Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận Ba Đình lần thứ 6 khóa X

(LĐTĐ) Sáng 9/7, Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình lần thứ 6, khoá X đã diễn ra, nhằm sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ cuối năm 2019. Đến dự hội nghị, có đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội.  
quan ba dinh to chuc hoi nghi bch lien doan lao dong lan thu 6 khoa x Biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu
quan ba dinh to chuc hoi nghi bch lien doan lao dong lan thu 6 khoa x LĐLĐ quận Ba Đình: Tổ chức lễ báo công dâng Bác và phát động Tháng Công nhân năm 2019
quan ba dinh to chuc hoi nghi bch lien doan lao dong lan thu 6 khoa x LĐLĐ quận Ba Đình: 100% đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức

Hội nghị đã nghe các dự thảo báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo công tác kiểm tra công đoàn và dự thảo các kế hoạch hoạt động trọng tâm của công đoàn quận trong thời gian tới.

quan ba dinh to chuc hoi nghi bch lien doan lao dong lan thu 6 khoa x
Đồng chí Nguyễn Xuân Trọng - Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình tiếp thu những ý kiến chỉ đạo và đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn quận Ba Đình đã bám sát chủ đề năm 2019 “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị” của Thành phố. Quận Ba Đình lấy phương châm công tác “kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” lấy hiệu quả công việc là thước đo. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua do công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức.

Cụ thể, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn quận đã bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của quận và Thủ đô. Công tác tuyên truyền, giáo dục được tổ chức phong phú, sôi nổi và có hiệu quả. Tham gia quản lý, bảo vệ quyền lợi cho người lao động, góp phần khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn.

LĐLĐ quận Ba Đình cũng đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, xây dựng tổ chức công đoàn, phát triển đoàn viên. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác theo từng tháng, quý, tuần, có giao ban để đánh giá nhiệm vụ, công tác chuyên môn.

Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, trên cơ sở rà soát các chỉ tiêu phấn đấu đến hết năm 2019; căn cứ Nghị quyết Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ X, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, LĐLĐ quận Ba Đình đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 đó là: Tham gia quản lý và bảo vệ quyền lợi cho người lao động; tuyên truyền giáo dục cho người lao động và người sử dụng lao động; tổ chức các phong trào thi đua; xây dựng tổ chức công đoàn; đẩy mạnh công tác nữ công.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Bá Vĩnh thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố ghi nhận những kết quả mà LĐLĐ quận Ba Đình đã đạt được.

Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu Ban Chấp hành LĐLĐ quận trong thời gian tới cần khắc phục những hạn chế và tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được để góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Đáp ứng được kỳ vọng của CNVCLĐ về thực hiện vai trò chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp cho đoàn viên và người lao động.

Thay mặt LĐLĐ quận, đồng chí Nguyễn Xuân Trọng – Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ý kiến tham luận của các đồng chí tham gia. Bên cạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm mà LĐLĐ quận đã xác định, đồng chí cũng nhấn mạnh hơn nữa một số nhiệm cụ cần đạt được trong thời gian tới:

Tiếp tục tham gia công tác kiểm tra liên ngành bảo hiểm xã hội, đẩy mạnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện để đạt chỉ tiêu; tăng cường dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 để tiến tới triển khai mức độ 4 trong việc ứng dụng công nghệ thông tin; tuyên truyền chung tay đẩy mạnh giảm thải rác thải nhựa; triển khai các hoạt động chung tay vì người nghèo; tổ chức các hoạt động chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam…

K.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.

Tin khác

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động