Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố Hà Nội khóa XVI, kỳ họp lần thứ sáu mở rộng

Sáng nay, 4/1, hội nghị Ban chấp hành (BCH) LĐLĐ Thành phố Hà Nội khóa XVI, kỳ họp lần thứ 6 mở rộng diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Tuyến- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố và các đồng chí Thường trực LĐLĐ Thành phố.  
hoi nghi ban chap hanh ldld thanh pho ha noi khoa xvi ky hop lan thu sau mo rong Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 5 (mở rộng)
hoi nghi ban chap hanh ldld thanh pho ha noi khoa xvi ky hop lan thu sau mo rong Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố Hà Nội khóa XVI, kỳ họp lần thứ hai (mở rộng)
hoi nghi ban chap hanh ldld thanh pho ha noi khoa xvi ky hop lan thu sau mo rong Quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng về văn kiện và nhân sự cho Đại hội XVI

Khai mạc hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt nhằm thảo luận, thông qua nhiều văn bản quan trọng như: Dự thảo Báo cáo (tóm tắt) kết quả hoạt động của UBKT Công đoàn các cấp năm 2018; chương trình công tác UBKT, giám sát của tổ chức Công đoàn năm 2019; dự thảo thảo Tờ trình 10 hoạt động trọng tâm năm 2019 và Tờ trình điều chỉnh tỷ lệ chỉ tiêu phấn đấu TƯLĐTT thực hiện trong nhiệm kỳ 2018-2023… Hội nghị cũng tiến hành kiện toàn nhân sự, bầu bổ sung Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố Hà Nội khóa XVI. Do đó, đồng chí đề nghị các đại biểu dự hội nghị cần phát huy tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trí tuệ đóng góp hoàn thiện các văn bản, góp phần tổ chức thành công hội nghị.

hoi nghi ban chap hanh ldld thanh pho ha noi khoa xvi ky hop lan thu sau mo rong
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Sau khi nghe và sôi nổi thảo luận, các ủy viên BCH và đại biểu dự hội nghị bày tỏ sự thống nhất cao với Dự thảo báo cáo tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2018; phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019 do Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa trình bày và Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động của UBKT Công đoàn các cấp năm 2018; chương trình công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn năm 2019 do Tiếp theo, Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ Thành phố Lương Quang Thành trình bày.

Theo đó, năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, sự phối hợp cộng tác có hiệu quả của UBND, các sở ban ngành, đoàn thể Thành phố, các cấp công đoàn Thủ đô đã thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần quan trọng vào ổn định chính trị xã hội, phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Với những kết quả xuất sắc, LĐLĐ Thành phố đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc và đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc cho phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn Thủ đô năm 2018. Đặc biệt, tại Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 556-QĐ/CTN tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

hoi nghi ban chap hanh ldld thanh pho ha noi khoa xvi ky hop lan thu sau mo rong
Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị

Đối với công tác kiểm tra, giám sát của các cấp công đoàn thành phố Hà Nội năm 2018, các đại biểu nhất trí với đánh giá: UBKT Công đoàn các cấp Thành phố đã có nhiều cố gắng, tích cực, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, bám sát chương trình định hướng của UBKT Công đoàn cấp trên; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH, BTV Công đoàn cùng cấp và tổ chức triển khai hiệu quả nhiệm vụ của UBKT theo quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam, góp phần nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các biểu hiện vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Công đoàn.

Đồng tình, thống nhất với những kết quả được nêu trong hai Dự thảo báo cáo, song với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến để bổ sung, làm rõ hơn kết quả đã đạt được cũng như chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong phong trào CNVCLĐ, hoạt động Công đoàn Thủ đô năm vừa qua, đề xuất kiến nghị, giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ năm 2019.

Cũng tại hội nghị, BCH LĐLĐ Thành phố đã thống nhất thông qua dự thảo tờ trình 10 hoạt động trọng tâm năm 2019 và tờ trình điều chỉnh tỷ lệ chỉ tiêu phấn đấu về thỏa ước lao động tập thể thực hiện trong nhiệm kỳ 2018-2023; xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2019... trong đó thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023, phấn đấu 75% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, với ít nhất 45% thỏa ước lao động tập thể đạt loại B trở lên.

hoi nghi ban chap hanh ldld thanh pho ha noi khoa xvi ky hop lan thu sau mo rong
Quang cảnh hội nghị

Đặc biệt, hội nghị đã tiến hành kiện toàn nhân sự bầu bổ sung 3 đồng chí vào BCH LĐLĐ Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 là các đồng chí Bùi Thị Ngọc Thủy – Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai, Nguyễn Văn Công – Chủ tịch LĐLĐ huyện Phúc Thọ, Cao Đắc Tiến – Chủ tịch LĐLĐ quận Thanh Xuân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến biểu dương tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, những ý kiến đóng góp xác đáng, thẳng thắn của các ủy viên BCH và đại biểu dự hội nghị. Khẳng định lại về những kết quả nổi bật, đáng tự hào của các cấp Công đoàn Thủ đô năm 2018, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cũng nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ quan trọng năm 2019. Trong đó, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu các đơn vị tập trung xây dựng kế hoạch và chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019, khẩn trương thực hiện ngay từ đầu năm. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn thành phố phải bảo đảm chăm lo tốt đời sống CNLĐ, nhất là dịp Tết Kỷ Hợi 2019. Trong đó, thành phố sẽ tặng 6.000 suất quà Tết, hoàn thành việc trao 90 “mái ấm Công đoàn” cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức chu đáo chương trình đưa công nhân về quê đón Tết…

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Triển lãm “Quốc hội Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng dân tộc”

Triển lãm “Quốc hội Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng dân tộc”

Nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026), tại Nhà Quốc hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội và Bộ Nội vụ tổ chức Triển lãm “Quốc hội Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng dân tộc”.
Cộng đồng người Việt tại Nhật tưng bừng đón Tết trong ngày hội Xuân quê hương 2026

Cộng đồng người Việt tại Nhật tưng bừng đón Tết trong ngày hội Xuân quê hương 2026

Vừa qua, tại Công viên Ikuno, thành phố Osaka, Nhật Bản, chương trình “Xuân quê hương - Tết đại đoàn kết 2026” đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, thu hút hơn 1.000 người tham dự, bao gồm cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản, cùng đông đảo bạn bè Nhật Bản yêu mến văn hóa Việt Nam.
Phan Minh Huyền hé lộ cái kết của Ngân ở “Cách em 1 milimet”

Phan Minh Huyền hé lộ cái kết của Ngân ở “Cách em 1 milimet”

Phan Minh Huyền vừa cùng dàn diễn viên "Cách em 1 milimet" nói lời chia tay với vai diễn khi phim đóng máy. Ban đầu bộ phim có dự kiến hơn 30 tập, nhưng hiện nay đã lên đến con số hơn 40 tập và nhận được nhiều sự quan tâm, yêu thích của khán giả. Trên sóng truyền hình, phim đang đi đến những tập cuối với nhiều nút thắt dần được tháo gỡ.
Mùa lạnh, đừng chủ quan với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Mùa lạnh, đừng chủ quan với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Khi thời tiết chuyển sang rét lạnh, người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính bước vào giai đoạn nguy cơ cao. Các cơn khó thở xuất hiện với tần suất dày hơn, những đợt cấp dễ bùng phát, kèm theo tình trạng nhiễm trùng hô hấp tái diễn. Thực tế này đẩy nhiều người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi, vào nguy cơ phải nhập viện, thậm chí đe dọa tính mạng. Trước thực trạng đó, việc tăng cường phòng ngừa, phát hiện sớm và quản lý hiệu quả bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong mùa lạnh.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Sáng nay, 6/1, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) được tổ chức trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Điều trị ung thư phổi bằng “nước kiềm”, bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch

Điều trị ung thư phổi bằng “nước kiềm”, bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch

Dù đã được phát hiện ung thư phổi, nhưng thay vì điều trị theo phác đồ y học hiện đại, nam bệnh nhân lại lựa chọn phương pháp điều trị bằng “nước kiềm” theo lời truyền miệng. Việc này khiến khối u tiếp tục tiến triển nặng, xâm lấn mạnh hơn, đẩy người bệnh vào tình trạng nguy kịch và làm mất đi thời gian vàng trong điều trị ung thư.
Long trọng Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Long trọng Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Sáng 6/1, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026).

Tin khác

Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) đã tham gia đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Trần Lan Phương làm trưởng đoàn, tổ chức chuỗi hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên, góp phần sẻ chia, lan tỏa tinh thần nhân ái nơi vùng biên giới.
Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Xem thêm
Phiên bản di động