Hối hả trở lại nhịp mưu sinh

LĐTĐ - Sau những ngày Tết sum vầy ngắn ngủi, công nhân, người lao động tự do từ khắp các miền quê lại hối hả trở lại Thủ đô làm việc, mưu sinh mang theo những dự định, ước mong về một năm mới tốt lành hơn, dù phía trước vẫn còn đầy khó khăn, thử thách…

Quyết tâm vượt khó...

Trở lại Thủ đô sau cả ngày chen chúc trên chuyến xe khách liên tỉnh nhưng Nguyễn Thị Chinh ( quê Phú Thọ, công nhân may trong khu Công nghiêp Vĩnh Tuy) vẫn không tỏ ra mệt nhọc. Gặp tôi, Chinh hớn hở: “Sau 3 năm ra Hà Nội làm việc, Tết  này  em mới thật sự yên tâm, phấn khởi. Năm vừa rồi, dù tình hình khó khăn, bạn bè có rất nhiều người bị mất việc hoặc phải làm việc cầm chừng, nhưng nhờ chăm chỉ, cần mẫn làm việc và chịu khó học hỏi để nâng cao tay nghề nên em đã trụ vững. Ngoài ra, em còn chịu khó làm thêm và chắt chiu dành dụm nên khi về ăn Tết cũng để ra được một khoản nho nhỏ mừng tuổi bố mẹ, các em và còn mua được chiếc ti vi mới cho gia đình. Vậy là từ đây, mọi người có thể xem phim, xem thời sự tại nhà. Trước đây, bố mẹ và các em của em cứ phải đi sang hàng xóm xem nhờ, bất tiện lắm”. Niềm vui làm cô công nhân 20 tuổi vốn tính e ấp, ngại ngùng nói nhiều hơn bình thường. “Năm nay, em sẽ tiếp tục làm việc cần mẫn hơn, chăm chỉ hơn để giữ vững công việc, nâng cao thu nhập. Ngoài ra, một người quen của em làm chủ một xưởng may tư nhân cũng tin tưởng tay nghề và ngỏ ý muốn mời em làm thêm vào ngày nghỉ, ngoài giờ. Hy vọng là trong năm mới thu nhập sẽ sáng sủa hơn”- Chinh thổ lộ.

Người lao động tự do hối hả trở lại nhịp mưu sinh

Giống như Chinh, cặp vợ chồng Hùng-  Thắm (quê Hải Phòng, công nhân KCN Sài Đồng, quận Long Biên) cũng sớm trở lại phòng trọ với tất cả sự hối hả, hào hứng sẵn sàng bước vào guồng quay công việc của năm mới. Thắm chia sẻ, Tết Giáp Ngọ vừa rồi cũng là Tết vui đối với vợ chồng cô khi họ đã làm được điều ấp ủ trong suốt cả năm. Cưới nhau hồi tháng 3 và bắt đầu cuộc sống hôn nhân với hai bàn tay trắng, hai vợ chồng đặt  mục tiêu đầu tiên là mua được một chiếc xe máy để tiện cho việc đi lại, làm thêm. Vậy là dù việc làm của hai vợ chồng khó khăn, phải luân phiên nghỉ việc,  nhưng Hùng tranh thủ xin làm trông xe kiêm bảo vệ cho một cửa hàng thuốc Tây, còn Thắm nhận làm thêm giúp việc theo giờ nhờ vậy mà ngoài việc trang trải chi tiêu hàng ngày, vợ chồng cũng dành dụm được chút ít để thực hiện kế hoạch mua xe.  Tết vừa rồi, dự định của hai vợ chồng đã thành hiện thực khi họ tậu được chiếc xe máy đã qua sử dụng nhưng còn mới và tốt, và con đường từ Hà Nội về Hải Phòng như ngắn lại khi đôi vợ chồng được chở nhau về quê bằng xe máy chứ không phải chen chúc trên xe khách đường dài. “Thắm mới có bầu, năm tới nhà em sẽ có niềm vui đón con đầu lòng. Thêm một đứa trẻ, sẽ thêm nhiều khó khăn vất vả nhưng chúng em sẽ tiếp tục đồng lòng cố gắng. Ngoài làm chính, em sẽ tiếp tục làm thêm, hoặc chạy xe ôm, vì bây giờ có xe máy rồi... bất cứ việc gì có thể để tăng thêm thu nhập.Có kế hoạch, có quyết tâm thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua ”- Hùng tự tin khẳng định.

Sẽ miệt mài hơn

Không chỉ có CNLĐ, ngay sau Tết, những người lao động tự do cũng trở lại Thủ đô khá đông để bắt đầu guồng mưu sinh mới của mình. Vừa nhanh nhẹn chan nước vào bát bún riêu nóng hổi cho khách, bà Hạnh 52 tuổi (bán bún riêu ở chợ Quỳnh Mai) vừa kể: “Tôi về quê ở Hải Dương hôm 30 Tết, chiều mùng 2 đã đi xe khách ra Hà Nội để bán hàng. Con cái cứ bảo đi làm cả năm, có vài ngày Tết thì cứ nghỉ ngơi cho trọn vẹn. Nhưng mặt hàng này (bún riêu ốc) lại bán chạy nhất vào mấy ngày Tết, vì ngày Tết ai cũng ngán thịt thà, thèm cua ốc. Nhiều người bình thường không làm hàng ăn, Tết cũng tranh thủ bán để kiếm tiền, mà mình đang sẵn nghề lại không làm thì đúng là “hâm”- Bà Hạnh cười nói.  Bà Hạnh cũng cho biết, bà ra Hà Nội thuê trọ trong khu tập thể Quỳnh Mai, bán bún riêu đã hơn 3 năm nay. Khu vực này đông dân cư, chợ búa sầm uất nên việc buôn bán cũng dễ dàng. Từ gánh bún này, bà đã xây được nhà cao cửa rộng ở quê và nuôi một cậu con trai tốt nghiệp đại học,  một cô con gái đang học đại học năm thứ nhất. “Cậu cả cũng bảo, mẹ tạm nghỉ ngơi được rồi, nhưng tôi còn sức khỏe và còn cơ hội kiếm tiền thì phải cố gắng thôi. Tôi sẽ tiếp tục thức khuya, dậy sớm làm lụng để nuôi nốt cô con gái thành tài, rồi sẽ nghỉ ngơi. Tôi mong sao năm mới, sức khỏe vẫn ổn định, việc làm ăn suôn sẻ ”- bà Hạnh tâm sự.

Chị Thanh Huyền, quê Hưng Yên, cũng có mặt tại phòng trọ ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai từ sáng mùng 4 Tết và lập tức "khai trương" cửa hàng rau di động trên chiếc xe đạp quen thuộc, đạp đến từng ngõ nhỏ bán hàng. “Thường thì đầu xuân năm mới, rau  bán chạy, là cơ hội làm ăn tốt của những người như chúng tôi nên tôi không thể bỏ lỡ. Nhiều người lợi dụng thời điểm khan hàng này để tăng giá, nhưng tôi thì không, tôi vẫn bán giá như ngày thường bởi khách hàng đa số là người quen”- chị Huyền cho biết. Nhiều người khách mua rau của chị cũng thổ lộ, họ tín nhiệm chị bởi biết nguồn gốc đó là rau sạch, chị lại sởi lởi hay khuyến mại vài cọng hành, quả chanh, quả ớt. Mấy con ngõ nhỏ trên phố Vĩnh Hưng dường như thiêu thiếu một cái gì đó khi ba ngày Tết im vắng tiếng rao hàng của chị, và bây giờ, cái tiếng lảnh lót “Ai mua rau không” của chị Huyền như làm bừng lên con ngõ nhỏ. “Đi làm vất vả lắm, vì sáng sớm tinh mơ đã phải dậy đến chợ đầu mối lấy hàng, rồi đạp xe khắp các ngõ phố, nhưng mà số tôi dường như quen với vất vả rồi, nhàn hạ không chịu được. Mấy ngày Tết ở nhà cứ thấy bứt rứt, bồn chồn”. Cũng như mọi người lao động tự do khác, chị Huyền mong trong năm mới sức khỏe được dồi dào để chị có thể làm việc, kiếm tiền thuận lợi hơn.

Thủ đô Hà Nội- miền đất hứa cho những lao động nghèo ngoại tỉnh đổ về làm việc mưu sinh. Dù còn nhiều vấn đề phải bàn từ đội ngũ những người bán hàng rong ấy nhưng chính họ, những bà bán bún,những chị bán rau... cũng đã góp phần tạo nên nhịp sống, làm nên một nét sinh hoạt hết sức quen thuộc của thành phố. Chính vì vậy, trong những ngày Tết vừa qua, khi thiếu vắng họ, người dân thành phố như thiếu vắng một thứ gì đó rất gần gụi, thân thuộc và ngay sau Tết, thành phố lại dang rộng vòng tay đón họ trở lại như đón chào một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày... Về phía những người lao động, dù biết trước mắt mình lại là một guồng quay mới của sự nhọc nhằn, vất vả, nhưng họ vẫn hào hứng đón nhận với những kế hoạch, dự định, mơ ước, quyết tâm. Cầu chúc cho mọi dự định, kế hoạch ước mơ bắt nguồn từ sự chăm chỉ, chịu thương chịu khó của những người lao động nghèo ấy sẽ trở thành hiện thực. Đó chính là những món quà ý nghĩa nhất mà mỗi người có thể tặng cho chính mình cũng như gia đình, người thân khi Tết đến, xuân về.

Tú Anh
 

Nên xem

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.

Tin khác

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.
Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp thế nào?

Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp thế nào?

(LĐTĐ) Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được trợ cấp 64.800.000 đồng và được hưởng chế độ tử tuất theo quy định.
Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐTBXH thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024.
Tạo thuận lợi để người dân tiếp cận nhà ở xã hội

Tạo thuận lợi để người dân tiếp cận nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Góp ý vào Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị cân nhắc bỏ quy định “Khách hàng là hộ gia đình, cá nhân khi vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua, thuê mua nhà ở xã hội phải thực hiện việc gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội hàng tháng, với thời gian tối thiểu 12 tháng và mức gửi theo quy định của bên cho vay”...
Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại trụ sở Báo Kinh tế Đô thị đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” do Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai.
Xem thêm
Phiên bản di động