mức thu nhập cao từ 70-100 triệu đồng/người/năm như gốm sứ, gỗ mỹ nghệ, sơn mài…
Để có được những thành quả trên, đó là nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo, ban hành nhiều chủ trường, chính sách…của chính quyền thành phố, nhằm hỗ trợ và hướng tới phát triển bền vững các làng nghề thủ công mỹ nghệ Hà Nội trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng với kinh tế khu vực và thế giới.
Theo đại diện Sở Công Thương, Hội chợ năm nay sẽ đón khoảng 600 – 750 nhà nhập khẩu đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như: Mỹ, EU, Nga, Đài Loan, Nhật Bản…đến tham quan và giao dịch, trong đó có nhiều nhà nhập khẩu có sức mua lớn (trên 100 triệu USD/năm). Đặc biệt, ban tổ chức bố trí 40 sinh viên tiêu biểu của trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội và Đại học Hà Nội đến để hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chưa đủ năng lực giao dịch trực tiếp với đối tác nước ngoài.
Nhiều gian hàng được đầu tư bài bản, trang trí đẹp mắt tại Hội chợ. Ảnh Đỗ Đạt |
Hội chợ trưng bày 7 nhóm sản phẩm gồm: sản phẩm thủ công mỹ nghệ và trang trí gia đình; sản phẩm đồ gỗ trong nhà và ngoài trời; hàng gia dụng; hàng vải, dệt gia dụng và thêu ren; hàng quà tặng và đồ chơi; hàng trang sức và phụ kiện cá nhân; hàng hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.
Với sự đổi mới về quy mô, số lượng, chất lượng các đơn vị tham gia và sự chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng của các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất tham gia, Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2017 hứa hẹn mang tới cho các doanh nghiệp, các làng nghề truyền thống, cũng như các nghệ nhân làng nghề những cơ hội giao thương quý báu, góp phần đưa hàng thủ công mỹ nghệ của Hà Nội và Việt Nam đến với bạn bè thế giới.
Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 17/10 – 20/10/2017.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam
Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023
Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp
Tin khác
Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro
Thị trường 18/04/2024 10:59
Bộ Công Thương hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí
Thị trường 17/04/2024 19:10
42 doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối cung cầu tỉnh Ninh Thuận năm 2024
Thị trường 17/04/2024 19:08
Xăng vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít
Thị trường 17/04/2024 16:54
Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít
Thị trường 17/04/2024 05:47
TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ
Thị trường 16/04/2024 18:03
Nhiều đường bay đang “sốt” vé dịp nghỉ lễ 30/4-1/5
Thị trường 16/04/2024 15:16
Giá vàng nhẫn, USD cao ngất ngưởng
Thị trường 16/04/2024 14:53
Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số cần có tầm nhìn
Thị trường 16/04/2024 14:14
Nghỉ lễ 10/3: Kỳ điều hành xăng dầu được đẩy lên sớm một ngày
Thị trường 16/04/2024 06:18